Người phụ nữ lặng lẽ phát 500 chiếc bánh Trung thu tới trẻ vô gia cư

Ngọc Lê |

Với mong muốn đưa Trung thu đến những trẻ em, người gia vô gia cư, chị Nguyễn Thị Quý (sống tại huyện Hóc Môn, TPHCM) đã tự làm bánh Trung thu để đem đi tặng.

Lặng lẽ một mình lang thang khắp các con phố Sài Gòn, người phụ nữ ngoài 40 vẫn miệt mài gửi tặng những phần quà Trung thu tới những cụ già và trẻ em vô gia cư.
Chị Nguyễn Thị Quý (sống tại huyện Hóc Môn, TPHCM) cho biết: "Nhiều lần đi làm về muộn qua các tuyến đường nhìn thấy nhiều người vô gia cư, tôi thấy rất chạnh lòng. Trước tới nay tôi vẫn thường xuyên đi làm từ thiện, nhân dịp này tôi cũng muốn các trẻ em và cụ già cơ nhỡ cũng được đón Trung thu như bao người khác nên đã tự tay chuẩn bị các phần quà, ngoài ra còn được các mạnh thường quân tài trợ thêm".
Những đứa trẻ vui mừng vì được nhận những phần quà Trung thu từ chị Quý.
Được biết, việc đi phát quà một mình đều là chủ ý riêng của chị Quý, vì không muốn đi đông đúc gây chú ý và ảnh hưởng đến người đi đường.
Với những em bé thì phần quà nhỏ này đã góp phần tạo nên một Tết Trung thu vui vẻ đầm ấm và đầy ý nghĩa.
Dù còn nhiều thiếu thốn, khó khăn nhưng với sự quan tâm của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm, năm nay nhiều trẻ em nghèo, trẻ em vô gia cư tại TPHCM đã được sống trong không khí ấm áp của Tết Trung thu.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Tô Diệp Hà mang trung thu sớm đến với trẻ em cơ nhỡ

ĐÔNG DU |

Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, Hoa hậu Tô Diệp Hà vừa có chuyến thăm và trao quà cho các trẻ em cơ nhỡ tại chùa Từ Hạnh (quận Bình Tân, TP.HCM).

Những địa điểm vui chơi Trung thu tại Hà Nội không thể bỏ qua

Hạ Mây (TH) |

Trung Thu là dịp để người lớn dắt con trẻ hay các nhóm bạn, cặp đôi xuống phố hưởng không khí sôi động trên phố phường.

Tại sao lại có bánh Trung thu?

Ngọc Lê (TH) |

Bánh Trung thu được coi là biểu tượng của sự phúc lành, đoàn tụ. Mỗi năm vào ngày rằm tháng Tám, tại Trung Quốc mọi người thường đoàn tụ với gia đình, ăn bánh, trái cây, uống trà và thưởng ngoạn trăng rằm.

Hoa hậu Tô Diệp Hà mang trung thu sớm đến với trẻ em cơ nhỡ

ĐÔNG DU |

Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, Hoa hậu Tô Diệp Hà vừa có chuyến thăm và trao quà cho các trẻ em cơ nhỡ tại chùa Từ Hạnh (quận Bình Tân, TP.HCM).

Những địa điểm vui chơi Trung thu tại Hà Nội không thể bỏ qua

Hạ Mây (TH) |

Trung Thu là dịp để người lớn dắt con trẻ hay các nhóm bạn, cặp đôi xuống phố hưởng không khí sôi động trên phố phường.

Tại sao lại có bánh Trung thu?

Ngọc Lê (TH) |

Bánh Trung thu được coi là biểu tượng của sự phúc lành, đoàn tụ. Mỗi năm vào ngày rằm tháng Tám, tại Trung Quốc mọi người thường đoàn tụ với gia đình, ăn bánh, trái cây, uống trà và thưởng ngoạn trăng rằm.