Những "Chuyến xe mùa xuân" bắt đầu lăn bánh đưa sinh viên về quê đón Tết

Thanh Chân |

Sáng 15.1, những "Chuyến xe mùa xuân" đã lăn bánh, chở theo 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Canh Tý 2020 cùng gia đình. 

 
Sáng 15.1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TPHCM) đã diễn ra Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết trên những "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy".
 
Hoạt động nhằm hỗ trợ 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường trên địa bàn thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Canh Tý 2020. 
 
Lý Thị Thịnh (quê Bình Định, sinh viên năm 4 Đại học Mở TPHCM) chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui, vui quá mà mình không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Bây giờ ở TPHCM nhưng tối là ở Bình Định rồi, không thể tin được. Năm nào cũng về một lần, nhưng năm nay là năm cuối để học tập ra trường, đi làm thêm cũng giảm lại để tập trung học tập nên điều kiện kinh tế cũng khó khăn. May mắn có chương trình tặng vé này cho mình cơ hội về quê đoàn tụ cùng gia đình ngày Tết". 
 
Cùng niềm vui, hạnh phúc khi được về quê như bạn Thịnh, bạn Tiểu Du (quê Bình Thuận, sinh viên năm nhất trường Đại học Y Dược TPHCM) cho biết rất vui khi nhận được tấm vé miễn phí về quê đón tết cùng gia đinh. Bạn cũng đã chuẩn bị vài món quà nhỏ về tặng cho cha mẹ sau một năm dài học tập.
 
Niềm vui của các sinh viên với tấm vé miễn phí về quê đón Tết. 
Ai cũng háo hức khi sắp được về bên gia đình những ngày Tết.
Ai cũng háo hức khi sắp được về bên gia đình những ngày Tết.
 
Các bạn sinh viên "tay xách nách mang"  rời thành phố về quê.
 
Những chiếc xe đã đợi tại Nhà Văn hóa Thanh niên từ sáng sớm, chuẩn bị sẵn sàng đưa các bạn sinh viên về nhà sau một thời gian dài học tập tại thành phố. 
 
"Chuyến xe mùa xuân" là hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Hiện tại, chương trình đã hỗ trợ cho 52.100 sinh viên khó khăn có cơ hội đón tết tại quê nhà. 
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Nhóm bạn trẻ “rời phố” về quê, trang hoàng khu di tích lịch sử cách mạng

Quách Du |

Với mong muốn, “thắp sáng quê hương” trước Tết Canh Tý 2020, một nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch, quyên góp và mua sắm trang thiết bị, rồi về giăng điện chiếu sáng, trang hoàng lại khu di tích lịch sử cách mạng.

Hỗ trợ 2.500 vé cho sinh viên về quê đón Tết

Minh Khang |

Ngày 14.1, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP. Hồ Chí Minh (SAC) cho biết, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đơn vị này  sẽ tổ chức triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân”

Nữ sinh viên khiếm thị với “giấc mơ nơi thiên đường”

QUỲNH NHƯ |

Nữ sinh viên khiếm thị nói: “Nếu ta nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của thiên thần, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp như thiên đường ta mơ ước”, với cách đó, em đã vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời để luôn có thành tích học tập tốt và giành được học bổng gần 1 tỷ đồng để học đại học.

Nhóm bạn trẻ “rời phố” về quê, trang hoàng khu di tích lịch sử cách mạng

Quách Du |

Với mong muốn, “thắp sáng quê hương” trước Tết Canh Tý 2020, một nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch, quyên góp và mua sắm trang thiết bị, rồi về giăng điện chiếu sáng, trang hoàng lại khu di tích lịch sử cách mạng.

Hỗ trợ 2.500 vé cho sinh viên về quê đón Tết

Minh Khang |

Ngày 14.1, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP. Hồ Chí Minh (SAC) cho biết, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đơn vị này  sẽ tổ chức triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân”

Nữ sinh viên khiếm thị với “giấc mơ nơi thiên đường”

QUỲNH NHƯ |

Nữ sinh viên khiếm thị nói: “Nếu ta nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của thiên thần, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp như thiên đường ta mơ ước”, với cách đó, em đã vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời để luôn có thành tích học tập tốt và giành được học bổng gần 1 tỷ đồng để học đại học.