Những điều tử tế được gieo nên từ Kiosk Thanh niên

YẾN PHƯƠNG |

Suốt 4 năm qua, có biết bao điều tử tế được gieo nên từ Kiosk Thanh niên của Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giúp đỡ hàng trăm học sinh, sinh viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng như tại nhiều tỉnh, thành khác.

Điểm tựa cho hoàn cảnh khó khăn

Bao năm qua, Kiosk Thanh niên của Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã trở thành điểm đến, chỗ dựa cho biết bao hoàn cảnh khó khăn. Khi thì là sách vở, giáo trình, quần áo, khi lại là những lời tư vấn sức khỏe, việc làm, công tác thiện nguyện...

 
 Kiosk Thanh niên nằm trên đường Trần Bạch Đằng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương

Là người trực tiếp theo sát các hoạt động của Kiosk từ khi thành lập tới nay, thầy Nguyễn Phục Hưng – Phó Trưởng ban Kiosk Thanh Niên – cho biết, ngay từ ban đầu Kiosk được thành lập với mục đích hỗ trợ đời sống sinh viên và cộng đồng, với mong muốn trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương.

Tại “Siêu thị 0 đồng”, Kiosk Thanh niên nhận quyên góp quần áo cũ, vật dụng, đồ dùng và tặng lại miễn phí cho học sinh, sinh viên, bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tây Nguyên,… với số lượng quyên góp và trao tặng lên đến hàng nghìn lượt mỗi năm.

Đồng thời, Kiosk Thanh Niên là đầu mối tiếp nhận quyên góp sách vở, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, giáo trình từ các bạn sinh viên. Riêng trong năm học 2020 - 2021, ước tính Kiosk đã tặng 13.215 quyển cho các bạn sinh viên.

 
 Thầy Nguyễn Phục Hưng (áo trắng) sắp xếp lại những tài liệu, giáo trình. Ảnh: Yến Phương

Bên cạnh đó còn có các chương trình bán bảo hiểm xe máy, bán cà phê, quầy giặt Kid, quầy giặt Kiosk,… trong đó mỗi hoạt động sẽ ủng hộ từ 10 – 30%  vào quỹ An sinh xã hội của Kiosk Thanh niên và quỹ Lan tỏa yêu thương của Liên chi hội sinh viên Cần Thơ.

Đặc biệt là kết hợp với các đơn vị vận động kinh phí, cung cấp thuốc, nhân sự để hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, Kiosk Thanh Niên còn kết hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, cắt tóc miễn phí; bán dưa hấu giúp người dân Long An, bán các sản phẩm thủ công đan móc ủng hộ người khuyết tật, tập kết rác thải hàng tuần để bán và sung vào quỹ; đến thăm và quyên góp hỗ trợ một số chùa, người lao động bên đường, công nhân vệ sinh quét rác hàng tháng.

Dệt nên nhiều giá trị tốt đẹp

Vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ Kiosk Thanh niên, em Nguyễn Ngọc Kiều (sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) chia sẻ: "Em cảm thấy rất biết ơn những thầy cô, anh chị cũng như các mạnh thường quân đã kêu gọi quyên góp, giúp đỡ sinh viên chúng em, để chúng em có thể tiết kiệm được một số tiền đóng học phí cũng như trang trải cuộc sống thường ngày”.

 
 Các bạn sinh viên tới Kiosk Thanh niên để nhận những món đồ cần thiết. Ảnh: Yến Phương

Thầy Hưng thông tin, hiện số lượng cộng tác viên của Kiosk Thanh Niên là gần 1.000 sinh viên, trong đó có hơn 200 sinh viên là cộng tác viên thường trực tại Kiosk, đa số là những nhân tố có nhận thức tích cực, tham gia các hoạt động trên tinh thần tự nguyện cao, chiếm số lượng lớn sinh viên khá, giỏi của Trường.

Hàng tháng các bạn sẽ được lên kế hoạch và phân công công việc cụ thể, tổng hợp số liệu đầy đủ lượt cho và lượt nhận trong ngày, luôn cập nhật lượng sách, đồ dùng, quần áo còn lại để những người có nhu cầu dễ dàng theo dõi và tới lấy về dùng.

“Nguồn kinh phí của Kiosk chủ yếu từ xã hội hóa, đóng góp của các nhà hảo tâm và nhất là nguồn thu từ các hoạt động gây quỹ. Thời gian tới Kiosk còn mở rộng hoạt động hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho các em nhỏ bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các tỉnh lân cận” thầy Hưng nói.

 
Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động. Ảnh: Yến Phương

Theo quan niệm của thầy Hưng, ngoài giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn thì các hoạt động thiện nguyện từ Kiosk còn mong muốn giúp cho các bạn sinh viên học được cách san sẻ, giúp đỡ, tình thương yêu giữa đồng bào với nhau, nhất là khi chứng kiến những hoàn cảnh bất hạnh, giúp cho các bạn biết trân trọng những gì mình đang có và sẽ sống có ích hơn cho gia đình, xã hội.

Thời gian qua, những việc làm thiện nguyện của Kiosk Thanh niên tưởng chừng là những điều giản đơn trong cuộc sống đời thường, nhưng lại có thể nhân lên rất nhiều giá trị tốt đẹp của sự tử tế và trái tim yêu thương, làm cho nhiều người phải động lòng và trân trọng.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Tân binh Cần Thơ lên đường nhập ngũ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Muôn vàn cảm xúc ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ; Hoa mận tinh khôi - vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc....

Học sinh, sinh viên không phải động não tư duy vì đã có… ChatGPT?

NGỌC ÁNH |

Sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo ChatGPT mới đây đã khiến nhiều người lo ngại sẽ cản trở việc học tập và khả năng tư duy của học sinh, sinh viên. 

Trường học tặng quà, tổ chức tiệc cuối năm, lo Tết xa nhà cho sinh viên

TUỆ NHI |

Nhiều sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết đã được các nhà trường chăm lo, tổ chức chúc Tết xa nhà, tham dự tiệc cuối năm, chơi trò chơi dân gian và tặng những phần quà ý nghĩa. 

Nhịp sống 24h: Bác tin bịa đặt "sinh viên HUFLIT nhảy lầu"

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tin đồn sinh viên HUFLIT nhảy lầu: Hoàn toàn bịa đặt, thêu dệt; Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng...

Nhịp sống 24h: Tân binh Cần Thơ lên đường nhập ngũ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Muôn vàn cảm xúc ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ; Hoa mận tinh khôi - vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc....

Học sinh, sinh viên không phải động não tư duy vì đã có… ChatGPT?

NGỌC ÁNH |

Sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo ChatGPT mới đây đã khiến nhiều người lo ngại sẽ cản trở việc học tập và khả năng tư duy của học sinh, sinh viên. 

Trường học tặng quà, tổ chức tiệc cuối năm, lo Tết xa nhà cho sinh viên

TUỆ NHI |

Nhiều sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết đã được các nhà trường chăm lo, tổ chức chúc Tết xa nhà, tham dự tiệc cuối năm, chơi trò chơi dân gian và tặng những phần quà ý nghĩa. 

Nhịp sống 24h: Bác tin bịa đặt "sinh viên HUFLIT nhảy lầu"

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tin đồn sinh viên HUFLIT nhảy lầu: Hoàn toàn bịa đặt, thêu dệt; Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng...