Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.
Đây là những công nhân lao động ở KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã tác động xấu đến đời sống của những người lao động xa quê. Đến nay dù đã được đi làm trở lại và có thu nhập, tuy nhiên đời sống còn nhiều khó khăn.
Đây là những công nhân lao động ở KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã tác động xấu đến đời sống của những người lao động xa quê. Đến nay dù đã được đi làm trở lại và có thu nhập, tuy nhiên đời sống còn nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh này, để chia sẻ một phần khó khăn với người lao động xa quê,  Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã tổ chức “Phiên chợ 0 đồng - tiếp sức ngày trở lại“.
Trong bối cảnh này, để chia sẻ một phần khó khăn với người lao động xa quê, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã tổ chức “Phiên chợ 0 đồng - tiếp sức ngày trở lại“.
Ông Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ hàng hóa để tổ chức gian hàng nhu yếu phẩm miễn phí cho công nhân lao động tại thị xã Bến Cát.
Ông Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ hàng hóa để tổ chức gian hàng nhu yếu phẩm miễn phí cho công nhân lao động tại thị xã Bến Cát.
Chương trình mang tính chia sẻ này được nhiều đơn vị đồng tình cùng tham gia.  Đơn vị đã trao 500 phiếu mua hàng 0 đồng cho 500 công nhân lao động khó khăn đang làm việc tại thị xã Bến Cát.
Chương trình mang tính chia sẻ này được nhiều đơn vị đồng tình cùng tham gia. Đơn vị đã trao 500 phiếu mua hàng 0 đồng cho 500 công nhân lao động khó khăn đang làm việc tại thị xã Bến Cát.
Hàng hóa của phiên chợ 0 đồng là gạo, mì tôm... Có đơn vị còn tặng thịt gà cho công nhân lao động tại phiên chợ 0 đồng.
Hàng hóa của phiên chợ 0 đồng là gạo, mì tôm... Có đơn vị còn tặng thịt gà cho công nhân lao động tại phiên chợ 0 đồng.
Công nhân lao động chia sẻ, đến nay đã đi làm trở lại và nhận được 2 tháng sau đợt dịch thứ 4. Tuy nhiên do phải trang trải nhiều khoản nên đời sống còn nhiều khó khăn. Nhận được phiếu đi chợ 0 đồng khiến ai cũng vui mừng.
Công nhân lao động chia sẻ, đến nay đã đi làm trở lại và nhận được 2 tháng sau đợt dịch thứ 4. Tuy nhiên do phải trang trải nhiều khoản nên đời sống còn nhiều khó khăn. Nhận được phiếu đi chợ 0 đồng khiến ai cũng vui mừng.
Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục vận động để tổ chức thêm các phiên chợ 0 đồng ở địa bàn khác để chia sẻ một phần khó khăn với người lao động sau đợt dịch thứ 4. Qua sự hỗ trợ này, mong muốn người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, gắn bó với Bình Dương.
Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục vận động để tổ chức thêm các phiên chợ 0 đồng ở địa bàn khác để chia sẻ một phần khó khăn với người lao động sau đợt dịch thứ 4. Qua sự hỗ trợ này, mong muốn người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, gắn bó với Bình Dương.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối vùng, bứt tốc phát triển

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang tăng tốc thực hiện các tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ để tạo đà cho sự bứt tốc phát triển kinh tế xã hội.

Bình Dương từ tỉnh thuần nông đến thủ phủ công nghiệp và đô thị thông minh

ĐINH VĂN |

Chỉ sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương từ một tỉnh thuần nông trở thành thủ phủ công nghiệp và hiện đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Bình Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh tế phục hồi mạnh mẽ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, chính quyền tỉnh Bình Dương đã chia sẻ những khó khăn và tháo gỡ nhiều vướng mắc để doanh nghiệp tái sản xuất, khôi phục kinh tế.

Xây cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai, tạo đà phát triển kinh tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai. 

Bình Dương hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối vùng, bứt tốc phát triển

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang tăng tốc thực hiện các tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ để tạo đà cho sự bứt tốc phát triển kinh tế xã hội.

Bình Dương từ tỉnh thuần nông đến thủ phủ công nghiệp và đô thị thông minh

ĐINH VĂN |

Chỉ sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương từ một tỉnh thuần nông trở thành thủ phủ công nghiệp và hiện đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Bình Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh tế phục hồi mạnh mẽ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, chính quyền tỉnh Bình Dương đã chia sẻ những khó khăn và tháo gỡ nhiều vướng mắc để doanh nghiệp tái sản xuất, khôi phục kinh tế.

Xây cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai, tạo đà phát triển kinh tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công công trình xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai.