Sắp tới, tổ chức đám cưới được phép bắn pháo hoa?

Minh Hương |

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP. Trong đó, quy định mới về việc cho phép người dân bắn pháo hoa trong các dịp sinh nhật, cưới hỏi,... là nội dung đáng chú ý và được rất nhiều người quan tâm.

Cụ thể, Điều 15 của Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Theo đó, cá nhân đủ 18 tuổi trở lên (không bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi) thì được sử dụng pháo hoa trong các ngày kỷ niệm của mình.

Đặc biệt, việc sử dụng pháo hoa trong những trường hợp này đều không phải xin cấp phép.

Tuy nhiên, người dân cần đặc biệt lưu ý phân biệt thế nào là pháo hoa, pháo hoa nổ, pháo nổ để tránh vi phạm pháp luật khi áp dụng quy định.

Như vậy, nếu nội dung nêu trên tại Dự thảo Nghị định này được thông qua, khi tổ chức ngày kỷ niệm, cưới hỏi,... sẽ được phép sử dụng pháo hoa để chúc mừng. Nhưng cần lưu ý, chỉ được sử dụng loại pháo hoa không gây ra tiếng nổ và phải mua tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã được cấp phép.

Theo quy định hiện hành tại Điều 5 Nghị định 36/2009/NĐ-CP, chỉ những trường hợp sau mới được sử dụng pháo hoa: tổ chức bắn pháo hoa khi Thủ tướng cho phép; tổ chức, cá nhân nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép để dự thi bắn pháo hoa; dùng trong các hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, giao thông vận tải và hoạt động quân sự; dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tối nay xem pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 ở đâu?

TRẦN KHANH |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân tại 7 địa điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp.

TP.Hồ Chí Minh lên kế hoạch bắn pháo hoa dịp tết Dương lịch 2020

PHONG TRẦN |

TP.Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch ở hai điểm tầm cao và một điểm tầm thấp tại toà nhà Landmark 81 và đường hầm sông Sài Gòn. 

Hàng chục ngàn người lao động Bình Dương chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.11, hàng chục ngàn người lao động Bình Dương đã có đêm cuối tuần nhiều niềm vui khi được hòa mình vào lễ hội âm nhạc và màn trình diễn pháo hoa trong lễ công bố dự án Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.

Tối nay xem pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 ở đâu?

TRẦN KHANH |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân tại 7 địa điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp.

TP.Hồ Chí Minh lên kế hoạch bắn pháo hoa dịp tết Dương lịch 2020

PHONG TRẦN |

TP.Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch ở hai điểm tầm cao và một điểm tầm thấp tại toà nhà Landmark 81 và đường hầm sông Sài Gòn. 

Hàng chục ngàn người lao động Bình Dương chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.11, hàng chục ngàn người lao động Bình Dương đã có đêm cuối tuần nhiều niềm vui khi được hòa mình vào lễ hội âm nhạc và màn trình diễn pháo hoa trong lễ công bố dự án Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.