Thừa Thiên Huế: Hơn 400 cán bộ chiến sĩ công an xuống đường dọn vệ sinh

Hoàng Hiệp T/H |

Thực hiện "Ngày chủ nhật xanh", sáng 20.9, Công an TP.Huế tiếp tục huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ tham gia tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thành phố.

Sau khi cơn bão số 5 đi qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế bị hàng loạt cây xanh gãy đổ làm cản trở giao thông. Trước tình hình đó, Công an TP.Huế đã huy động tổng lực lượng cán bộ chiến sĩ cùng các cơ quan ban ngành nhanh chóng dọn dẹp cây gãy đổ, làm thông các tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, đến chiều ngày 19.9, cơ bản các tuyến đường trên địa bàn đã được thông thoáng về giao thông. Tuy nhiên, số lượng cây xanh gãy đổ vẫn còn ngổn ngang hai bên đường.

Để giải quyết tình hình đó, Công an TP.Huế tiếp tục huy động 360 cán bộ chiến sỹ Công an 27 phường và 60 cán bộ chiến sỹ các Đội nghiệp vụ ra quân, thực hiện tổng dọn vệ sinh, dọn dẹp cây cối ở 27 phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, chú trọng dọn dẹp, làm thông các tuyến đường có cây cối gãy, đổ nhiều như Yết Kiêu, Lê Huân, Nguyễn Trãi...

Thời gian tới, Công an TP.Huế tiếp tục huy động lực lượng tăng cường công tác tổng dọn vệ sinh, dọn dẹp cây đối để khắc phục các thiệt hại sau bão.

Trước đó, trưa 18.9 theo thống kê nhanh, Thừa Thiên Huế có 1 người chết, 23 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng; 1.664 nhà tốc mái, 3 nhà ở huyện Phú Lộc bị sập; nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ do bão số 5.

Hoàng Hiệp T/H
TIN LIÊN QUAN

Bão số 5 đổ bộ đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hoàng Hiệp T/H |

Đến 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thừa Thiên Huế cấm tàu thuyền ra khơi

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 16.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế có công điện ứng phó với bão số 5, yêu cầu tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi.

TPHCM: Bụi mịn kết hợp sương mù, người dân cần chủ động phòng ngừa

An Nguyên |

Hiện tượng sương mù hỗn hợp do hơi nước kết hợp bụi mịn trong không khí (mù khô) đang xuất hiện ở TPHCM trong những ngày qua. Do đó, khi có việc cần ra ngoài, người dân phải chủ động đeo khẩu trang, che chắn cẩn thận.

Chất lượng không khí ở TPHCM đạt ngưỡng đỏ

Ngọc Lê |

Sáng 14.9, TPHCM chìm trong sương mù dày đặc, chất lượng không khí ở ngưỡng màu đỏ.

Bão số 5 đổ bộ đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hoàng Hiệp T/H |

Đến 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thừa Thiên Huế cấm tàu thuyền ra khơi

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 16.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế có công điện ứng phó với bão số 5, yêu cầu tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi.

TPHCM: Bụi mịn kết hợp sương mù, người dân cần chủ động phòng ngừa

An Nguyên |

Hiện tượng sương mù hỗn hợp do hơi nước kết hợp bụi mịn trong không khí (mù khô) đang xuất hiện ở TPHCM trong những ngày qua. Do đó, khi có việc cần ra ngoài, người dân phải chủ động đeo khẩu trang, che chắn cẩn thận.

Chất lượng không khí ở TPHCM đạt ngưỡng đỏ

Ngọc Lê |

Sáng 14.9, TPHCM chìm trong sương mù dày đặc, chất lượng không khí ở ngưỡng màu đỏ.