TPHCM: Cán bộ, công chức thực hiện “4 xin, 4 luôn” khi tiếp dân

Huyền Trân |

Chủ tịch UBND TP vừa chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND quận-huyện chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Theo đó, các đơn vị, sở ngành quán triệt nội dung Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện văn hóa công vụ; coi đây là tiêu chí để bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đặc biệt trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích và hướng dẫn cặn kẽ về quy trình xử lý công việc; luôn thực hiện phương châm “4 xin, 4 luôn” - Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc, âm lượng vừa đủ nghe; giữ thái độ lịch sự, không gắt gỏng hay nói trống không; không ngắt điện thoại đột ngột.

Khi đang dự họp, cán bộ, công chức, viên chức phải đặt điện thoại ở chế độ im lặng hoặc rung. Trường hợp cấp bách cần trao đổi công việc thì nhận cuộc gọi bên ngoài phòng họp, hoặc trao đổi qua tin nhắn để không làm ảnh hưởng đến các thành viên đang dự họp.

Theo UBND TPHCM, việc chấn chỉnh trên nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm v.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện cảm động đằng sau mái tóc dài của chàng trai 26 tuổi

Thúy Quỳnh |

An Đức Huy (26 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM), quyết định nuôi tóc dài để dành tặng bệnh nhi bị ung thư, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh. 

Cần quyết liệt hơn trong thực hiện chính sách BHYT trong sinh viên

KHÁNH NINH |

Theo yêu cầu của UBND TPHCM, đảm bảo đến hết năm 2019 toàn thành phố phải đảm bảo đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, tuy nhiên, bên cạnh một số trường đại học quyết liệt, có cách làm hay thì nhiều trường vẫn còn lơ là.

Mời các cặp đôi thanh niên công nhân tổ chức đám cưới với 1 triệu đồng

LÊ TUYẾT |

“Lễ cưới tập thể” năm 2019 dành cho 100 cặp đôi thanh niên công nhân sẽ được diễn ra vào Ngày Quốc khánh 2.9 tới đây. Ngay từ hôm nay, các bạn thanh niên công nhân có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM để đăng ký.

Dòng kênh chết hồi sinh biến thành đường hoa ở Hà Nội

Thái Hà - Phạm Đông |

Từ một con kênh chết quanh năm tồn đọng chất thải, dòng kênh Long Tửu nay đã thay da đổi thịt, trở nên sạch đẹp hơn nhờ sự chung sức của người dân thôn Thuỵ Lôi (xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), họ đã cùng nhau dọn rác, trồng cây, trồng hoa dọc bờ kênh tạo thành con đường hoa đẹp mắt.

Câu chuyện cảm động đằng sau mái tóc dài của chàng trai 26 tuổi

Thúy Quỳnh |

An Đức Huy (26 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM), quyết định nuôi tóc dài để dành tặng bệnh nhi bị ung thư, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh. 

Cần quyết liệt hơn trong thực hiện chính sách BHYT trong sinh viên

KHÁNH NINH |

Theo yêu cầu của UBND TPHCM, đảm bảo đến hết năm 2019 toàn thành phố phải đảm bảo đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, tuy nhiên, bên cạnh một số trường đại học quyết liệt, có cách làm hay thì nhiều trường vẫn còn lơ là.

Mời các cặp đôi thanh niên công nhân tổ chức đám cưới với 1 triệu đồng

LÊ TUYẾT |

“Lễ cưới tập thể” năm 2019 dành cho 100 cặp đôi thanh niên công nhân sẽ được diễn ra vào Ngày Quốc khánh 2.9 tới đây. Ngay từ hôm nay, các bạn thanh niên công nhân có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM để đăng ký.

Dòng kênh chết hồi sinh biến thành đường hoa ở Hà Nội

Thái Hà - Phạm Đông |

Từ một con kênh chết quanh năm tồn đọng chất thải, dòng kênh Long Tửu nay đã thay da đổi thịt, trở nên sạch đẹp hơn nhờ sự chung sức của người dân thôn Thuỵ Lôi (xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), họ đã cùng nhau dọn rác, trồng cây, trồng hoa dọc bờ kênh tạo thành con đường hoa đẹp mắt.