TPHCM đề nghị các đơn vị vân tải cần giữ trật tự tại trạm thu phí

Huân Cao |

Chiều 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố cần chấp hành quy định, quy tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí BOT.

Theo đó, ngành giao thông TPHCM đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, Hiệp hội Vận tải trên địa bàn cần tuyên truyền đến đội ngũ lái xe, chủ phương tiện chấp hành quy tắc giao thông khi qua các trạm thu phí.

Các đơn vị vận tải không được để các phần tử xấu lôi kéo tụ tập đông người, gây rối làm mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM nói riêng  và cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đề nghị các đơn vị triển khai đẩy nhanh tiến độ nộp phí, thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động.

Được biết, thời gian qua trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc (tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn TPHCM) đã xảy ra tình trạng nhiều tài xế không đồng ý mua vé qua trạm vì cho rằng trạm thu phí này đã hết hạn. 

Mặc dù được các cơ quan chức năng giải thích, nhưng nhiều tài xế vẫn không đồng tình nên xảy ra mâu thuẫn giữa tài xế và chủ đầu tư BOT An Sương - An Lạc.

Trước tình trạng mâu thuẫn này, cùng với việc trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) dự kiến thu phí trở lại vào ngày 25.3 sau hơn một năm tạm dừng thu phí nên Sở GTVT đề nghị các đơn vị vận tải giữ trật tự tại các trạm thu phí.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước dạy cồng, chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.3, Phòng văn hoá – thông tin huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, một lớp học cồng, chiêng đã được khai trương để dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số, tại Trường THCS Bù Gia Mập.

Nỗi lo "ngáo đá" từ ma túy đá

Kim Đồng |

Hiện nay, tình trạng người sử dụng các loại ma túy mới, điển hình là ma túy đá ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng nghiện chỉ bị phát hiện khi có biểu hiện "ngáo đá", loạn thần, thậm chí đã gây ra những tội ác tày trời. Đây là nỗi lo ngại không chỉ riêng người thân mà còn là của cả xã hội.

Người trẻ Việt hưởng ứng "Trào lưu dọn rác" như thế nào?

ANH THƯ |

Bắt nguồn từ hai bức ảnh trước và sau khi dọn hết đống rác ngổn ngang do thanh niên người Mỹ đăng tải trên facebook cá nhân, các bạn trẻ Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ bảo vệ môi trường.

Chi gần 500 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh TPHCM

Huân Cao |

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng và thi công trong 14 tháng.

Bình Phước dạy cồng, chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.3, Phòng văn hoá – thông tin huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, một lớp học cồng, chiêng đã được khai trương để dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số, tại Trường THCS Bù Gia Mập.

Nỗi lo "ngáo đá" từ ma túy đá

Kim Đồng |

Hiện nay, tình trạng người sử dụng các loại ma túy mới, điển hình là ma túy đá ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng nghiện chỉ bị phát hiện khi có biểu hiện "ngáo đá", loạn thần, thậm chí đã gây ra những tội ác tày trời. Đây là nỗi lo ngại không chỉ riêng người thân mà còn là của cả xã hội.

Người trẻ Việt hưởng ứng "Trào lưu dọn rác" như thế nào?

ANH THƯ |

Bắt nguồn từ hai bức ảnh trước và sau khi dọn hết đống rác ngổn ngang do thanh niên người Mỹ đăng tải trên facebook cá nhân, các bạn trẻ Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ bảo vệ môi trường.

Chi gần 500 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh TPHCM

Huân Cao |

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng và thi công trong 14 tháng.