TPHCM: Tình hình chống ngập trong mùa mưa năm nay ra sao?

NGUYỄN HỮU HUY |

Để triển khai thực hiện công tác thoát nước, chống ngập trên địa bàn, TPHCM đã và đang thực hiện Chương trình giảm ngập nước (giai đoạn 2011 – 2015; giai đoạn 2016 – 2020). Đến nay, đã giải quyết được 25/36 tuyến đường ngập đạt 69,44% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020.

Trong thông tin gửi đến báo chí về kế hoạch chống ngập năm 2020, Sở Xây dựng TPHCM cho biết tính từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn TPHCM đã xuất hiện 21 trận mưa, trong đó có 03 trận mưa có vũ lượng trên 70mm trong 2 giờ.

Đặc biệt ngày 27.5 đã xuất hiện trận mưa có vũ lượng 112,3mm (đo được tại Trạm Quang Trung), gây ngập tại 22 tuyến đường như: Nguyễn Văn Khối, Quốc lộ 50, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Hồ Học Lãm, Song hành Quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Phan Huy Ích, Ung Văn Khiêm, Quốc Hương, Phạm Văn Chiêu, Bình Lợi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Nguyễn Văn Quá. Chiều sâu ngập trung bình từ 0,1m đến 0,3m, thời gian nước rút từ 15 phút đến 40 phút.

TPHCM đang triển khai nhiều biện pháp chống ngập úng trên địa bàn. Ảnh: Yên Phú
TPHCM đang triển khai nhiều biện pháp thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn. Ảnh: Yên Phú

So với những năm 2018, 2019, với vũ lượng cơn mưa đạt lớn hơn 100mm, TPHCM xuất hiện tương ứng 43, 36 tuyến đường ngập với chiều sâu ngập trung bình từ 0,1m đến 0,3m; thời gian nước rút từ 15 phút đến 210 phút, ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện lưu thông các phương tiện, đời sống người dân tại khu vực các tuyến đường ngập. Đối chiếu với những năm về trước như 2008, Thành phố xuất hiện 126 tuyến đường bị ngập. Từ đó cho thấy, đối với công tác xóa, giảm ngập trên địa bàn thành phố đã được cải thiện qua từng năm về cả 3 mặt: số lượng tuyến đường ngập, thời gian ngập, độ sâu ngập.

Để triển khai thực hiện công tác thoát nước, chống ngập trên địa bàn, TPHCM đã và đang thực hiện Chương trình giảm ngập nước (giai đoạn 2011 – 2015; giai đoạn 2016 – 2020). Đến nay, đã giải quyết được 25/36 tuyến đường ngập đạt 69,44% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020.

Trong giai đoạn tiếp theo (2021 – 2025), TPHCM sẽ triển khai các giải pháp nhằm “Giữ vững kết quả đạt được, không để tái ngập tại các vị trí đã được giải quyết phạm vi 550km2 thuộc giai đoạn 2016-2020; tập trung giải quyết giảm ngập bền vững cho lưu vực Trung tâm TP rộng 106,41 km2; cơ bản giải quyết thoát nước cho các vùng còn lại của Thành phố.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước sau mưa. Ảnh: Nguyên Huy
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước sau mưa. Ảnh: Nguyên Huy

Trong đó, tập trung triển khai các công trình để giải quyết 15 điểm ngập còn lại được xác định trong giai đoạn trước đó (2016-2020). Cụ thể các tuyến đường như: Tân Quý, Lê Đức Thọ, Phan Anh, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Hồ Học Lãm, Quốc lộ 1A (quận Thủ Đức), Ba Vân, Trương Công Định, Bàu Cát, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Nguyễn Hữu Cảnh, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, TPHCM tiếp tục thực hiện Chương trình giảm ngập nước như: Thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước nhằm giảm ngập do mưa; Xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước, đặc biệt là khu vực phía Đông thành phố; Thực hiện nạo vét các trục tiêu thoát nước lớn nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước, chỉnh trang đô thị cho khu vực trung tâm thành phố về phía Nam.

Bên cạnh đó, hoàn thiện giai đoạn 1 nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 3, tiếp tục kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý nước thải: Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1, Bắc Sài Gòn 2, Cầu Dừa, Tây Bắc, Suối Nhum.

Tập trung đầu tư thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp; triển khai các dự án xây dựng hệ thống thoát nước lưu vực Tây Sài Gòn và lưu vực Tham Lương - Bến Cát và Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 3) nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị cho các lưu vực trên.

Hàng năm, TPHCM thường xuyên thực hiện công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước như nạo vét cống, hầm ga, cửa xả; sửa chữa, thay mới cống xuống cấp, sửa chữa máng, lưỡi hầm ga; vận hành phay ngăn triều, máy bơm cố định và máy bơm di động khi có mưa lớn, triều cường; vận hành cống kiểm soát triều (Bình Triệu - Bình Lợi - Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè). Tổ chức ứng trực mưa, vớt rác tại các miệng thu trước, trong và sau khi mưa.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Xâm hại cây xanh, rủi ro tiềm ẩn khi mùa mưa bão sắp đến

NGUYỄN HỮU HUY |

Thời gian gần đây tại TPHCM xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn liên quan đến cây xanh đổ ngã, gãy nhánh gây thiệt hại về nhân mạng và tài sản.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua áp

Chân Phúc |

Ngày 16.6, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho vay lãi nặng thông qua App điện tử chuyên dụng cho điện thoại di động.

Người Sài Gòn khốn khổ vì đường ngập nước, kẹt xe sau mưa

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn chiều ngày 3.6 khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh  (quận Bình Thạnh) bị ngập nước, người dân phải đẩy bộ phương tiện bì bõm giữa dòng nước. Giờ tan tầm buổi chiều, người dân cũng khốn khổ vì kẹt xe nghiêm trọng.

Mưa lớn tại TPHCM làm nhiều nơi ngập nặng, cây đổ

MINH QUÂN |

Chiều ngày 30.5, cơn mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ làm một số tuyến đường tại TPHCM bị ngập nước, nhiều nơi cây xanh ngã đổ ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.

Xâm hại cây xanh, rủi ro tiềm ẩn khi mùa mưa bão sắp đến

NGUYỄN HỮU HUY |

Thời gian gần đây tại TPHCM xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn liên quan đến cây xanh đổ ngã, gãy nhánh gây thiệt hại về nhân mạng và tài sản.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua áp

Chân Phúc |

Ngày 16.6, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho vay lãi nặng thông qua App điện tử chuyên dụng cho điện thoại di động.

Người Sài Gòn khốn khổ vì đường ngập nước, kẹt xe sau mưa

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn chiều ngày 3.6 khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh  (quận Bình Thạnh) bị ngập nước, người dân phải đẩy bộ phương tiện bì bõm giữa dòng nước. Giờ tan tầm buổi chiều, người dân cũng khốn khổ vì kẹt xe nghiêm trọng.

Mưa lớn tại TPHCM làm nhiều nơi ngập nặng, cây đổ

MINH QUÂN |

Chiều ngày 30.5, cơn mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ làm một số tuyến đường tại TPHCM bị ngập nước, nhiều nơi cây xanh ngã đổ ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.