Trứng rùa giả bước ra từ phim triệt phá nạn buôn lậu

Phương Oanh |

William-Guillen, một nhà khoa học chuyên về bảo tồn đã cộng tác với Paso Pacifico chế tạo ra những quả trứng giả chống nạn buôn lậu trứng rùa biển.

Khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đưa ra thông tri khuyến khích áp dụng công nghệ để chống lại nạn săn bắt và buôn lậu động vật vào năm 2014, Kim William-Guillen đã nghĩ đến những bộ phim truyền hình ưa thích của mình: The Wire và Breaking Bad.

“Trong Breaking Bad, Lực lượng Chống ma tuý DEA đã đặt thiết bị theo dõi GPS vào một bể chứa chất hoá học để theo dõi ai sẽ tiếp nhận các chất đó”, Cell Press đưa tin. “Chi tiết này xuất hiện trong một tập phim của The Wire. Có hai viên cảnh sát đã đặt một thiết bị audio vào một quả bóng tennis, bí mật ghi âm một kẻ tình nghi buôn ma tuý. Trứng rùa trông khá là giống những quả bóng bàn, và chúng tôi thì muốn biết được chúng sẽ đi đâu - kết hợp 2 ý tưởng đó lại với nhau, bạn sẽ có InvestEGGator.”

Tiến sĩ Helen Pheasey đến từ Đại học Kent chia sẻ với Cnet: “Chúng tôi nhận thấy việc lần theo dấu vết của những quả trứng bị lấy cắp một cách bất hợp pháp từ bãi biển đến tay người tiêu dùng là hoàn toàn khả thi. Thậm chí, hành trình buôn lậu đã ghi nhận con số lên đến 137km". Ngoài ra, Pheasey còn khẳng định, việc đặt những trái trứng giả vào tổ của rùa biển không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của những quả trứng thật.

Travel + Leisure cũng cho hay, hành động này còn giúp đỡ các nhà nghiên cứu truy lùng cách thức buôn bán của những kẻ săn bắt trứng trái phép xung quanh khu vực Costa Rica.

Phương Oanh
TIN LIÊN QUAN

Mang cả thiên nhiên vào ngôi nhà

Hà Lê |

Là một người yêu qua, chủ nhân ngôi nhà đã mang cả thế giới cây cảnh vào tổ ấm của mình.

Mang cả thiên nhiên vào ngôi nhà

Hà Lê |

Là một người yêu qua, chủ nhân ngôi nhà đã mang cả thế giới cây cảnh vào tổ ấm của mình.