"Trung thu 2020: Người giữ lửa Trung thu" thu hút du khách Thủ đô

Thái An |

"Trung thu 2020: Người giữ lửa Trung thu" do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) tổ chức trong hai ngày 26 và 27.9.

Với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian đã nhiều năm gắn bó chung tay cùng Bảo tàng DTHVN giữ gìn Tết Trung thu cổ truyền, chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của du khách.

Trong nhiều năm qua, Bảo tàng DTHVN đã đồng hành cùng nghệ nhân duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Bảo tàng luôn tìm tòi, thuyết phục, kết nối, tạo không gian để các nghệ nhân có cơ hội trình diễn, giới thiệu các sản phẩm truyền thống đến du khách trong và ngoài nước.

Nghệ nhân hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi bằng lá. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.
Nghệ nhân hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi bằng lá. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.

Đến với chương trình lần này, du khách đã có những trải nghiệm thú vị với đa dạng các hoạt động. Các bạn nhỏ được tự tay làm những món đồ chơi truyền thống đầy ý nghĩa với sự hướng dẫn của nghệ nhân, cũng như có cơ hội trải nghiệm múa lân sư, làm cốm làng Vòng v.v...

Ngoài ra, người tham dự còn được khám phá Tết trông trăng thông qua việc bày mâm cỗ Trung Thu, cắt tỉa hoa quả và nghe kể chuyện tranh Trung thu. Đặc biệt, chương trình năm nay còn có hoạt động "Chuyến khám phá Trung thu cổ truyền". Đây là cách thức tổ chức mới của Bảo tàng DTHVN dành cho đối tượng khách đặt trước với sự tham gia của hướng dẫn viên trong suốt hành trình.

Các bạn trẻ hứng thú khi được tự tay làm những chiếc đèn ông sao. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.
Các bạn trẻ hứng thú khi được tự tay làm những chiếc đèn ông sao. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.

Ông Nguyễn Văn Quyền (Hà Nội) nhìn nhận, Bảo tàng DTHVN đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc duy trì bảo tồn văn hóa. Trong thời điểm dịch bệnh, các nghệ nhân mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn đồng hành, chung tay, chia sẻ cùng Bảo tàng DTHVN trong việc giữ gìn di sản văn hóa truyền thống.

Bà An Thu Trà – Phó Trưởng phòng Trưng bày, Truyền thông & Công chúng cho biết, trong bối cảnh hậu Covid-19, Bảo tàng DTHVN đã thay đổi cách thức tiếp cận, đổi mới cách tổ chức, hạn chế, giảm bớt số lượng các hoạt động trình diễn và tăng cường vài trò chủ động của khách tham quan bằng cách khuyến khích ông bà, cha mẹ hướng dẫn con cái tự chơi.

Trải nghiệm múa lân sư tại Bảo tàng DTHVN. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.
Trải nghiệm múa lân sư tại Bảo tàng DTHVN. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.

Bên cạnh đó, Bảo tàng DTHVN cũng tăng cường vai trò của nghệ nhân, những người đã cộng tác lâu năm với đơn vị cũng như có nhiều ý tưởng trong việc sáng tạo, bảo tồn đồ chơi dân gian. "Năm nay, chúng tôi hướng đến việc giới thiệu những nội dung liên quan đến Tết Trung thu thông qua mạng xã hội, từ đó giúp cho công chúng ở xa chưa có cơ hội đến bảo tàng có thể tiếp cận, tìm hiểu về các đồ chơi, trò chơi trong dịp này. Đây cũng là cách mở ra nhiều kênh mới để có thể giới thiệu, quảng bá và tôn vinh nghệ nhân" - bà An Thu Trà khẳng định thêm.

Trẻ em tham gia tô vẽ phỗng đất. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.
Trẻ em tham gia tô vẽ phỗng đất. Ảnh: Bảo tàng DTHVN.

Trước những nỗ lực của Bảo tàng DTHVN cùng với sự đồng hành của các nghệ nhân dân gian, chương trình Trung thu đã mang đến cho công chúng Thủ đô nhiều hoạt động thú vị trong bối cảnh "bình thường mới". Đồng thời, đây cũng là chương trình tôn vinh các nghệ nhân trong việc "giữ lửa" Tết Trung thu cổ truyền.

Thái An