Về phê duyệt dự án trạm ép rác đặt đối diện chung cư Tín Phong, quận 12 TP.HCM: Cần phải bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân

Gia Miêu |

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã gửi văn bản trình UBND TP.HCM và các sở, ban ngành có liên quan đến đề xuất giải quyết nguyện vọng của 408 hộ dân chung cư Tín Phong - 12 View (phường Tân Thới Nhất, quận 12) về việc không đặt trạm trung chuyển rác đối diện cụm chung cư sau khi nhận được đơn phản ánh của cư dân.

Trước đó, lo ngại ô nhiễm môi trường khi xây dựng dự án trạm ép rác kín Tân Thới Nhất (quận 12), hàng nghìn người dân thuộc chung cư Tín Phong đã giăng băng rôn phản đối và gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng. Người dân nơi đây cho rằng, nếu hoàn thành dự án này sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường sống của họ.

Theo bà Lê Thị Ngọc Khánh - Thành viên Ban Quản trị chung cư Tín Phong, vừa qua khi biết tin UBND quận 12 muốn xây dựng trạm ép rác kín cách khu dân cư hơn 10m, hơn 400 hộ dân với khoảng 800 nhân khẩu liền đồng loạt ký vào đơn cầu cứu rồi gửi lên UBND TP.HCM đề nghị dừng ngay dự án này. Theo bà Khánh, trạm ép rác được quy hoạch ngay trong khu dân cư hiện hữu và cách chung cư Tín Phong chỉ hơn 10m là điều hết sức vô lý. 

"Chung cư có trường mầm non, nhiều người già sinh sống ở đây. Nếu xây trạm ép rác này, việc vận chuyển hàng trăm tấn rác đi qua lại khu dân cư sẽ xảy ra ô nhiễm, rác thải bốc mùi hôi không thể tránh được. Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ việc bãi rác bốc mùi ảnh hưởng đến người dân rồi, từ mỹ quan đến vấn đề môi trường, kinh tế, sức khỏe của người dân sẽ bị ảnh hưởng nếu dự án này được xây dựng. Điều mà người dân chúng tôi mong muốn là các sở, ban, ngành của thành phố cần tìm một địa điểm thích hợp và xa khu dân cư để xây dựng khu ép rác này", bà Khánh bức xúc.

Ngoài ra, cư dân tại đây còn cho biết, trên địa bàn khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12 hiện đang tồn tại một số công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất xả ra rất nhiều khói bụi trong quá trình hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

Sau khi nhận được đơn của người dân, HoREA đã có công văn gửi các cơ quan chức năng. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, việc quy hoạch trạm trung chuyển rác trong một đô thị rất lớn như TP.HCM là rất cần thiết. Nhưng trạm trung chuyển rác cần được bố trí xa khu dân cư, có cây xanh cách ly, và việc vận chuyển rác đến và đi phải có phương tiện, thiết bị xử lý theo công nghệ hiện đại để không gây ô nhiễm môi trường, mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị. Phường Tân Thới Nhất (quận 12) đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, ngoài dự án chung cư Tín Phong, còn có Dự án nhà ở xã hội Topaz Home 1 với 1.100 căn hộ, Dự án chung cư nhà ở thương mại Prosper Plaza với khoảng 500 căn hộ... Tại khu vực này còn đang thiếu công viên cây xanh và khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho người dân, nhất là trẻ em.

Từ đơn của người dân và nghiên cứu hồ sơ, HoREA đã kiến nghị  UBND TP.HCM và các ban ngành liên quan chỉ đạo xem xét sự việc. Cụ thể, Hiệp hội kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo cho xem xét, điều chỉnh, không quy hoạch trạm trung chuyển rác phường Tân Thới Nhất, quận 12 tại khu vực cụm chung cư Tín Phong. Hiệp hội cũng đề nghị chuyển chức năng khu đất trạm trung chuyển rác phường Tân Thới Nhất thành khu công viên, cây xanh, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng dân cư trong phường.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn bao giờ thi công trở lại?

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập 10.000 tỉ dừng thi công quá lâu làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây mất an toàn đường thủy và gây xói lở khu vực xung quanh.

Bữa ăn quá tệ, lấy đâu năng suất cao?

QUỐC THIÊN |

Cần phải đưa vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi, bữa ăn ca phải đảm bảo cả về chất lượng cũng như an toàn thực phẩm.

Năng suất ngành dệt may dự báo ‘bùng nổ’ trong cách mạng 4.0

Hồng Anh |

Khả năng tăng năng suất ngành dệt may sẽ lên cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng như bình thường khi áp dụng tự động hóa, robot và sử dụng các dữ liệu lớn (big data).

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn bao giờ thi công trở lại?

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập 10.000 tỉ dừng thi công quá lâu làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây mất an toàn đường thủy và gây xói lở khu vực xung quanh.

Bữa ăn quá tệ, lấy đâu năng suất cao?

QUỐC THIÊN |

Cần phải đưa vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi, bữa ăn ca phải đảm bảo cả về chất lượng cũng như an toàn thực phẩm.

Năng suất ngành dệt may dự báo ‘bùng nổ’ trong cách mạng 4.0

Hồng Anh |

Khả năng tăng năng suất ngành dệt may sẽ lên cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng như bình thường khi áp dụng tự động hóa, robot và sử dụng các dữ liệu lớn (big data).

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…