Mở đầu chương trình, nữ ca sĩ đặc biệt dành tặng khán giả bản hit một thời "Lâu đài cát" với sự hỗ trợ minh họa của Nguyễn Đình Vũ.
Nói thêm về ca khúc đưa mình đến gần hơn với công chúng, Nhật Kim Anh đặc biệt tiết lộ: "Thật ra tôi rất là may mắn, may mắn là được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết ca khúc này. Nhưng đúng ra ca khúc này là của một bạn khác... nhưng mà may mắn làm sao khi gặp nhau anh Nguyễn Hồng Thuận đã quý quá và quyết định giao bài này cho mình. Từ ngày anh Thuận giao bài hát đó cho Kim Anh thì Kim Anh bắt đầu thu âm, quay MV... và từ đó khán giả với bắt đầu biết đến Nhật Kim Anh với ca khúc đầu tiên "Lâu dài cát".
Sau khi thành công với ca hát, nữ ca sĩ đã quyết định dấn thân sang điện ảnh. Để có được những vai diễn đầu tiên cô vẫn phải đi casting, khởi đầu là những vai phụ mờ nhạt. Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Nhật Kim Anh là Cầm trong phim "Long thành cầm giả ca". Đây là vai diễn mang về cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ 1 và cũng là bộ phim dự đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.
Gặp Nhật Kim Anh khi cô mới 14,15 tuổi, MC Quyền Linh từng suy nghĩ sau này cô sẽ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nam MC không ngờ Nhật Kim Anh lại thành danh ở lĩnh vực ca hát và diễn xuất.
Tiếp nối chương trình, cả trường quay đều bật cười khi bức ảnh Nhật Kim Anh hồi nhỏ được chiếu trên màn hình lớn. Đặc biệt người cười đầu tiên nhất chính là nữ ca sĩ. Đó là hình ảnh một cô bé mặc váy trắng miệng như đang mếu. Trước thắc mắc của cả trường quay, Nhật Kim Anh liền giải thích: "Hồi đó được bộ đầm này mặc tết vui lắm. Mặt không phải mếu đâu nha mà đang cười".