Sinh viên tham gia thử thách chưa có ai chinh phục tại Siêu trí tuệ

VY VY |

Có mặt tại "Siêu trí tuệ", Thành Đạt sẽ thách thức thử thách chưa có ai chinh phục tại chương trình.

Một trong những thí sinh có mặt tại tập 3 "Siêu trí tuệ" là Đỗ Thành Đạt - sinh viên ngành kiểm toán thuộc Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Theo như chia sẻ, Thành Đạt sở hữu một bộ não thâu tóm hình học không gian và đến chương trình để đối đầu với thử thách chưa từng có ai chinh phục tại "Siêu trí tuệ" Việt Nam mang tên "Chòm sao tri thức".

Với thử thách này, trên sân khấu có 105 khối đa diện gồm 13 khối Archimedes và 92 khối Johnson. Ban giám khảo chọn ngẫu nhiên 1 hình trong 105 khối đa diện đã được khai triển thành hình 2 chiều, hệ thống sẽ ẩn đi các đường kẻ, chỉ còn lại những điểm sáng. Các điểm sáng này sẽ được giấu trong một bầu trời với hơn 10.000 điểm sáng gây nhiễu.

Thành Đạt phải quan sát 105 khối đa diện, sử dụng năng lực ghi nhớ và tưởng tượng không gian để tìm ra vị trí chính xác duy nhất giấu các điểm sáng của các hình khai triển 2 chiều mà giám khảo đã chọn. Chưa dừng lại ở đó, cậu sinh viên ngành kiểm toán sẽ tiến hành mô phỏng hình 2 chiều đó trên mặt phẳng và nhanh chóng xác định khối đa diện mà ban giám khảo đã chọn, hoàn thành chính xác, thử thách thành công.

Xem xong mô tả thử thách của Thành Đạt, MC Trấn Thành phải thốt lên: “Em định làm X-Men hả?”. Để có thêm ý kiến đánh giá về thử thách, chương trình đã mời Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Nhà giáo ưu tú – Kiến trúc sư Khương Văn Mười đến chia sẻ về độ khó mà Thành Đạt phải chinh phục. Điều khó khăn hàng đầu ở thử thách này, theo thầy Khương Văn Mười là Thành Đạt phải ghi nhớ được hình dạng 2D của 105 khối 3D này và phải tưởng tượng được hình dạng 2D đó ở trạng thái những điểm chấm. Bên cạnh đó, màn hình cong trên sân khấu là một trở ngại to lớn trong quá trình nhận dạng hình 2D.

Tập 3 "Siêu trí tuệ" Việt Nam mùa 2 sẽ phát sóng lúc 20h Thứ 7 ngày 5.12.2020 trên kênh truyền hình HTV2.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

Siêu trí tuệ: Xuất hiện tài năng trí tuệ tính nhẩm "đáng gờm"

VY VY |

Xuất hiện tại tập 3 "Siêu trí tuệ" Việt Nam có sự góp mặt của Nguyễn Thiện Phương - chàng sinh viên sở hữu khả năng tính nhẩm "đáng gờm".

Siêu trí tuệ: Hoạ sĩ 3D định vị 28 triệu điểm ảnh bằng mắt thường

VY VY |

Trong tập 2 "Siêu trí tuệ" Việt Nam, sở hữu khả năng siêu tưởng, chàng họa sĩ 3D chinh phục thử thách 28 triệu điểm ảnh nhìn thôi cũng đã hoa mắt.

Siêu trí tuệ: Cậu bé 7 tuổi đối mặt với hơn 1.100 mảnh ghép từ bản đồ

VY VY |

Đứng trước thách thức hơn 1.100 mảnh ghép bản đồ tại "Siêu trí tuệ" Việt Nam, cậu bé 7 tuổi hồn nhiên trả lời: “Dễ".

Siêu trí tuệ: Rùng mình trước lượng sách mà bác sĩ 24 tuổi đã đọc hết

VY VY |

Xuất hiện trong tập 2 "Siêu trí tuệ" là nữ bác sĩ Nguyễn Thục Nữ (24 tuổi). Nữ bác sĩ đã đọc hết lượng sách mà người Việt 833 năm mới đọc hết.

Siêu trí tuệ: Xuất hiện tài năng trí tuệ tính nhẩm "đáng gờm"

VY VY |

Xuất hiện tại tập 3 "Siêu trí tuệ" Việt Nam có sự góp mặt của Nguyễn Thiện Phương - chàng sinh viên sở hữu khả năng tính nhẩm "đáng gờm".

Siêu trí tuệ: Hoạ sĩ 3D định vị 28 triệu điểm ảnh bằng mắt thường

VY VY |

Trong tập 2 "Siêu trí tuệ" Việt Nam, sở hữu khả năng siêu tưởng, chàng họa sĩ 3D chinh phục thử thách 28 triệu điểm ảnh nhìn thôi cũng đã hoa mắt.

Siêu trí tuệ: Cậu bé 7 tuổi đối mặt với hơn 1.100 mảnh ghép từ bản đồ

VY VY |

Đứng trước thách thức hơn 1.100 mảnh ghép bản đồ tại "Siêu trí tuệ" Việt Nam, cậu bé 7 tuổi hồn nhiên trả lời: “Dễ".

Siêu trí tuệ: Rùng mình trước lượng sách mà bác sĩ 24 tuổi đã đọc hết

VY VY |

Xuất hiện trong tập 2 "Siêu trí tuệ" là nữ bác sĩ Nguyễn Thục Nữ (24 tuổi). Nữ bác sĩ đã đọc hết lượng sách mà người Việt 833 năm mới đọc hết.