6 idol xuất sắc nhất năm 2020 với vai trò diễn viên

Minh Hằng |

Dưới đây là 6 idol xuất sắc nhất năm 2020 với vai trò là diễn viên.

1. Jinyoung (GOT7)

Là thành viên của GOT7, Jinyoung lần đầu tiên ra mắt với tư cách là một diễn viên trong “Dream High 2”. Năm nay, anh đã có cơ hội được diễn xuất cùng với các diễn viên gạo cội Yoo Ji Tae và Lee Bo Young trong bộ phim lãng mạn “When My Love Blooms”. Anh đóng vai Han Jae Hyun, phiên bản hồi trẻ của nhân vật Yoo Ji Tae.

Điểm hay nhất về Jinyoung trong vai diễn này là ánh mắt dịu dàng, biểu cảm lãng mạn, cùng với tính cách mãnh liệt đã khiến cho diễn xuất của anh ấy trở nên linh hoạt và thú vị khi xem. Jinyoung đã chứng minh rằng anh ấy không chỉ là một thần tượng tài năng mà còn là một diễn viên xuất sắc.

2. Kang Seung Yoon (WINNER)

Kang Seung Yoon đã có bộ phim đầu tay trong sitcom “High Kick 3”, nhưng phải đến khi anh ấy đóng vai Jean Valjean trong “Prison Playbook”, mọi người mới thực sự ca ngợi về khả năng diễn xuất của anh ấy. Năm nay, Kang Seung Yoon đã có thể thể hiện tài năng của mình một lần nữa qua vai diễn In Gun Wook trong "Kairos."

3. Yook Sung Jae (BTOB)

Yook Sung Jae đóng vai chính trong "Mystic Pop-Up Bar" của đài JTBC với vai Han Kang Bae ngây thơ và nhạy cảm, người có khả năng nhìn thấy người chết. Anh ấy đóng vai chính cùng Hwang Jung Eum và Choi Won Young. Mặc dù đóng cùng với các diễn viên nổi tiếng, anh ấy vẫn có thể tỏa sáng trong vai diễn của mình. Yook Sungjae có sở trường là thực sự trở thành nhân vật mà anh ấy đóng và liên tục được khen ngợi về khả năng diễn xuất mình.

4. Ong Seong Woo

Ong Seong Wu cho đến nay mới chỉ tham gia hai phim truyền hình và một phim điện ảnh, nhưng sự nghiệp diễn xuất của anh đầy hứa hẹn. Ong Seong Wu được khen ngợi kỹ năng diễn xuất trong vai diễn đầu tay “Moments of 18”, khẳng định sự thật rằng anh ấy có tài năng thiên bẩm về diễn xuất.

5. Kwon Nara

Kwon Nara ban đầu là thành viên của nhóm nhạc nữ Hello Venus, nhưng sau khi nhóm tan rã vào năm ngoái, cô ấy đã dốc toàn lực cho sự nghiệp diễn xuất. Năm nay, cô có mặt trong bộ phim truyền hình ăn khách của đài JTBC “Itaewon Class”. Kwon Nara trong vai Oh Soo Ah đã đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Cô ấy có thể khiến chúng ta cảm thấy thông cảm, tức giận, hối hận và vui vẻ cho nhân vật của mình. Sự phức tạp trong nhân vật của cô ấy không dễ dàng miêu tả, nhưng Kwon Nara đã thể hiện rất tốt.

6. Krystal

Krystal đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Search" của đài OCN và qua vai diễn Son Ye Rim, cô ấy thực sự bước ra khỏi những vai diễn truyền thống mà cô ấy từng đảm nhận trong quá khứ. Son Ye Rim mạnh mẽ, bất chấp và thông minh, điều mà Krystal thể hiện một cách hoàn hảo trong phim.

Ngoài ra, cô còn tham gia bộ phim cảm động "More Than Family" với vai một sinh viên đại học mang thai ngoài ý muốn. Đó là một câu chuyện cảm động, hài hước và dí dỏm về tình yêu và cách đối phó với những vấp ngã trong cuộc sống.

Minh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam tháng 12

Minh Hằng |

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã tiết lộ bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam tháng này.

BTS đứng đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc thần tượng tháng 12

An Nhiên |

BTS tiếp tục đứng đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu nhóm nhạc nam tháng này.

Nhóm nhạc nam đầu tiên của Rain Company được tiết lộ

Minh Hằng |

Rain đã tung ra một thông báo thú vị về nhóm nhạc nam chuẩn bị ra mắt - Ciipher.

“Idol” của BTS đạt 800 triệu lượt xem

An Nhiên |

“Idol” là video âm nhạc tiếp theo của 7 chàng trai BTS đạt thành tích 800 triệu lượt xem trên YouTube.

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam tháng 12

Minh Hằng |

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã tiết lộ bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam tháng này.

BTS đứng đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc thần tượng tháng 12

An Nhiên |

BTS tiếp tục đứng đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu nhóm nhạc nam tháng này.

Nhóm nhạc nam đầu tiên của Rain Company được tiết lộ

Minh Hằng |

Rain đã tung ra một thông báo thú vị về nhóm nhạc nam chuẩn bị ra mắt - Ciipher.

“Idol” của BTS đạt 800 triệu lượt xem

An Nhiên |

“Idol” là video âm nhạc tiếp theo của 7 chàng trai BTS đạt thành tích 800 triệu lượt xem trên YouTube.