Được gì khi hạ bệ nhau trên ghế giám khảo?

MINH THI |

Ngồi ghế giám khảo để “diễn” vai gây chú ý, để tranh cãi tạo “kịch tính” giả tạo, nhiều khi, chính các sao Việt tự đánh mất mình vì không làm chủ được lời nói và hành động.

Biến chương trình thành trò cười

Những ngày qua, dư luận một phen dậy sóng khi ca sĩ Hoàng Thùy Linh dùng lời lẽ gay gắt chê bai Đức Phúc trên ghế nóng The Debut- Dự án số 1. Đặc biệt, sau tập 11 lên sóng tối 17.8, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì cách hành xử của Hoàng Thùy Linh có thể gây tổn thương cho Đức Phúc.

Cụ thể, khi Hoàng Thùy Linh chọn Ngọc Vi mà không chọn Hoàng Phương vào vòng trong dù thí sinh này hát chưa tốt, phát âm chưa chuẩn, Đức Phúc tiếp tục “chất vấn” đàn chị đã công bằng hay chưa khi đẩy các thí sinh mạnh của đội mình vào tình thế nguy hiểm. Hai bên đang tranh luận tay đôi, thì Hoàng Thùy Linh chê Đức Phúc: “Trứng thì làm sao khôn hơn vịt được hả Phúc. Em còn non và xanh lắm. Ý chị là còn nhựa ý". Và trước đó, cô còn nhận xét thí sinh đội Đức Phúc hát như “gãi cho người ta bớt ngứa”.

Trước thái độ có phần gay gắt của Hoàng Thùy Linh trên ghế nóng, Đức Phúc khẳng định: “Việc non và xanh hay không thì tất cả đã được chứng minh khi em ngồi ở đây, cùng với chị và chị Tràm. Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, trải nghiệm khác nhau”.

Những lời hạ gục đối phương kiểu trên khiến khán giả tỏ ra bực bội và chỉ trích Hoàng Thùy Linh dữ dội. Và dẫu tuổi đời còn non đi chăng nữa thì Đức Phúc cũng từng là Quán quân Giọng hát Việt, trong khi Hoàng Thùy Linh xuất thân từ diễn viên. Có khán giả còn cho rằng, Hoàng Thùy Linh hãy bớt kiêu ngạo, vì bằng tuổi Đức Phúc chị chưa thể thành công như cậu ấy.

Chính những thành viên Hội nhà nghề cũng phải đưa ra lời cảnh báo với hai oraz (huấn luyện viên) là sa vào tranh luận lan man, trong khi không đề cập đến việc các thí sinh đã tập luyện ra sao, đạt hiệu quả thế nào.

Theo nhiều độc giả phản hồi thì "ngày xưa khó khăn để bước vào nghề, nên những nghệ sỹ thời trước ngoài tài ca hát còn có phẩm chất thông minh, trưởng thành và bản lĩnh vì va chạm nhiều, khó khăn nhiều mới có tên tuổi. Thời buổi ngày nay chỉ cần 1 bản hit và hot là nổi như cồn, nhưng sự trưởng thành chín chắn và thông minh sắc sảo không có, mà lại đưa lên làm giám khảo các chương trình. Để làm giám khảo, ngoài việc cần có tài ca hát còn cần sự chín chắn và tuổi tác cần già dặn hơn, nếu không chương trình trở thành trò cười".

Nhiều người từng cảnh báo một cách khái quát rằng, ghế nóng của TV show đang bị các idol (thần tượng) giải trí "non tay" thâu tóm. Lý do là các game show ca nhạc chủ yếu để giải trí, không tập trung vào chuyên môn, nên thay vì tìm kiếm tài năng đích thực, người làm chương trình chỉ xoáy vào những scandal, tranh cãi vô bổ, thậm chí, phát ngôn ngờ nghệch hay gây sốc để mong câu khách.

Thế cho nên càng ngày càng có nhiều ca sĩ trẻ mới vừa nổi trong cuộc thi nào đó đã ngồi ghế giám khảo, và tỉ lệ này chiếm khá cao trong các game show thực tế.

Việc Đức Phúc trở thành một oraz đầy quyền lực trong The Debut- Dự án số 1 từng gây tranh cãi, song thực ra Đức Phúc có giọng tốt, chỉ tội thiếu tài ăn nói, trong khi nhiều trường hợp các ca sĩ không đủ chất giọng nội lực để ngồi ghế nóng.

Ngay cả một ca sĩ tay ngang như Hari Won vẫn có thể làm giám khảo từ chương trình hài, ca nhạc cho đến các show nấu ăn, giải trí... Một MC như Trấn Thành vẫn có thể làm giám khảo hàng loạt chương trình, từ khiêu vũ, hài đến ca nhạc... Một loạt ca sĩ khác ngồi ghế nóng Giọng hát Việt cũng bị chê không đủ tầm, lại tranh cướp thí sinh với đàn anh, đàn chị với một thái độ kẻ cả và hiếu thắng. 

Hoàng Thùy Linh bị phản ứng khi chê Đức Phúc.
Hoàng Thùy Linh bị phản ứng khi chê Đức Phúc.

Làm giám khảo như chơi dao hai lưỡi

Không riêng gì các ca sĩ trẻ, có những MC, nghệ sĩ từng trải cũng từng bị chỉ trích khi ngồi ghế nóng.

Ngay cả người nổi tiếng như Hoài Linh cũng từng bị nhạc sĩ Vinh Sử cho rằng ngồi nhầm chỗ khi chấm bolero và giọng ca cũng bình thường.

Phát ngôn "Hoài Linh thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm” của ông không phải không có lý, dù làm dậy sóng tranh cãi. Ngôi sao nhí Phương Mỹ Chi dù được nhiều người mến mộ, song một ngày cô bé ngồi ghế nóng với vai trò giám khảo khách mời trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng thì vẫn bị “ném đá” như thường. Là bởi, không ít khán giả cho rằng Phương Mỹ Chi quá nhỏ tuổi so với các nghệ sĩ tham gia chương trình. Sự non kém về chuyên môn, kinh nghiệm biểu diễn sân khấu cũng là bất lợi để giọng ca nhí đưa ra đánh giá cho các thí sinh.

Và MC đầy kinh nghiệm Trác Thúy Miêu cũng từng bị khán giả đòi “tẩy chay” nếu cô tiếp tục ngồi ghế giám khảo, vì lý do “không có chuyên môn âm nhạc” và dùng những từ ngữ sáo rỗng khi nhận xét thí sinh.

Ngoài ra, chưa kể đến hàng loạt người đẹp làm giám khảo các chương trình đòi hỏi chuyên môn. Và họ với tư cách giám khảo khách mời chỉ mang tính góp vui, nhưng không ít khi mang về những tràng cười cho thiên hạ.

Thế nên, có khi làm giám khảo mà sao Việt mất hết nhiều thứ. Và cũng có khi, việc ngồi ghế giám khảo dày đặc mà ăn nói thiếu duyên còn khiến khán giả mau chán ngán nghệ sĩ, nếu không nói là chỉ muốn tắt ti vi vì không chịu nổi những “màn diễn” khiên cưỡng.

Thực ra, nhiều người lầm tưởng ghế giám khảo luôn giúp họ thăng hạng. Mà trên thực tế, cát sê cho người nổi tiếng ngồi ghế nóng khá cao. Từng có tin ngoài luồng cho rằng ngôi sao hạng A như Hồ Ngọc Hà có khi nhận thù lao cho một chương trình truyền hình thực tế là 200 triệu đồng/tập. Những nghệ sĩ khác cũng từ vài chục triệu đến 100, 120 triệu đồng.

Mức thù lao cao cùng với tần suất xuất hiện liên tục khiến nhiều sao nhận lời nhiều chương trình. Tuy nhiên, tưởng vậy mà không phải vậy, nhiều khi giám khảo phải nói theo nhà sản xuất, hoặc bị phụ thuộc vào “kịch bản” có sẵn, khiến những gì họ phát ngôn có khi không phải là lời của chính mình; thậm chí, còn gây phản ứng trong bối cảnh game show có xu hướng dàn dựng và bị cắt xén tùy tiện. Bỗng dưng, giám khảo bị “bêu” xấu không thương tiếc.

Thế nên không ít nhạc sĩ, ca sĩ khôn ngoan hơn cả đã phải rời ghế giám khảo ngay lập tức, để lại phía sau hàng đống “gạch đá” mà vẫn chưa hết hoàn hồn. Điều đáng nói là các thế hệ sao Việt về sau càng có phông văn hóa mỏng, chính vì thế khi tranh luận, họ thường để cái tôi của mình thắng hết mọi lý lẽ, khiến các buổi tranh luận hóa cãi vã hàng chợ, và người này hạ bệ người kia mà không hiểu rằng chính những lời nói thiếu suy nghĩ, cân nhắc của mình sẽ đến ngày hại lại chính họ.

Hạ bệ nhau để mua vui cho nhà sản xuất, cho khán giả, mà hóa ra lại hạ bệ chính mình. 

Nói gì thì nói, chính các nhà sản xuất không hề vô can trong những trường hợp tạo scandal dìm hàng, hạ bệ nhau trên sóng. Thế nhưng, cho đến nay, nhiều chương trình giải trí nhảm nhí vẫn không hề bị thổi còi, nhiều cuộc tranh cãi dậy sóng vì thiếu chuyên môn và làm tổn thương người khác lại được coi là “chiêu trò đương nhiên” không ai cấm.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Ngọc Hân hào hứng hội ngộ cùng cầu thủ Công Vinh tuyên truyền về môi trường

M. K |

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ khi góp mặt trong sự kiện "Vì một Phú Quốc mãi xanh" và có dịp hội ngộ cùng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy và Kyo York... 

Kiều Minh Tuấn và An Nguy "nên duyên" trong phim mới

M.T |

Kiều Minh Tuấn và An Nguy trở thành cặp vợ chồng đẹp đôi trong “Chú ơi đừng lấy mẹ con".

Dàn sao Việt đến chung vui cùng Hoa hậu du lịch Việt Nam Ngọc Diễm

M.T |

Dàn sao Việt gồm nhiều các mỹ nhân, hoa hậu đã đến dự chương trình "Vietnam Motherland và Hành trình 10 năm Hoa hậu Du lịch Việt Nam" do Ngọc Diễm tổ chức  tối 22.8 tại TPHCM.

“Cha đẻ” những bản tình ca cùng lên sân khấu kể chuyện tình

M.T |

Nét mới của mùa 2 Người kể chuyện tình là trong một số tập sẽ có sự tham gia của chính các nhạc sĩ, cha đẻ những bản tình ca bất hủ. 

Hoa hậu Ngọc Hân hào hứng hội ngộ cùng cầu thủ Công Vinh tuyên truyền về môi trường

M. K |

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ khi góp mặt trong sự kiện "Vì một Phú Quốc mãi xanh" và có dịp hội ngộ cùng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy và Kyo York... 

Kiều Minh Tuấn và An Nguy "nên duyên" trong phim mới

M.T |

Kiều Minh Tuấn và An Nguy trở thành cặp vợ chồng đẹp đôi trong “Chú ơi đừng lấy mẹ con".

Dàn sao Việt đến chung vui cùng Hoa hậu du lịch Việt Nam Ngọc Diễm

M.T |

Dàn sao Việt gồm nhiều các mỹ nhân, hoa hậu đã đến dự chương trình "Vietnam Motherland và Hành trình 10 năm Hoa hậu Du lịch Việt Nam" do Ngọc Diễm tổ chức  tối 22.8 tại TPHCM.

“Cha đẻ” những bản tình ca cùng lên sân khấu kể chuyện tình

M.T |

Nét mới của mùa 2 Người kể chuyện tình là trong một số tập sẽ có sự tham gia của chính các nhạc sĩ, cha đẻ những bản tình ca bất hủ.