Giải thưởng Truyền hình Châu Á tổ chức trực tuyến vì COVID-19

DI PY |

COVID-19 còn phức tạp, Giải thưởng Truyền hình Châu Á (ATA) sẽ được trao giải trực tuyến vào ngày 16.1.2021.

Sau 24 mùa giải tổ chức thành công, Giải thưởng Truyền hình Châu Á - Asian Television Awards (ATA) lần thứ 25 dự kiến tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sự kiện chuyển sang hình thức hoàn toàn mới - trao giải trực tuyến, được phát sóng từ Singapore vào đúng thời điểm như mọi năm.

Mặc dù chuyển sang hình thức Online nhưng lễ trao giải đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu để thích ứng tốt với tình hình xã hội và đảm bảo mùa giải thành công.

Ra mắt vào năm 1996, ATA là giải thưởng thường niên do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc nhất của truyền hình Châu Á. Mỗi năm, giải thưởng thu hút hơn 1.200 ứng viên đến từ khoảng 22 quốc gia như: Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc, Ấn Độ,… Cùng với sự góp mặt của hơn 50 nhân vật quyền lực của Hội đồng giám khảo đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á.

Là một trong những sự kiện quốc tế được mong chờ, giải thưởng ATA 25 chào đón sự tham gia của khoảng 100 đài truyền hình khắp các quốc gia châu Á, hơn 300 đại biểu gồm các nhà làm phim, nhà sản xuất chương trình truyền hình, đạo diễn,diễn viên, MC và những gương mặt danh tiếng trong lĩnh vực giải trí.

Ngoài các hạng mục giải thưởng danh giá, khán giả còn được thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc của nghệ sĩ đến từ các quốc gia như: Alfred Sng, Sherraine Law, Haven và Emiliano Cyrus (Singapore); Ernie Zakri và Lee Pei Ling (Malaysia), Sam Concepcion và Regine Velasquez (Philippines); đặc biệt là sự xuất hiện của Đạt Ozy - ca sĩ độc quyền của Tập đoàn IMC đồng thời là nghệ sĩ đại diện Việt Nam biểu diễn các bản hit Em ơi sang nhà anh chơi và Yêu không cần cớ tại giải thưởng ATA lần thứ 25.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Lý Hải tiết lộ "Lật mặt" 5 gặp khó vì COVID-19

DI PY |

Chia sẻ với báo Lao Động về phim điện ảnh "Lật mặt" 5, Lý Hải cho biết anh và ekip đã gặp nhiều khó khăn để hoàn thiện tác phẩm vì quay vào thời điểm COVID-19. Ngoài ra, anh chưa thể đem phim ra nước ngoài cũng vì lý do dịch bệnh.

Hà Nội: Bến xe, nhà xe tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Hà Nội yêu cầu bến xe, nhà xe tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho hành khách, mọi hành khách khi tham gia trên các phương tiện giao thông phải thực hiện đeo khẩu trang một cách nghiêm túc.

Mỹ trải qua ngày tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống COVID-19

Bảo Trân (Theo CNN) |

Mỹ đã báo cáo số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày cao nhất là hôm qua, ngày 12.1.2021, với hơn 4320 ca.

Quang Hà tiết lộ bị hủy vài chục show diễn vì COVID-19

DI PY |

Quang Hà kết hợp cùng Kiwi Ngô Mai Trang làm mới loạt ca khúc bất hủ. Tại sự kiện, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ bản thân bị hủy vài chục show trong thời gian qua.

Lý Hải tiết lộ "Lật mặt" 5 gặp khó vì COVID-19

DI PY |

Chia sẻ với báo Lao Động về phim điện ảnh "Lật mặt" 5, Lý Hải cho biết anh và ekip đã gặp nhiều khó khăn để hoàn thiện tác phẩm vì quay vào thời điểm COVID-19. Ngoài ra, anh chưa thể đem phim ra nước ngoài cũng vì lý do dịch bệnh.

Hà Nội: Bến xe, nhà xe tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Hà Nội yêu cầu bến xe, nhà xe tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho hành khách, mọi hành khách khi tham gia trên các phương tiện giao thông phải thực hiện đeo khẩu trang một cách nghiêm túc.

Mỹ trải qua ngày tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống COVID-19

Bảo Trân (Theo CNN) |

Mỹ đã báo cáo số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày cao nhất là hôm qua, ngày 12.1.2021, với hơn 4320 ca.

Quang Hà tiết lộ bị hủy vài chục show diễn vì COVID-19

DI PY |

Quang Hà kết hợp cùng Kiwi Ngô Mai Trang làm mới loạt ca khúc bất hủ. Tại sự kiện, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ bản thân bị hủy vài chục show trong thời gian qua.