Lại tranh cãi về chất lượng huấn luyện viên truyền hình thực tế

M.Thi |

Trong khi khán giả chờ đợi những tên tuổi nghệ sĩ có chuyên môn ngồi ghế nóng, thì ngược lại, nhà sản xuất luôn cần những nhân vật gây chú ý để thu hút lượng view cao cho chương trình. Chính vì thế, các dàn huấn luyện viên (HLV), giám khảo luôn gây tranh cãi khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Hết giám khảo thời trang...

Năm nào cũng vậy, hễ ra mắt là dàn huấn luyện viên The Face Vietnam (Gương mặt thương hiệu)  lại gây tranh cãi. Năm nay, Minh Hằng là cái tên gây xôn xao khi nhận lời làm HLV The Face. Lý do, vị giám khảo Võ Hoàng Yến từng nêu quan điểm rằng Minh Hằng không phù hợp để đảm nhiệm vị trí trọng yếu này.

Vì Minh Hằng không nằm trong dự đoán bộ 3 HLV năm nay, nên khi nhà sản xuất công bố, nhiều khán giả trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ít người cho rằng Minh Hằng không đủ sức để làm HLV The Face Vietnam, ghế ngồi của cô là các cuộc thi hát.

Cách đây không lâu, Võ Hoàng Yến từng thẳng thừng phát biểu rằng Minh Hằng không phù hợp với vai trò HLV The Face Việt Nam. "Tôi nghĩ có chút không phù hợp. Nếu đứng cạnh nhau, điều đầu tiên không hợp nhau giữa tôi và cô ấy là chiều cao. The Face đâu phải chỉ tìm kiếm người quay quảng cáo. Đây là chương trình dành cho người mẫu. Người mẫu thương mại trước tiên phải là người mẫu chuyên nghiệp, sau đó quảng cáo sản phẩm thương mại. Vì vậy tôi cho rằng HLV nên là người mẫu đúng chuyên môn", Võ Hoàng Yến bày tỏ.

Và tới thời điểm này, siêu mẫu  vẫn giữ quan điểm cá nhân từng được cô chia sẻ trước đó. Cô còn nói thêm: "Tôi từng nghe Hằng hát, xem phim Hằng đóng nhưng không thể tưởng tượng được khi Minh Hằng làm người mẫu. Hơn nữa, tôi có quyền đánh giá và nhận xét với góc nhìn cá nhân là một người mẫu đối với Minh Hằng. Còn ban tổ chức họ cũng có những nhìn nhận riêng, quyết định phù hợp với chương trình để lựa chọn Minh Hằng. Tôi tôn trọng sự lựa chọn đó và vẫn giữ nguyên quan điểm từng chia sẻ".

Về phía Minh Hằng, cô đã kịp thời lên tiếng rằng, cô hoàn toàn bình thường khi đụng độ với HLV Võ Hoàng Yến. Cô cũng nói thêm về việc ban tổ chức đã mời nữ ca sĩ đảm nhận vị trí huấn luyện viên The Face cách đây 2 tháng, không phải là người thay thế Hồ Ngọc Hà hay Phạm Hương.

Nói về những nhận xét của siêu mẫu Võ Hoàng Yến về mình, Minh Hằng cho biết: "Thật ra thì Hằng không nghĩ gì cả. Hằng nhận lời không phải vì biết có Yến hay bất cứ ai, mà Hằng nhận lời vì cảm thấy thích hợp và nhà sản xuất cũng thấy Hằng thích hợp. Yến có thể nói những gì cô ấy nghĩ, không ai cấm, nhưng lời mời Hằng vào ghế HLV của nhà sản xuất đã phần nào cho thấy điều cô ấy nói là đúng hay chưa rồi. Hằng không nói gì thêm".

Kịch bản năm ngoái lặp lại, khi Minh Hằng cũng là một trong những cái tên được nhắm cho vị trí HLV nhưng sau đó cô đã đăng đàn "tố" đàn chị Hồ Ngọc Hà chèn ép và rút lui khỏi The Face. Trong khi đó, phía Hồ Ngọc Hà không có bất kỳ động thái nào và cũng từ chối lên tiếng về vụ việc.

Cuộc tranh cãi từng diễn ra gay gắt không kém  khi BTC The Face Vietnam 2017 công bố Lan Khuê, Hoàng Thùy, Minh Tú sẽ ngồi vào "ghế nóng" của chương trình. Nhiều người cho rằng, họ đều là những nhân vật không thực sự nổi tiếng và hút truyền thông, ngoài Lan Khuê từng có kinh nghiệm làm HLV mùa đầu tiên.

Lúc đó, Hoàng Thùy chưa đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và chỉ được biết đến là  quán quân của Vietnam’s Next Top Model. Còn Minh Tú từng đạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam, và tham dự Asia’s Next Top Model, nhưng tên tuổi chưa nổi tiếng như HLV The Face mùa 1 Hồ Ngọc Hà hay Phạm Hương.

Lại đến giám khảo ca nhạc

Không riêng gì lĩnh vực thời trang, ở lĩnh vực ca nhạc, cuộc thi đình đám The Voice – Giọng hát Việt cũng luôn là đề tài bàn cãi trong giới cũng như với khán giả.

Năm nay, khi Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh ngồi ghế giám khảo cùng Thu Phương và Lam Trường, một cuộc tranh cãi quyết liệt diễn ra. Nhiều người hoài nghi khả năng đào tạo thí sinh của Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, cho dù họ là những cái tên ăn khách hiện nay. Không những thế, Lam Trường cũng từng khá mờ nhạt ở vai trò HLV Giọng hát Việt nhí trước đó. Hơn nữa, lâu nay, anh ít có những hoạt động ca hát trong giới showbiz. 

Thu Phương có kinh nghiệm hơn, đã từng ngồi ghế nóng Giọng hát Việt 2015. Dẫu vậy, ngay mùa 2015, cô vẫn bị “vênh” so với dàn HLV gồm Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng vì ít hoạt động tại Việt Nam. Năm nay, trở lại với Giọng hát Việt sau một mùa vắng bóng, một số khán giả vẫn cho rằng việc xếp Thu Phương cùng với Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên là "không cùng đẳng cấp" và "hạ thấp giá trị" của giọng ca gốc Hải Phòng.

Đáp lại bình luận này, Thu Phương cho hay: "Thực ra Phương nghĩ không ai biết hết mà cũng không ai thiếu hết, quan trọng là mỗi người cứ làm hết khả năng và thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình thôi".

Năm ngoái, dàn huấn luyện viên Giọng hát Việt cũng gây tranh cãi. Nhiều khán giả phản đối việc Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi làm huấn luyện viên sánh vai cùng với Thu Minh. Các fan cho rằng ba ca sĩ trẻ chỉ phù hợp với chương trình Giọng hát Việt nhí. Ngay cả ở mùa đầu tiên, Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng cũng từng bị hoài nghi về khả năng đào tạo cho thí sinh, nhất là khi Thanh Lam đưa ra nhận xét “dậy sóng”.

Cho đến mùa này, cuộc đấu giữa 4 HLV vẫn không cân sức vì sự thiếu kinh nghiệm, thiếu khả năng chiêu dụ thí sinh của Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, thậm chí là của Lam Trường. Mặc dù có sự chênh nhau giữa các HLV, song nhà sản xuất lấy làm mừng vì càng tranh cãi, chương trình càng gây chú ý, hơn là chìm nghỉm hoặc ngập trong scandal.  

M.Thi