Trong talkshow Chuyện cuối tuần tập 15 chủ đề “Tấm huy chương bị lãng quên”, khách mời đối thoại với đạo diễn Lê Hoàng là lực sĩ Phạm Văn Mách.
Phạm Văn Mách là vận động viên thể dục thể hình của Việt Nam, anh từng 4 lần vô địch thế giới và 7 lần liên tiếp vô địch châu Á. Bên cạnh đó, Phạm Văn Mách còn gây ấn tượng khi sở hữu giọng hát ngọt ngào, đầy kĩ thuật. Anh từng tham gia một cuộc thi hát cùng Văn Mai Hương và lọt vào Top 4.

Ủng hộ Phạm Văn Mách theo con đường nghệ thuật, đạo diễn Lê Hoàng cũng cho biết, không chỉ Phạm Văn Mách mà nhiều VĐV khác như VĐV Điền kinh Huy Lộc cũng đi hát, Dư Tố Hà – vũ công nổi tiếng cũng từng là VĐV, chị em Thúy Hiền – Thuý Vinh cũng từng đóng phim.
Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ, anh từng có lần đi taxi, gặp người lái xe chính là một cầu thủ nổi tiếng của đội Hải Quan. Cựu cầu thủ cho biết, bản thân anh vất vả như vậy nhưng so với nhiều người khác thì vẫn chưa là gì, nhiều đồng đội cũ của anh phải bán hàng ở sân vận động để mưu sinh. Trong khi đó, so với các danh thủ thế giới khi về hưu, hầu như đều giàu có, không phải làm nghề chân tay. Và đây là điều vô cùng thiệt thòi, bất công với các VĐV nước nhà.
Nhìn cuộc sống khó khăn của các VĐV khi qua thời đỉnh cao mà giờ đây, khi chứng kiến cuộc sống xa hoa của các cầu thủ nổi tiếng đương thời, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, anh thấy “vừa mừng vừa lo”: “Tôi mở báo thấy đăng thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất hiện trên người toàn hàng hiệu, giầy, áo, đồng hồ… toàn hàng mấy trăm triệu. Có một số comment bảo họ còn trẻ có làm có tiêu, đó là quyền của họ, tôi thấy đúng. Một số khác thì bảo thời huy hoàng qua nhanh lắm, hãy tiết chế từ bây giờ, tôi thấy cũng đúng luôn.

Nhưng phải nói, lớp cầu thủ bóng đá bây giờ được ưu ái nhiều, đông người hâm mộ, thu nhập của họ toàn tiền tỷ, cuộc sống xa hoa, như Công Phượng thi thoảng được báo chí khen dùng hàng hiệu rồi Quang Hải có bạn gái hot girl”.
Cuối chương trình, Phạm Văn Mách mong rằng sẽ có nhiều chính sách ưu ái hơn dành cho các VĐV thể thao, còn bản thân anh hiện nay tuy chưa giàu nhưng nếu lập gia đình thì “vẫn lo được”.