Lý do phim “Bầu trời rực đỏ” đạt kỷ lục lượt xem ngay từ những tập đầu tiên

Tuấn Đạt |

“Bầu trời rực đỏ” đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc “hot” nhất hiện nay và có về tỉ suất người xem cao chỉ sau 2 tập đầu  phát sóng.

“Bầu trời rực đỏ” (Lovers of the Red Sky) đang dần vươn lên tại các bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách Hàn Quốc vào nửa cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Theo tờ K-Popmap, tập 2 của phim lên sóng vào ngày 31.8 vừa qua đã ghi nhận tỉ suất người xem (rating) là 8,8%, tăng 2,2% (25%) so với tập 1. Đồng thời, kết quả này đã đưa bộ phim lọt vào danh sách Top 5 tác phẩm truyền hình xứ kim chi nổi bật trong tuần 4 của tháng 8, chính thức cạnh tranh với những siêu phẩm “Chị em cách mạng”, “Cuộc chiến thượng lưu”, “Học viện cảnh sát” và “Những bác sĩ tài hoa”.

Diễn xuất trong phim của Kim Yoo Jung được đánh giá cao. Ảnh: Xinhua
Diễn xuất trong phim của nữ diễn viên Kim Yoo Jung được đánh giá cao. Ảnh: Xinhua

Theo các nhà phân tích số liệu phim ảnh, nếu “Bầu trời rực đỏ” tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, trong những tuần kế tiếp đây, phim hoàn toàn có khả năng lọt Top 3 có lượng rating trên 10%. 

Một số đánh giá từ các nhà phê bình phim cho hay, sở dĩ “Bầu trời rực đỏ” thu hút người xem bởi tập trung nhiều tình tiết mới lạ, kịch bản chặt chẽ. Phim cuốn hút người xem ngay từ những tập đầu tiên, khiến khán giả không có cảm giác lê thê hay khó hiểu.

“Bầu trời rực đỏ” được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jung Eun Gwol, thuộc thể loại tình cảm lấy bối cảnh triều đại Joseon. Phim xoay quanh nhân vật Hong Chun Gi (do Kim Yoo Jung đảm nhận) – nữ họa sĩ đầu tiên và cũng là cuối cùng của triều đại này. Nữ họa sĩ bị mù bẩm sinh nhưng có niềm đam mê với nghệ thuật.

Trong một lần vô tình, cô gặp một nhà chiêm tinh học Ha Ram (Ahn Hyo Seop đảm nhận) và cả hai cùng nảy sinh tình cảm. Cặp đôi vượt qua nhiều khó khăn và sự cản trở của những người trong dòng tộc có thể đến được với nhau...

Ngoài phần kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên chính trong “Bầu trời rực đỏ” cũng nhận được sự đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng, các ngôi sao Kim Yoo Jung, Ahn Hyo Seop, Gong Myung, Kwak Si Yang… đều đảm nhất tốt vai trò của mình. Sự khéo léo khi thể hiện đúng diễn biến tâm lý nhân vật khiến người xem hài lòng. Đặc biệt nữ diễn viên Kim Yoo Jung khiến khán giả đồng cảm khi bộc lộ những đau khổ, nỗ lực vượt qua mọi rào cản để bảo vệ tình yêu của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh đó khán giả cũng chỉ ra một số “lỗi” như diễn xuất của dàn diễn viên quần chúng trong phim có đôi phần cứng nhắc, khiến cho một số cảnh quay thiếu đi sự tự nhiên; hay tạo hình nhân vật chưa đúng như mô tả của nguyên tác... Người xem cũng hy vọng, trong những tập phim kế tiếp đạo diễn Jang Tae Yoo có thể khắc phục được điều này.

Được biết, “Bầu trời rực đỏ” có độ dài 16 tập và hiện được công chiếu vào thứ hai, thứ ba hàng tuần trên các trang chiếu phim có bản quyền.

Tuấn Đạt