Người kể chuyện tình: Nhạc sĩ Đài Phương Trang tâm sự về thời vàng son

DI PY |

Xuất hiện tại “Người kể chuyện tình” chủ đề nhạc thập niên 70, nhạc sĩ Đài Phương Trang tiết lộ những câu chuyện về âm nhạc Việt Nam thời kỳ trước. Đồng thời, tác giả của "Hoa mười giờ" cũng tâm sự cuộc sống gia đình hiện tại.

Trong vòng thi nhạc thập niên 70, nhạc sĩ Đài Phương Trang đã góp mặt với vai trò giám khảo, cùng với danh ca Thái Châu và ca sĩ Vân Khánh.

Ở tuổi 82, tác giả của “Hoa mười giờ” vẫn có phong thái khỏe mạnh, nhanh nhẹn và cởi mở. Với vai trò giám khảo, nhạc sĩ đã chỉ dẫn tận tình các thí sinh về cách hát những ca khúc nhạc xưa .Bên cạnh đó, ông cũng kể những câu chuyện thú vị về nhạc Việt thập niên 70 - một giai đoạn phong phú của âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang xuất hiện tại “Người kể chuyện tình“. Ảnh: NSX.
Nhạc sĩ Đài Phương Trang xuất hiện tại “Người kể chuyện tình“. Ảnh: NSX.
Tác giả “Người yêu cô đơn” thổ lộ, thập niên 70 ông đã bắt đầu sáng tác nhạc, nhưng vẫn xem các bậc đàn anh như: nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ…là người thầy của mình: “Tôi xem mình là thế hệ sau với tâm lý vừa ngưỡng mộ và không ngừng học hỏi để phát triển bản thân. Tôi luôn theo dõi những hoạt động của họ. Nghề nào cũng vậy, những người đi trước luôn có những tinh túy mà mình phải học hỏi”, ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang tiết lộ hai vợ chồng ông có 3 người con. Cách đây 4 năm, vợ ông qua đời. Căn nhà của hai vợ chồng, ông để lại cho con trai ở, còn ông tạo dựng một căn nhà khác cũng gần đó và sống một mình. “Tôi 82 tuổi rồi, sống một mình, nhưng một mình với âm nhạc. Người tình của tôi bây giờ không phải là “cô đơn” nữa mà là âm nhạc. Âm nhạc là “tình nhân” của tôi.

Tôi hoàn toàn tìm niềm vui trong âm nhạc, cảm hứng của tôi đến từ sáng tác, trong mọi câu chuyện mà tôi nghe hay trải qua, tôi đều đem nó vào trong ca khúc của mình, từ đó mà tôi quên đi nỗi buồn khi vợ qua đời”, ông thổ lộ.

Vị nhạc sĩ 82 tuổi cho biết, trong 4 năm qua, ông sáng tác được vài chục ca khúc. “Có những ca khúc tôi đã bỏ nhiều công sức để gia công tính nghệ thuật rất kĩ càng, nhưng khi đến với khán giả lại không được đón nhận, vì tôi vô tình khiến nó trở thành một sản phẩm của nhạc hàn lâm, mà số lượng người chuộng nhạc hàn lâm lại rất ít.

Quần chúng thích nghe một ca khúc đời, gợi bóng dáng của họ trong đó, sau một ngày làm việc vất vả, không cần quá nhiều mỹ từ đẹp, chỉ cần đơn giản, nhưng phải thấm vào tâm hồn của người nghe, dễ nghe dễ hát. Có những ca khúc tôi sáng tác trước đây, nay khi nghe lại, nếu cảm thấy có hạt sỏi, hạt sạn trong đó, tôi vẫn sửa lại”, ông bày tỏ.

Chương trình khiến nhạc sĩ Đài Phương Trang nhớ lại thời vàng son của cuộc đời mình, thời điểm mà các ca khúc của ông được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Danh ca Thái Châu thổ lộ sự xúc động khi được gặp gỡ vị nhạc sĩ trên hàng ghế giám khảo, nhờ những bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang mà Thái Châu trở nên nổi tiếng đến tận hôm nay.

“Tôi may mắn khi được nhiều tác giả để ý tới giọng hát và cá tính âm nhạc của tôi và đã trao tác phẩm mà họ chắt chiu nâng niu, trong đó có nhạc sĩ Đài Phương Trang. Ông đã giao cho tôi hai bài “Chuyến xe miền Tây” và “Hai mùa Noel”, đây là hai bài hát gắn liền với tên tuổi của tôi”, nam danh ca chia sẻ.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Ngọc Sơn được Chế Thanh khen nức nở tại "Người kể chuyện tình"

Việt Phong |

Với chủ đề “Cánh nhạc bay xa”, vòng 2 chương trình “Người kể chuyện tình” đã mang đến những bài hát cảm xúc trong thập niên 50 qua phần dự thi của ba ca sĩ: Hoàng Ngọc Sơn, Nguyễn Thạch Thảo và Tuấn Nghĩa.

Nguyễn Tấn Đạt đoạt quán quân "Người kể chuyện tình" mùa 5

DI PY |

"Người kể chuyện tình" mùa 5 bước vào đêm Chung kết xếp hạng: Tấn Đạt giành ngôi vị cao nhất cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, Bích Ly đạt giải Á quân và Tùng Anh đạt giải 3.  

Hành trình của 3 ứng viên cho ngôi quán quân "Người kể chuyện tình"

DI PY |

Trong đêm chung kết xếp hạng của "Người kể chuyện tình", 3 ca sĩ Bích Ly, Tấn Đạt, Tùng Anh sẽ thể hiện phần thi song ca để chinh phục giám khảo, khán giả.

Chung kết 1 "Người kể chuyện tình": Quý Bình, Thanh Thức tỏa sáng

DI PY |

"Người kể chuyện tình" đêm chung kết 1 với phần thi đơn ca đầy đặc sắc của 3 ca sĩ Tùng Anh, Bích Ly, Tấn Đạt. Mỹ nam bolero Quý Bình giúp Tùng Anh thăng hoa với tiết mục mashup “Không – Đàn bà”; nhờ sự góp sức đặc biệt của Thanh Thức, Bích Ly mãnh liệt hát “Giọt mưa thu”…

Hoàng Ngọc Sơn được Chế Thanh khen nức nở tại "Người kể chuyện tình"

Việt Phong |

Với chủ đề “Cánh nhạc bay xa”, vòng 2 chương trình “Người kể chuyện tình” đã mang đến những bài hát cảm xúc trong thập niên 50 qua phần dự thi của ba ca sĩ: Hoàng Ngọc Sơn, Nguyễn Thạch Thảo và Tuấn Nghĩa.

Nguyễn Tấn Đạt đoạt quán quân "Người kể chuyện tình" mùa 5

DI PY |

"Người kể chuyện tình" mùa 5 bước vào đêm Chung kết xếp hạng: Tấn Đạt giành ngôi vị cao nhất cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, Bích Ly đạt giải Á quân và Tùng Anh đạt giải 3.  

Hành trình của 3 ứng viên cho ngôi quán quân "Người kể chuyện tình"

DI PY |

Trong đêm chung kết xếp hạng của "Người kể chuyện tình", 3 ca sĩ Bích Ly, Tấn Đạt, Tùng Anh sẽ thể hiện phần thi song ca để chinh phục giám khảo, khán giả.

Chung kết 1 "Người kể chuyện tình": Quý Bình, Thanh Thức tỏa sáng

DI PY |

"Người kể chuyện tình" đêm chung kết 1 với phần thi đơn ca đầy đặc sắc của 3 ca sĩ Tùng Anh, Bích Ly, Tấn Đạt. Mỹ nam bolero Quý Bình giúp Tùng Anh thăng hoa với tiết mục mashup “Không – Đàn bà”; nhờ sự góp sức đặc biệt của Thanh Thức, Bích Ly mãnh liệt hát “Giọt mưa thu”…