Sau thời gian dài ấp ủ, Lê Dương Bảo Lâm chính thức trình làng dự án web-drama đầu tiên trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình mang tên "Đệ nhất kỹ nam". Ngoài dàn diễn viên quen thuộc góp mặt trong phim như: Lê Giang, Nam Thư, Huỳnh Lập, La Thành, Puka, Phước Lộc,…, sự kiện còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ đình đám như: NSND Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Lý Nhã Kỳ, Trường Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Võ Đăng Khoa, Khả Như, Lê Lộc, diễn viên Nguyễn Hữu Tiến,…
"Đệ nhất kỹ nam" là một dự án web-drama mang màu sắc cổ trang, do Nam Thư làm đạo diễn. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: “Tôi và chị Nam Thư đã từng làm việc với nhau trong nhiều dự án trước nên cả hai chị em thoải mái, không gặp quá nhiều áp lực hay mâu thuẫn. Bản thân tôi cũng rất tin tưởng vì chị Thư là người đã từng thành công trong nhiều dự án web-drama".
Trước đó, khi nam diễn viên hé lộ dàn khách mời, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi sự góp mặt của những tên tuổi ấn tượng trong làng hài như Nam Thư, Lê Giang, La Thành, Puka… Để có thể quy tụ những gương mặt đình đám này, Lê Dương Bảo Lâm đã cùng ê-kíp bàn bạc, sắp xếp lịch quay. Anh cũng không ngại đầu tư trang phục, bối cảnh phù hợp với hơi hướng cổ trang nhằm mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất.
Lê Dương Bảo Lâm cho biết bản thân anh đã ấp ủ thực hiện một dự án riêng cho mình từ rất lâu. Tuy nhiên, do chưa đủ tài chính nên anh quyết định dời lại. Đến thời điểm hiện tại, sau khi cuộc sống đã ổn định và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, anh quyết định đầu tư thực hiện sản phẩm cho riêng mình. “Sau năm 5 đăng quang Cười xuyên Việt, tôi mới đủ tự tin thực hiện một dự án riêng cho mình. 5 năm vừa qua với nhiều thăng trầm, sóng gió, tôi may mắn khi có những khán giả bên cạnh động viên. Và ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình phải có một sản phẩm để đáp lại tình cảm của mọi người".
Đồng thời, nam diễn viên tâm sự trước đây, anh hầu như không có một sản phẩm nào riêng mà chỉ ghi hình cho các gameshow hoặc tham gia chung trong các dự án của đồng nghiệp. Thời điểm đó, bản thân Lê Dương Bảo Lâm không nhiều lần buồn lòng. “Thật ra khi hoạt động nghệ thuật, ai mà không muốn có những sản phẩm riêng mang đậm dấu ấn của mình. Tuy nhiên, thời điểm mới vào nghề, bản thân tôi còn phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền nên chưa thể làm. Nhìn các đồng nghiệp lần lượt ra sản phẩm mới, tôi vui cho họ và buồn cho mình. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc. Trái lại, chính điều đó lại trở thành động lực để tôi có thể phấn đấu với hi vọng một ngày nào đó sẽ có cho mình một dự án riêng", anh chia sẻ thêm.