Super Junior tiết lộ bí quyết giúp nhóm trường tồn

An Nhiên |

"Một lý do cho sự trường tồn của nhóm chúng tôi là các thành viên đều nhát cáy" - chia sẻ của Leeteuk - trưởng nhóm Super Junior khiến nhiều người bật cười.

Allkpop đưa tin ngày 12.7, Super Junior đã xuất hiện tại buổi họp báo trực tuyến ra mắt album thứ 11 "The Road: Keep on Going" của mình.

Là nghệ sĩ đầu tiên trực thuộc SM Entertainment phát hành 11 album đầy đủ trong suốt sự nghiệp của mình, trưởng nhóm Super Junior - Leeteuk bày tỏ niềm hạnh phúc: "Có rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment, nhưng Super Junior đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong công ty phát hành full album thứ 11. Album thậm chí còn có ý nghĩa hơn vì điều đó, và đó là cơ hội cho Super Junior để trang trí một trang khác trong lịch sử của Kpop".

"Ý tưởng phát hành album với hai chữ số giống như một giấc mơ. Cảm giác như mới hôm qua tôi đã đến SM, nhưng bây giờ chúng tôi đang phát hành album thứ 11 của mình và tôi rất xúc động" - Yesung nói thêm.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về bí quyết giúp nhóm duy trì suốt 17 năm qua, Eunhyuk chia sẻ: "Không có bí mật trường tồn nào cả. Chỉ là các thành viên giỏi nhẫn nhịn thôi. Khi nào tôi trở thành cụ ông 100 tuổi thì tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật trường tồn nhé".

Trong khi đó, Shindong bày tỏ: "Nếu phải có lý do thì chắc là vì SM. Đây thật sự là một công ty tốt. Tôi sẽ sớm gia hạn hợp đồng nên công ty có thể thanh toán trước cho tôi chi phí hợp đồng nhé".

Với trưởng nhóm Leeteuk, anh hài hước nói: "Bí quyết giúp duy trì nhóm đó là các thành viên đều nhát cáy. Chỉ cần ai nói: 'Tôi không làm cái này đâu' thì nhóm có thể sẽ tan rã, nhưng không có thành viên nào như vậy trong Super Junior cả. Nếu một người làm điều đó thì chúng tôi sẽ kết thúc".

Nghe vậy Eunhyuk cũng nói đùa: "Tôi biết các thành viên sẽ mắng nhiều thế nào. Nếu một người rời đi thì sẽ bị cả nhóm mắng đấy. Tôi không thể rời được".

Với Siwon, anh cho biết: "Nếu nói một cách cẩn thận thì chắc là do chủ nghĩa xã hội phức tạp. Chúng tôi đều đang chịu ảnh hưởng bởi điều này".

Theo đó, nhóm nam đình đám Kpop - với 17 năm sát cánh bên nhau - Super Junior sẽ phát hành album thứ 11 "The Road : Keep on Going" và ca khúc chủ đề " Mango" vào lúc 18h (giờ Hàn) hôm nay.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Park Eun Bin hạnh phúc khi “Extraordinary Attorney Woo” đi đúng hướng

An Nhiên |

“Extraordinary Attorney Woo” đang là phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Với nữ chính Park Eun Bin, cô hạnh phúc khi tác phẩm đang đi đúng hướng và bản thân cô có một chuyến đi thú vị.

MC Mù Tạt tiết lộ bí mật của Lam Trường khi thể hiện ca khúc “Katy Katy”

An Nhiên |

Nhanh chóng loại Lục Huy ra khỏi cuộc chơi, MC Mù Tạt bất ngờ tiết lộ điểm thú vị về Lam Trường khi thể hiện bài hát “Katy Katy” của nhạc sĩ Đức Trí.

Kyuhyun (Super Junior) hát OST cho phim "Forecasting Love and Weather"

Phương Thảo (Theo Allkpop) |

Thành viên của nhóm nhạc Super Junior - Kyuhyun sẽ tham gia hát OST cho phim "Forecasting Love and Weather"

Heechul (Super Junior) bất ngờ tiết lộ sẽ kết hôn vào đầu năm sau

Hương Lê |

Heechul (Super Junior) tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau, ngay khi đại dịch kết thúc.

Park Eun Bin hạnh phúc khi “Extraordinary Attorney Woo” đi đúng hướng

An Nhiên |

“Extraordinary Attorney Woo” đang là phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Với nữ chính Park Eun Bin, cô hạnh phúc khi tác phẩm đang đi đúng hướng và bản thân cô có một chuyến đi thú vị.

MC Mù Tạt tiết lộ bí mật của Lam Trường khi thể hiện ca khúc “Katy Katy”

An Nhiên |

Nhanh chóng loại Lục Huy ra khỏi cuộc chơi, MC Mù Tạt bất ngờ tiết lộ điểm thú vị về Lam Trường khi thể hiện bài hát “Katy Katy” của nhạc sĩ Đức Trí.

Kyuhyun (Super Junior) hát OST cho phim "Forecasting Love and Weather"

Phương Thảo (Theo Allkpop) |

Thành viên của nhóm nhạc Super Junior - Kyuhyun sẽ tham gia hát OST cho phim "Forecasting Love and Weather"

Heechul (Super Junior) bất ngờ tiết lộ sẽ kết hôn vào đầu năm sau

Hương Lê |

Heechul (Super Junior) tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau, ngay khi đại dịch kết thúc.