Triệu Lộc nhận điểm cao nhất trong tập 9 của Sao tìm sao

An Nhiên |

Dù bị Quang Hà nhắc nhở, thế nhưng Triệu Lộc vẫn nhận số điểm cao nhất trong tập 9 của Sao tìm sao.

Trong đêm thi chủ đề “Chuyện kể về các anh hùng dân tộc Việt Nam, cặp thí sinh Triệu Lộc - Trịnh Khâm chinh phục giám khảo bởi màn trình diễn đầy ấn tượng, đặc sắc qua liên khúc Vết chân tròn trên cát - Bác Hồ một tình yêu bao la - Bài ca Hồ Chí Minh.

Màn biểu diễn của Triệu Lộc như đang tái hiện lại hình ảnh những người lính ở ngoài sa trường, đối mặt với những khó khăn. Anh thương binh bị mất một chân và về làng sau cuộc đấu tranh gian khổ. Triệu Lộc thể hiện Vết chân tròn trên cát bằng cách “thổi hồn” vào đó những ca từ mạnh mẽ, quyết liệt.

Khoác lên mình bộ vest lịch lãm là một Trịnh Khâm công tử kết hợp với giọng hát cao vút, ấm áp. Đoạn cuối là sự kết hợp của 2 ca sĩ đã truyền tải được hình ảnh Bác Hồ anh dũng, can trường.

Giám khảo Cao Minh nhắc nhở nam ca sĩ Triệu Lộc “nên để mic xa hơn khi hát cho tròn vành rõ chữ và đưa cảm xúc vào bài hát”. Còn về Trịnh Khâm, anh nhận xét: “Đối với Khâm, giọng hát đẹp, tướng tá phong cách nghệ sĩ nhưng có một thứ vẫn làm em chi phối là về hình thể, không thuận với bài hát. Chính cái diễn vì hình thể thành ra nghe không rõ, cứ lo động tác diễn. Xúc động của Khâm thì có, còn hình thể lại đi ngược với nội dung”.

“Chị đánh giá cao em hơn Triệu Lộc, trong phần thi này Khâm hát tốt. Lâu lắm rồi chị mới nghe một bài hát về Bác Hồ mà xúc động như thế. Nhưng có một chi tiết nhỏ là em quay vào trong sớm quá làm cho mọi người bị vỡ cảm xúc. Em chỉ cần lắng xuống thì bài của em sẽ trọn vẹn. Giọng hát hay, nghe sáng và vang” - giám khảo Mỹ Lệ khen nam thí sinh. Qua đó, nữ giám khảo còn chỉ điểm thêm cho Triệu Lộc - Trịnh Khâm hoàn thành tốt hơn ở các vòng sau.

Giám khảo Quang Hà nhắc nhở Trịnh Khâm hát về Bác Hồ nên trịnh trọng, nghiêm trang hơn, phong cách diễn phù hợp với nội dung ca khúc. “Lộc là ca sĩ chuyên nghiệp, khi mình đến với cuộc thi này thì bắt buộc mình phải có gì đó mới lạ hơn, khác đi so với những năm về trước. Đừng tham quá, vì giọng hát mình vốn dĩ là giọng nhẹ nhàng tình cảm, đừng bè phối nhiều” - nam giám khảo nhắc nhở nam ca sĩ.

Kết thúc đêm thi, Triệu Lộc là ca sĩ nhận được số điểm cao nhất đến từ ban giám khảo.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Nhóm nữ Brave Girls nhận giải trong nước mắt tại MAMA 2021

An Nhiên |

Nhóm nhạc nữ Brave Girls phát biểu trong nước mắt khi được xướng tên tại MAMA 2021: "Chúng tôi đã chuẩn bị tan rã trong năm nay...".

Ngọc Anh "Phố trong làng" và dàn diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt

An Nhiên |

Ngọc Anh, Trần Vân "Phố trong làng", Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về... được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn trong tương lai.

“Cổ tay áo màu đỏ”: Nụ hôn dịu dàng của Lee Junho (2PM) với Lee Se Young

An Nhiên |

"The Red Sleeve" (Cổ tay áo màu đỏ) hé lộ khoảnh khắc lãng mạn trong tập phim tối nay (11.12) của Lee Junho (2PM) và Lee Se Young,

Quang Hà rơi nước mắt khi nghe Triệu Lộc hát

An Nhiên |

Nhạc phẩm Cõng mẹ đi chơi được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Triệu Lộc mang đến nhiều cảm xúc cho ban giám khảo và khán giả.

Nhóm nữ Brave Girls nhận giải trong nước mắt tại MAMA 2021

An Nhiên |

Nhóm nhạc nữ Brave Girls phát biểu trong nước mắt khi được xướng tên tại MAMA 2021: "Chúng tôi đã chuẩn bị tan rã trong năm nay...".

Ngọc Anh "Phố trong làng" và dàn diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt

An Nhiên |

Ngọc Anh, Trần Vân "Phố trong làng", Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về... được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn trong tương lai.

“Cổ tay áo màu đỏ”: Nụ hôn dịu dàng của Lee Junho (2PM) với Lee Se Young

An Nhiên |

"The Red Sleeve" (Cổ tay áo màu đỏ) hé lộ khoảnh khắc lãng mạn trong tập phim tối nay (11.12) của Lee Junho (2PM) và Lee Se Young,

Quang Hà rơi nước mắt khi nghe Triệu Lộc hát

An Nhiên |

Nhạc phẩm Cõng mẹ đi chơi được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Triệu Lộc mang đến nhiều cảm xúc cho ban giám khảo và khán giả.