Các kỹ năng có được khi tham gia khoá học trắc địa công trình

An An |

Tham gia khoá học trắc địa công trình, người học sẽ có thêm nhiều kỹ năng khác nhau.

Khi làm trong lĩnh vực xây dựng, mỗi người cần phải hiểu những kỹ năng cần thiết mà một người thực hiện công việc trắc địa công trình cần biết.

Đó là những công việc như: đo độ cao, đo góc, kỹ năng sử dụng bản đồ địa hình, đo đạc công trình giao thông, đo đạc công trình thủy lợi, đo đạc và ứng dụng sự chuyển dịch công trình...

Ngoài ra, còn có các kỹ năng sử dụng thành thạo các loại máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn,… trong công tác trắc địa ở các giai đoạn: khảo sát - thiết kế, thi công và quan trắc công trình.

Cùng với đó, là kỹ năng xử lý số liệu đo từ máy toàn đạc điện tử, thủy chuẩn trong việc thành lập lưới trắc địa, đo vẽ bản đồ, mặt cắt...

Biết được nhu cầu của ngành này nên khá nhiều đơn vị tổ chức các khóa học bài bản để người học có thể biết được những nét cơ bản nhất của ngành này.

Người học sẽ vừa được học xen kẽ giữa lý thuyết và thực hành giúp hình dung rõ hơn về những gì mà mình được trang bị. Đảm bảo được sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đảm nhận được công việc này một cách thuận lợi hơn.

Trung tâm đào tạo Đất Việt thông báo khai giảng khoá học đo đạc bản đồ, địa trắc công trình

Thông tin lớp học:

Khai giảng: ngày 15 hàng tháng.

Thời lượng học: 10 buổi.

Số lượng: 6 học viên/ 1 lớp.

Học phí: 3.500.000đ/ 1 học viên.

Liên hệ:

Ms. Hà Linh - Trung Tâm Đào Tạo Đất Việt

Điện thoại: 0987 23 88 44

Email: hethonggiaoducdatviet@gmail.com

Địa chỉ nhận hồ sơ: 28 đường An Lộc, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM.

An An
TIN LIÊN QUAN

Học chăm sóc sắc đẹp tại Trung cấp Công nghệ Việt Mỹ

Tâm An |

Chăm sóc sắc đẹp là một trong những ngành nghề được các bạn trẻ quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, học sinh phổ thông trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề chỉ dừng ở mức độ quan tâm, chứ chưa có một cái nhìn đầy đủ, sâu sắc về nghề này.

Trường Đại học Thương mại hỗ trợ mỗi sinh viên quê vùng lũ 10 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Mỗi sinh viên trường Đại học Thương mại có hộ khẩu và thương trú tại các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về lụt được nhà trường hỗ trợ 10 triệu đồng.

Hướng nghiệp ngay từ bậc tiểu học cho học sinh?

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Ngành học lấy điểm chuẩn 30: Tại sao lại "hot" đến vậy?

Trí Tú |

Khoa Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) gây choáng với mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm.

Học chăm sóc sắc đẹp tại Trung cấp Công nghệ Việt Mỹ

Tâm An |

Chăm sóc sắc đẹp là một trong những ngành nghề được các bạn trẻ quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, học sinh phổ thông trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề chỉ dừng ở mức độ quan tâm, chứ chưa có một cái nhìn đầy đủ, sâu sắc về nghề này.

Trường Đại học Thương mại hỗ trợ mỗi sinh viên quê vùng lũ 10 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Mỗi sinh viên trường Đại học Thương mại có hộ khẩu và thương trú tại các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về lụt được nhà trường hỗ trợ 10 triệu đồng.

Hướng nghiệp ngay từ bậc tiểu học cho học sinh?

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Ngành học lấy điểm chuẩn 30: Tại sao lại "hot" đến vậy?

Trí Tú |

Khoa Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) gây choáng với mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm.