Chàng trai đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

DI PY |

Với luật chơi mới, 4 chàng trai đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã mang đến những phần thi thú vị và kịch tính.

Hành trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chính thức bắt đầu với cuộc đua của 4 nhà leo núi: Nguyễn Khánh Tùng (THPT Thái Phiên, Hải Phòng), Chu Văn Sơn (THPT Quảng Oai, Hà Nội), Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Xuyên Hà, Thái Bình) và Hà Vũ Anh (THPT Bắc Kạn, Bắc Kạn).

Để tăng thêm sự kịch tính và nhiều trải nghiệm mới mẻ cho các thí sinh, năm nay chương trình đã thay đổi luật chơi trong từng phần thi. Cụ thể, ở phần thi Khởi động thay vì trả lời trong vòng 60 giây với gói câu hỏi riêng thì năm nay, thí sinh sẽ bấm chuông giành quyền trả lời các câu hỏi chung trong khoảng thời gian 30, 60 và 90 giây. Thí sinh nào trả lời sai sẽ mất một lượt bấm chuông trả lời kế tiếp.

Chia sẻ về luật chơi mới, 3 thí sinh Văn Sơn, Vũ Anh, Nguyên Vũ đều cảm thấy lạ lẫm, riêng Khánh Tùng lại cho rằng "sự thay đổi này rất phù hợp với em". Chính sự tự tin này giúp Khánh Tùng liên tiếp nhấn chuông đưa ra câu trả lời đúng và mang về cho mình 80 điểm đầu tiên. Nguyên Vũ không kém cạnh khi giành được 70 điểm, Văn Sơn có 10 điểm và Vũ Anh tạm thời chưa giành được điểm trong phần thi này.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, dù không có sự thay đổi nhiều về luật chơi, nhưng từ khóa tuần này đã làm khó thí sinh. Lật mở 4 hàng ngang gợi ý và ô trung tâm, cả 4 thí sinh vẫn không đưa ra được câu trả lời, nên số điểm của 4 thí sinh sau phần thi này gần như được bảo toàn.

Bước sang phần thi Tăng tốc, mỗi thí sinh trả lời 4 câu hỏi ở các cấp độ tư duy khác nhau với độ khó tăng dần trong khoảng thời gian suy nghĩ 10, 20, 30 và 40 giây. Thể hiện khá xuất sắc, Nguyên Vũ đã bứt phá giành vị trí dẫn đầu khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi và giành được 140 điểm nâng tổng số điểm lên 230 điểm. Theo sau đó là Khánh Tùng với 160 điểm, Văn Sơn 40 điểm và Vũ Anh 70 điểm.

Sự chênh lệch khá lớn về điểm số khiến cuộc đua như chỉ dành cho Khánh Tùng và Nguyên Vũ. Nếu Nguyên Vũ bứt phá ở phần thi Tăng tốc, thì phần thi Về đích là "sân khấu" của Khánh Tùng.

Với sự thay đổi lớn về luật chơi, các câu hỏi ở phần thi Về đích không còn câu hỏi 10 điểm, 30 điểm mà được phân thành 2 loại 20 điểm và 40 điểm. Mỗi thí sinh được lựa chọn 2 câu ở bất để hoàn thành phần thi. Nguyên Vũ về đích đầu tiên với 2 câu 20 điểm, nhưng nam sinh Thái Bình chỉ giành được 20 điểm ở phần thi này. Khánh Tùng cũng lựa chọn 2 câu 20 điểm và hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Không những thế Khánh Tùng còn giành thêm được 40 điểm từ Văn Sơn và Vũ Anh.

Kết quả chung cuộc, Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế với chiến thắng sát sao 250 điểm so với Khánh Tùng đang có 240 điểm. Văn Sơn có 80 điểm và 30 là số điểm Vũ Anh giành được.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

MC Diệp Chi nói gì khi ngừng dẫn Đường lên đỉnh Olympia?

DI PY |

Sau khi thông tin Khánh Vy trở thành MC chính thức của Đường lên đỉnh Olympia, nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối trước sự ngừng lại của MC Diệp Chi sau gần 5 năm đồng hành cùng chương trình này.

MC nhỏ tuổi của "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 22 là ai?

DI PY |

Những hình ảnh đầu tiên của nữ MC mới đồng hành cùng BTV Ngọc Huy trong "Đường lên đỉnh Olympia" khiến khán giả không khỏi tò mò.

Lùi thời gian tổ chức Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

DI PY |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14.11.2021.

Giường Olympic ở Nhật Bản được tái sử dụng cho bệnh nhân COVID-19

Hà Anh |

Những chiếc giường bằng bìa cứng nổi tiếng mà các vận động viên sử dụng tại làng Olympic ở Nhật Bản sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

MC Diệp Chi nói gì khi ngừng dẫn Đường lên đỉnh Olympia?

DI PY |

Sau khi thông tin Khánh Vy trở thành MC chính thức của Đường lên đỉnh Olympia, nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối trước sự ngừng lại của MC Diệp Chi sau gần 5 năm đồng hành cùng chương trình này.

MC nhỏ tuổi của "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 22 là ai?

DI PY |

Những hình ảnh đầu tiên của nữ MC mới đồng hành cùng BTV Ngọc Huy trong "Đường lên đỉnh Olympia" khiến khán giả không khỏi tò mò.

Lùi thời gian tổ chức Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

DI PY |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14.11.2021.

Giường Olympic ở Nhật Bản được tái sử dụng cho bệnh nhân COVID-19

Hà Anh |

Những chiếc giường bằng bìa cứng nổi tiếng mà các vận động viên sử dụng tại làng Olympic ở Nhật Bản sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.