Đại học Thuỷ Lợi:

Dự án vật liệu xanh GPN của sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp

Nguyễn Hà |

Đề tài "Vật liệu xanh GPN" đến từ Nhóm sinh viên Khoa Công trình đã trở thành nhà vô địch tại Cuộc thi "Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020.

Trường Đại học Thuỷ Lợi vừa tổ chức thành công Cuộc thi "Sinh viên Thuỷ Lợi với ý tưởng khởi nghiệp". 6 dự án đã lọt vào vòng chung kết và Giải Nhất của cuộc thi đã gọi tên Đề tài "Vật liệu xanh GPN" - MS15 đến từ Nhóm sinh viên Khoa Công trình.

Theo nhóm tác giả, Dự án Vật liệu xanh GPN cung cấp cho thị trường xây dựng trong và ngoài Tỉnh Thanh Hoá, sau đó phát triển trên phạm vi cả nước, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (vùng đặc thù của hiện tượng xâm nhập mặn, môi trường nước chua phèn có nhiều tác nhân phá hủy vật liệu) một loại vật liệu xanh thân thiện với môi trường có tính năng vượt trội với mục đích giải quyết vấn đề chống biến đổi khí hậu và phát sinh hiện tượng nhà kính bằng việc sử dụng phụ phẩm công nghiệp (Tro bay từ nhà máy nhiệt điện than và Xỉ lò cao hoạt tính từ nhà máy sản xuất gang thép) làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất sản phẩm.

Giải quyết bài toán xử lý rác thải công nghiệp cho các nhà máy sản xuất gang thép và nhà máy nhiệt điện. Giải quyết bài toán về ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Phát biểu tại Chung kết Cuộc thi, GS.TS Nguyễn Trung Việt - Phó hiệu trưởng bày tỏ vui mừng khi thấy được sự nỗ lực và trưởng thành của chính các em sinh viên. Hành trình Cuộc thi "Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp" là một sân chơi trí tuệ, giúp các em sinh viên thể hiện được bản lĩnh, khát vọng và tinh thần khởi nghiệp. Phó hiệu trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn đến các Mentor, các doanh nghiệp, các thầy cô hướng dẫn đã luôn đồng hành cùng với Nhà tường, quan tâm, hỗ trợ các em sinh viên khởi nghiệp.

Vòng chung kết của cuộc thi vừa được tổ chức thành công hôm 3.10. Ảnh: TLU
Vòng chung kết của cuộc thi vừa được tổ chức thành công hôm 3.10. Ảnh: TLU

Cuộc thi được tổ chức hằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong thời gian học tập tại trường; Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích sinh viên sáng tạo, hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hai nhóm đồng Giải Nhì là Nhóm sinh viên Khoa Hóa và Môi trường với đề tài "Nước rửa chén Sapowash" - Mã số 07 và "Hệ thống thông tin các hoạt động TLU" của Nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin – Mã số 11. Đặc biệt, ba đề tài xuất sắc nhất hôm nay sẽ được Nhà trường cử tham gia Cuộc thi khởi nghiệp cấp Bộ.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 3 Giải Ba, 4 Giải khuyến khích cho các nhóm sinh viên khác tham dự cuộc thi.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn việc ký hợp đồng lao động với giáo viên

Minh Hương |

Một trong nội dung thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP là việc ký hợp đồng lao động và giải pháp đối với biên chế giáo dục.

Hội thảo Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp tại ĐH Văn Hiến

Tâm An |

Ngày 2.10, Hội thảo Ứng dụng Công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp do Trường Đại học Văn Hiến, Đại học Cần Thơ và Đại học Okayama (Nhật Bản) cùng phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Trường Đại học Văn Hiến.

Hà Nội công nhận 34 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận 34 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Hướng dẫn việc ký hợp đồng lao động với giáo viên

Minh Hương |

Một trong nội dung thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP là việc ký hợp đồng lao động và giải pháp đối với biên chế giáo dục.

Hội thảo Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp tại ĐH Văn Hiến

Tâm An |

Ngày 2.10, Hội thảo Ứng dụng Công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp do Trường Đại học Văn Hiến, Đại học Cần Thơ và Đại học Okayama (Nhật Bản) cùng phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Trường Đại học Văn Hiến.

Hà Nội công nhận 34 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận 34 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.