NXB ĐHQG TP.HCM bán giáo trình nhằm tuyên truyền đọc sách bản quyền

Anh Nhàn |

Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM vừa thực hiện giới thiệu sách, giáo trình tại các trường đại học thành viên của ĐHQG TPHCM nhằm tuyên truyền thói quen đọc sách bản quyền và góp phần xây dựng văn hóa đọc trong môi trường đại học.

Chương trình tổ chức vào các ngày 4.9 tại ĐH Quốc tế - ĐHQG HCM, ngày 6,7.9 tại ĐH KHXH&NV - ĐHQG HCM và sắp tới ngày 13,14.9 sẽ tổ chức tại ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG HCM dưới hình thực tổ chức các gian hàng trưng bày.

 
Nhiều chương trình giảm giá của NXB  ĐHQG TP.HCM
Chương trình diễn ra nhiều hoạt động như: bán sách, giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên đề mới xuất bản; giao lưu văn hóa đọc trong môi trường đại học; giới thiệu quy trình xuất bản đến quý thầy/cô có nhu cầu xuất bản sách nhân dịp chào đón tân sinh viên năm học mới.

 
 Nhiều SV thích thú tham quan các gian hàng 
Đây là cơ hội giúp các em hiểu hơn về văn hóa đọc và thói quen đọc sách, giáo trình có bản quyền và hướng dẫn cách đọc, khai thác nội dung sách hiệu quả phục vụ việc học tập, nghiên cứu trong bậc học mới.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sân chơi khoa học, tìm hiểu lịch sử được lồng ghép trong ngày khai giảng

Anh Nhàn |

Sáng 5.9, các sân chơi khoa học vui, hướng dẫn làm sản phẩm sáng tạo, xem phim lịch sử, tìm hiểu an toàn giao thông đã được lồng ghép tại buổi khai giảng tại trường tiểu học Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận). Đây cũng là địa điểm phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi TPHCM năm học 2018 – 2019. 

82% nhân lực công nghệ thông tin có ý định khởi nghiệp

L.TUYẾT |

Theo báo cáo “Nhân lực Công nghệ trước làn sóng công nghệ mới: Trí tuệ nhân tạo (AI) và Chuỗi khối (Blockchain)” của Navigos Group, 82% nhân lực ngành Công nghệ thông tin (IT) có ý định khởi nghiệp và ½ sẽ cân nhắc dịch chuyển nếu có cơ hội.

FSB cấp học bổng “Truy tìm thủ lĩnh 2018” trị giá hơn 3 tỷ đồng

T.T |

Ngày 23.8, tại Hà Nội, Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Đại học FPT) công bố kỳ học bổng tiếp theo dành cho hai chương trình đào tạo: “Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tìm kiếm những nhà lãnh đạo” (MBA) và “Chương trình Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm dành cho chuyên gia Kỹ thuật Phần mềm tương lai” (MSE). 

Miễn học phí, nhưng đừng lạm thu các khoản khác

HUYỀN TRÂN |

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7.2018 vừa được ban hành mới đây, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập. Thông tin này đã nhận được sự quan tâm và đồng tình của các bậc phụ huynh; nhiều phụ huynh cũng mong muốn khi miễn học phí rồi thì ngành giáo dục, chính quyền các địa phương cần có những giải pháp giám sát chặt chẽ các trường để tránh tình trạng “miễn học phí, nhưng lại lạm thu những khoản khác”.

Nhiều sân chơi khoa học, tìm hiểu lịch sử được lồng ghép trong ngày khai giảng

Anh Nhàn |

Sáng 5.9, các sân chơi khoa học vui, hướng dẫn làm sản phẩm sáng tạo, xem phim lịch sử, tìm hiểu an toàn giao thông đã được lồng ghép tại buổi khai giảng tại trường tiểu học Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận). Đây cũng là địa điểm phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi TPHCM năm học 2018 – 2019. 

82% nhân lực công nghệ thông tin có ý định khởi nghiệp

L.TUYẾT |

Theo báo cáo “Nhân lực Công nghệ trước làn sóng công nghệ mới: Trí tuệ nhân tạo (AI) và Chuỗi khối (Blockchain)” của Navigos Group, 82% nhân lực ngành Công nghệ thông tin (IT) có ý định khởi nghiệp và ½ sẽ cân nhắc dịch chuyển nếu có cơ hội.

FSB cấp học bổng “Truy tìm thủ lĩnh 2018” trị giá hơn 3 tỷ đồng

T.T |

Ngày 23.8, tại Hà Nội, Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Đại học FPT) công bố kỳ học bổng tiếp theo dành cho hai chương trình đào tạo: “Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tìm kiếm những nhà lãnh đạo” (MBA) và “Chương trình Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm dành cho chuyên gia Kỹ thuật Phần mềm tương lai” (MSE). 

Miễn học phí, nhưng đừng lạm thu các khoản khác

HUYỀN TRÂN |

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7.2018 vừa được ban hành mới đây, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập. Thông tin này đã nhận được sự quan tâm và đồng tình của các bậc phụ huynh; nhiều phụ huynh cũng mong muốn khi miễn học phí rồi thì ngành giáo dục, chính quyền các địa phương cần có những giải pháp giám sát chặt chẽ các trường để tránh tình trạng “miễn học phí, nhưng lại lạm thu những khoản khác”.