Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên năm 2021 đã có chủ

Bảo Anh |

Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) thể hiện tài năng, bản lĩnh ngay từ vòng đầu. Nam sinh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên trong năm 2021.

Bốn "nhà leo núi" đầu tiên của năm 2021 tranh tài gồm: Vũ Văn Trường (THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ), Nông Quốc Duy (THPT chuyên Bắc Kạn), Trần Văn Quang Khải (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai). Đây là cuộc thi tuần 2 của tháng 1 quý II, phát sóng chiều 3.1.

Tấn Khải dẫn đầu với 90 điểm; Văn Trường 80 điểm; Quốc Duy và Quang Khải cùng được 40 điểm ở vòng thi “Khởi động”.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có ẩn số gồm 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi Dân tộc nào chiếm dân số lớn nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam? Cả bốn thí sinh đã trả lời đúng đáp án "Kinh".

Chỉ sau 3 gợi ý của hàng ngang 2, 3 và hàng ngang cuối, bất ngờ Quang Khải nhấn chuông trả lời từ khóa với đáp án chính xác "Phật giáo". Khép lại phần thi này, vị trí của các thí sinh lần lượt: Tấn Khải 130 điểm; Văn Trường 90 điểm, Quang Khải 80 điểm, Quốc Duy 60 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Tấn Khải trả lời nhanh nhất và chính xác 3/4 câu hỏi. Tấn Khải tiếp tục là nhà leo núi dẫn đầu 250 điểm. Tiếp đến, Văn Trường 180 điểm, Quang Khải 160 điểm, Quốc Duy 130 điểm.

Trong phần thi Về đích, Tấn Khải là người thi đầu tiên, đã lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 10 điểm. Cậu trả lời chính xác 2/3 câu; riêng câu thứ hai để Văn Trường có cơ hội trả lời và ghi điểm. Tấn Khải về chỗ với 260 điểm.

Tấn Khải về chỗ với 260 điểm. Ảnh cắt màn hình.

Văn Trường bước vào phần thi Về đích với số điểm 190, đã quyết tâm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm. Cậu trả lời chính xác câu đầu tiên; câu thứ hai để Quang Khải ghi điểm, câu thứ ba để Quốc Duy ghi điểm. Văn Trường về vị trí với 160 điểm.

Quang Khải cũng bước vào thi Về đích với lợi thế 190 điểm, nhưng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 10 - 10. Cậu trả lời chính xác câu thứ hai, còn câu đầu tiên để Quốc Duy ghi điểm, câu thứ ba để Tấn Khải nâng điểm số. Quang Khải về chỗ với 170 điểm.

Quốc duy là thí sinh cuối cùng thi Về đích, có số điểm 170 đã lựa chọn gói ba câu hỏi 10 điểm và trả lời chính xác cả ba câu. Quốc Duy về chỗ với 200 điểm.

Kết quả, Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) với số điểm 270 đã giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần và tấm vé cuộc thi tháng 1 quý II.

Nông Quốc Duy (THPT chuyên Bắc Kạn) đã có cuộc lội ngược dòng từ vị trí cuối cùng để về nhì với 200 điểm ở những câu hỏi cuối cùng.

Cùng vị trí thứ ba, Vũ Văn Trường (THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) 160 điểm; Trần Văn Quang Khải (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai) 170 điểm.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

THIÊN MINH |

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, HSSV trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trong đó có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Theo đó, Bộ GDĐT đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến HSSV, cán bộ, giáo viên và từng cơ sở giáo dục.

Năm học 2019-2020: Hơn 400 trường, cơ sở mầm non đóng cửa vì COVID-19

Bảo Anh |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2019-2020 cả nước có 29 trường mầm non ngoài công lập và 244 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục dừng hoạt động và giảm 170 trường mầm non công lập. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20: Quán quân gọi tên Thu Hằng

Lâm Anh |

Nguyễn Thị Thu Hằng trường THPT Kim Sơn A đã lần đầu tiên mang vòng Nguyệt Quế Olympia về với mảnh đất Ninh Bình - mảnh đất địa linh nhân kiệt.

4 thí sinh bước vào vòng Chung kết Olympia 2020

Lâm Anh |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, chỉ có một thí sinh đến từ trường chuyên.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

THIÊN MINH |

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, HSSV trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trong đó có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Theo đó, Bộ GDĐT đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến HSSV, cán bộ, giáo viên và từng cơ sở giáo dục.

Năm học 2019-2020: Hơn 400 trường, cơ sở mầm non đóng cửa vì COVID-19

Bảo Anh |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2019-2020 cả nước có 29 trường mầm non ngoài công lập và 244 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục dừng hoạt động và giảm 170 trường mầm non công lập. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20: Quán quân gọi tên Thu Hằng

Lâm Anh |

Nguyễn Thị Thu Hằng trường THPT Kim Sơn A đã lần đầu tiên mang vòng Nguyệt Quế Olympia về với mảnh đất Ninh Bình - mảnh đất địa linh nhân kiệt.

4 thí sinh bước vào vòng Chung kết Olympia 2020

Lâm Anh |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, chỉ có một thí sinh đến từ trường chuyên.