Phải đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Minh Hương |

Tất cả hành khách, người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang đúng cách tại các bến tàu, xe, nhà ga và và trên mọi phương tiện trong suốt quá trình di chuyển.

Bộ GTVT ban hành Công văn 10612/BGTVT-CYT về việc đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các hãng hàng không, bến tàu xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng chống COVID-19.

Theo đó, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh với hành khách đi trên phương tiện giao thông công cộng và nguy cơ dịch bệnh lan rộng vào Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm.

Cụ thể, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải, chủ/người điều khiển phương tiện vận tải để thông báo và yêu cầu: Tất cả hành khách, người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang đúng cách tại các bến tàu, xe, nhà ga và và trên mọi phương tiện trong suốt quá trình di chuyển.

Cục Hàng không Việt Nam có văn bản nhắc nhở tất cả các hãng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam: Tiếp tục yêu cầu toàn bộ hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian trên máy bay, khi làm thủ tục và trong suốt thời gian ở sân bay;

Hành khách đi máy bay và người đưa tiễn bắt buộc đeo khẩu trang trong phạm vi sân bay…

Về mức xử phạt, nếu ai không đeo khẩu trang thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, từ 15.11.2020, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, nếu ai không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng (mức phạt tăng gấp 10 lần so với quy định hiện nay).

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Không đeo khẩu trang khi vào phố đi bộ sẽ bị xử lý nghiêm

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các chốt yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào tuyến phố đi bộ.

Hà Nội tiếp tục xử lý trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Nguyễn Hà |

Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ 15.11, tăng 10 lần mức phạt không đeo khẩu trang để phòng COVID-19

M.Hương |

Tuy nhiên, từ 15.11.2020, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, nếu ai không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang khi vào phố đi bộ sẽ bị xử lý nghiêm

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các chốt yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào tuyến phố đi bộ.

Hà Nội tiếp tục xử lý trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Nguyễn Hà |

Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ 15.11, tăng 10 lần mức phạt không đeo khẩu trang để phòng COVID-19

M.Hương |

Tuy nhiên, từ 15.11.2020, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, nếu ai không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.