Nathan Lee hoạt động nghệ thuật không tìm kiếm sự nổi tiếng

DI PY |

Chuyện cuối tuần tập 8 mang đến cuộc trò chuyện thú vị cùng MC Ngô Như Quỳnh, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và khách mời đặc biệt – ca sĩ Nathan Lee trong chủ đề "Nghệ thuật "khoe".

Xuất hiện trong chương trình, Nathan Lee tự nhận bản thân hoàn toàn khác biệt so với những đồng nghiệp trong giới giải trí. Anh làm nghệ thuật vì biết được khả năng của bản thân như thế nào và muốn theo đuổi những điều thực sự mang lại hạnh phúc cho bản thân. “Hạnh phúc mới là điều tôi mong muốn có được, còn sự nổi tiếng chưa bao giờ là điều mà tôi tìm kiếm”, anh nói.

Nathan Lee không ngại khẳng định việc có nhiều tiền vẫn thích hơn sự nổi tiếng. Đặc biệt trong thời buổi xã hội ngày càng phát triển, rất dễ để người ta thành người nổi tiếng nhưng khán giả cũng quên sự nổi tiếng này rất nhanh, sự đào thải trong môi trường giải trí rất khắc nghiệt.

Anh cũng thành thật thổ lộ bản thân anh rất ngại khi dùng từ “khoe” vì những gì mà khán giả thấy trên mạng xã hội hay trên các phương tiện truyền thông đều là những điều mà nam ca sĩ muốn chia sẻ.

Nam ca sĩ đánh giá việc khoe không phải là một điều xấu thậm chí còn là một việc hết sức bình thường vì có cái để khoe cũng là một điều đáng tự hào. Tuy nhiên, cũng có những người không có gì để khoe nhưng vẫn cố tình vay mượn để tạo ra những ánh hào quang ảo, rồi lợi dụng điều này để tiếp tục vay mượn những nguồn khác và duy trì cuộc sống ảo của họ. Điều này vô tình làm giới trẻ ảo tưởng về sự nổi tiếng và giàu có đến từ việc hoạt động nghệ thuật.

Nam ca sĩ cũng cho rằng việc khoe khoang xảy ra rất nhiều trong showbiz Việt, không phải vì đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi sự hào nhoáng mà là do tính cách của mỗi người. Anh thổ lộ bản thân cảm thấy rất buồn cười khi mọi người bị cuốn theo những giá trị ảo như vậy vì với anh, sự phô trương, giàu có không thể định vị giá trị của một con người hay làm cho người khác ngưỡng mộ, yêu mến một ai đó hơn.

Nathan Lee và các chuyên gia. Ảnh: CTCC.
Nathan Lee và các chuyên gia. Ảnh: CTCC.

MC Ngô Như Quỳnh còn cho rằng, mọi người dễ ác cảm đối với chuyện khoe vật chất nhưng những việc khoe về mặt tinh thần cũng chưa chắc đã được ủng hộ, như gần đây là việc làm từ thiện cũng gây nhiều tranh cãi.

Lý giải về vấn đề khoe khoang, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A khẳng định, khoe không phải là một hành động xấu mà đây là hành vi bình thường, phản ánh nhu cầu cần được bày tỏ bản thân của mỗi người để phục vụ cho một mục đích cụ thể. “Như khi bản thân họ muốn được tiếp cận một nhóm người nào đó, họ sẽ phải bày ra, khoe ra những giá trị tương ứng với nhóm người đó”, cô nói.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia, Tô Nhi A khẳng định không chỉ vật chất mà cho dù là bất cứ điều gì, nếu không biết cách “khoe” sẽ đều nhận lại sự ác cảm từ những người xung quanh. Vì vậy hãy khoe những thông tin thật, tần suất hay cách thức khoe tinh tế để những điều bạn khoe không trở thành điều công kích hay gây tổn thương cho người khác.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

3 chương trình truyền hình Việt Nam nổi tiếng nhất

DI PY |

Bạn muốn hẹn hò, Rap Việt, Giọng ải giọng ai là 3 chương trình truyền hình Việt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

3 ngôi sao trẻ tài năng, cùng tuổi của showbiz Việt

DI PY |

Jack, APJ, Hiền Hồ đều là những sao Việt trẻ tuổi, tài năng. Họ có không ít bản hit được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

“The Penthouse 2” của Kim So Yeon được gắn nhãn 19+

An Nhiên |

Tập đầu tiên của “The Penthouse 2” do Kim So Yeon, Lee Ji Ah và Eugene đóng chính sẽ được gắn nhãn 19+.

Bùi Thế Bảo: “Tôi không sợ cám dỗ khi tham gia nghệ thuật" 

DI PY |

Nổi tiếng khi tham gia hàng loạt gameshow như: Mẹ chồng nàng dâu, Real Life - Sống thật, Vì yêu mà cưới,... Bùi Thế Bảo cho biết, con đường nghệ thuật của anh dù có chút khó khăn nhưng chưa bao giờ nản lòng.

3 chương trình truyền hình Việt Nam nổi tiếng nhất

DI PY |

Bạn muốn hẹn hò, Rap Việt, Giọng ải giọng ai là 3 chương trình truyền hình Việt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

3 ngôi sao trẻ tài năng, cùng tuổi của showbiz Việt

DI PY |

Jack, APJ, Hiền Hồ đều là những sao Việt trẻ tuổi, tài năng. Họ có không ít bản hit được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

“The Penthouse 2” của Kim So Yeon được gắn nhãn 19+

An Nhiên |

Tập đầu tiên của “The Penthouse 2” do Kim So Yeon, Lee Ji Ah và Eugene đóng chính sẽ được gắn nhãn 19+.

Bùi Thế Bảo: “Tôi không sợ cám dỗ khi tham gia nghệ thuật" 

DI PY |

Nổi tiếng khi tham gia hàng loạt gameshow như: Mẹ chồng nàng dâu, Real Life - Sống thật, Vì yêu mà cưới,... Bùi Thế Bảo cho biết, con đường nghệ thuật của anh dù có chút khó khăn nhưng chưa bao giờ nản lòng.