Bão số 14 Krovanh đã hình thành trên Biển Đông vào chiều nay

An AN |

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 14 Krovanh ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam.

Chiều nay (20.12), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 14 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Krovanh.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21.12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 22.12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 120km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 23.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 80km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0 - 7,0m.

An AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 20.12: Khả năng xảy ra băng giá và sương muối ở vùng núi

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Thời tiết 10 ngày tới ở ba miền có gì đặc biệt?

AN An |

Thời tiết chủ đạo từ nay đến ngày 27.12 là rét đậm về đêm và sáng. Tuy nhiên sau ngày 20.12, nhiệt độ có xu hướng tăng lên.

Dự báo thời tiết 19.12: Bắc và Trung Bộ rét sâu, Nam Bộ ngày nắng

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đứng trước nguy cơ đón bão từ nay đến cuối năm

An An |

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020 vẫn còn có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo thời tiết 20.12: Khả năng xảy ra băng giá và sương muối ở vùng núi

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Thời tiết 10 ngày tới ở ba miền có gì đặc biệt?

AN An |

Thời tiết chủ đạo từ nay đến ngày 27.12 là rét đậm về đêm và sáng. Tuy nhiên sau ngày 20.12, nhiệt độ có xu hướng tăng lên.

Dự báo thời tiết 19.12: Bắc và Trung Bộ rét sâu, Nam Bộ ngày nắng

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đứng trước nguy cơ đón bão từ nay đến cuối năm

An An |

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020 vẫn còn có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.