Chuyên gia hướng dẫn cách quan sát mưa sao băng Geminids sắp tới

An An |

Geminids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm - cùng với mưa sao băng Perseids vào tháng 8.

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm lý tưởng để quan sát mưa sao băng Geminids được người yêu thiên văn quan tâm đón đợi.

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam, năm 2020, cực điểm của mưa sao băng Geminids rơi vào đêm không trăng. Khi không có ánh trăng gây cản trở, việc quan sát sẽ rất thuận lợi đối với những nơi có điều kiện thời tiết không mưa và gần như không mây. Thời điểm lý tưởng nhất để quan sát mưa sao băng này là đêm 13 rạng sáng 14 tháng 12.

Trên thực tế mọi người có thể quan sát nó với lượng sao băng ít hơn vào đêm trước hoặc sau đó. Thậm chí từ những đêm đầu tháng 12 đã có thể may mắn nhìn thấy vài sao băng của Geminids.

Theo ông Sơn, để quan sát mưa sao băng, mọi người không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào bởi quan sát bằng mắt thường chính là tốt nhất. Nên chọn vị trí quan sát có góc nhìn rộng, ít ánh sáng nhân tạo tuyệt đối không quan sát ở nơi có ánh đèn chiếu trực tiếp vào mắt).

Ban đầu, chúng ta sẽ cần khoảng 10 phút để mắt quen với bóng tối. Vì vậy hãy kiên nhẫn, có thể ban đầu người xem sẽ không thấy ngôi sao nào cả, nhưng vài phút sau chúng sẽ dần xuất hiện.

Tư thế quan sát tốt nhất là ngả lưng để ánh mắt luôn hướng lên phía trên. Người theo dõi mưa sao băng đừng quên bảo vệ sức khỏe và chú ý vấn đề an ninh nếu như nơi quan sát không phải là nhà của bạn. Trong điều kiện quan sát tốt, Geminids năm nay có thể cho thấy trên 50 sao băng mỗi giờ vào đêm cực điểm. Tại những nơi có điều kiện lý tưởng nhất, số lượng sao băng mỗi giờ thậm chí có thể đạt tới 100 hoặc hơn.

An An
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 9.12: Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác vào chiều tối

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.12, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27 - 32 độ.

Dự báo thời tiết 8.12: Nam Bộ mưa dông vài nơi, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.12, các tỉnh miền Bắc rét sâu vào đêm và sáng với nhiệt độ dao động 12 - 15 độ C. Ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ 1 - 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 độ C.

TPHCM thời tiết mát mẻ

Hạ Mây |

Ngày 7.12, TPHCM thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây, trong ngày có thể có mưa rải rác vài nơi.

Tháng 12 có những hiện tượng thiên văn thú vị nào?

AN AN |

Theo Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội HAS, trong tháng 12 sẽ xuất hiện mưa sao băng Geminids – trận mưa sao băng lớn nhất trong năm. Một tuần sau cực đại Geminids, sẽ diễn ra hiện tượng “đại giao hội” hiếm gặp, đó là lần gặp gỡ kỳ thú giữa hai hành tinh Sao Mộc và Sao Thổ.

Dự báo thời tiết 9.12: Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác vào chiều tối

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.12, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27 - 32 độ.

Dự báo thời tiết 8.12: Nam Bộ mưa dông vài nơi, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.12, các tỉnh miền Bắc rét sâu vào đêm và sáng với nhiệt độ dao động 12 - 15 độ C. Ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ 1 - 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 độ C.

TPHCM thời tiết mát mẻ

Hạ Mây |

Ngày 7.12, TPHCM thời tiết mát mẻ, trời nhiều mây, trong ngày có thể có mưa rải rác vài nơi.

Tháng 12 có những hiện tượng thiên văn thú vị nào?

AN AN |

Theo Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội HAS, trong tháng 12 sẽ xuất hiện mưa sao băng Geminids – trận mưa sao băng lớn nhất trong năm. Một tuần sau cực đại Geminids, sẽ diễn ra hiện tượng “đại giao hội” hiếm gặp, đó là lần gặp gỡ kỳ thú giữa hai hành tinh Sao Mộc và Sao Thổ.