Thông tin trên được Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nêu tại hội nghị thượng đỉnh năng lượng của Liên Hợp Quốc ngày 24.9, theo Straits Times.
Năm 2017, IMF trước ước tính trợ cấp nhiên liệu hóa thạch hàng năm ở mức 5.200 tỉ USD.
"Tin tốt là lượng khí thải carbon toàn cầu sẽ giảm 1/3 - phù hợp với mức để giữ cho nhiệt độ nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C - nếu giá nhiên liệu hóa thạch tăng để phản ánh đầy đủ chi phí môi trường và chi phí cung cấp vào năm 2025" - bà Kristalina Georgieva nói.
Ước tính của IMF được công bố trong bối cảnh chính phủ các nước và khu vực tư nhân cam kết chi hơn 400 tỉ USD cho các nỗ lực cảnh báo thảm họa biến đổi khí hậu.
Các cam kết tại hội nghị thượng đỉnh bao gồm những dự án mở rộng khả năng tiếp cận điện năng ở các nước đang phát triển, thúc đẩy công nghệ nấu ăn sạch, cải thiện hiệu quả năng lượng trong nỗ lực khử carbon trong hệ thống năng lượng.
Ngày 24.9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới tăng gấp đôi nỗ lực năng lượng tái tạo. Ông gọi đây là "mệnh lệnh kép" nhằm chấm dứt nghèo năng lượng và hạn chế biến đổi khí hậu.
Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 760 triệu người trên thế giới hiện đang thiếu điện. Thế giới nên đặt mục tiêu giảm một nửa con số này vào năm 2025, Tổng thư ký Guterres nói. Ông cũng lưu ý rằng đã có một số tiến bộ, với năng lượng tái tạo hiện chiếm 29% sản lượng điện toàn cầu.