Không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc sắp tăng nhiệt

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay (1.1), không khí lạnh có cường độ mạnh suy yếu chậm.

Dự báo, trong ngày hôm nay (1.1), do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Hôm nay Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7 - 10 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm. Các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14 - 17 độ C; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (1.1) phổ biến 18-19 độ C, nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến khoảng 7 - 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm ngày 1.1 dự báo sẽ là khoảng thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh tác động đến miền Bắc. Đợt rét này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 2.1.

Trong ngày và đêm nay (1.1), ở vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0 - 6,0m.

An An
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh tràn về, nơi nào rét nhất?

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh tràn về, nơi nào rét nhất?; TPHCM kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19; Cấm xe nhiều tuyến đường ở TPHCM phục vụ bắn pháo hoa chào năm mới.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tràn về gây ra đợt rét đậm thứ 2 của mùa đông

AN An |

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C.

Bắc Bộ đón 4 - 6 đợt không khí lạnh gây rét đậm trong vòng một tháng tới

An An |

Trong thời kỳ dự báo (từ nay đến ngày 20.1.2021), có khoảng 4 - 6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta (bao gồm cả các đợt không khí lạnh tăng cường).

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh tràn về, nơi nào rét nhất?

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh tràn về, nơi nào rét nhất?; TPHCM kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19; Cấm xe nhiều tuyến đường ở TPHCM phục vụ bắn pháo hoa chào năm mới.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tràn về gây ra đợt rét đậm thứ 2 của mùa đông

AN An |

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C.

Bắc Bộ đón 4 - 6 đợt không khí lạnh gây rét đậm trong vòng một tháng tới

An An |

Trong thời kỳ dự báo (từ nay đến ngày 20.1.2021), có khoảng 4 - 6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta (bao gồm cả các đợt không khí lạnh tăng cường).