TPHCM và Nam bộ có mưa dông, triều cường những ngày tới

HẠ MÂY |

Trong tuần này, khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa dông kéo dài và triều cường. Dự báo có thể gây ngập một số khu vực trũng thấp.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ, từ ngày 13.9, TPHCM và các tỉnh, thành lân cận chịu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. 

Do đó, thời tiết tại khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối, cục bộ mưa lớn, có thể kéo dài đến ngày 21.9.

Trong 24h qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên chậm và ở mức cao.

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ xuống nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12.9.

Tại trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,55-1,58m (xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐIII 0,05m). Mực nước cao trên BĐI duy trì đến hết ngày 14/9. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h.

Tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,60-1,65m (xấp xỉ hoặc cao hơn BĐIII 0,05m). Tại trạm Biên Hòa ở mức 1,87-1,92m (cao hơn BĐI 0,07-0,12m).

Một số tuyến đường cần chú ý ngập như Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Lương Định Của (TP.Thủ Đức), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát...

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố đường dây nóng về ngập úng trong mùa mưa

Hạ Nguyên |

Theo Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, với các trận mưa có lượng mưa dưới 50mm/2h sẽ không xảy ra úng ngập. Song, do những trận mưa có cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn (thời gian mưa tập trung không quá 40 phút nhưng lượng mưa đạt tới 100mm) gây quá tải cho hệ thống thoát nước dự kiến xuất hiện một số điểm úng ngập cục bộ.

Hà Nội tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Hạ Nguyên |

Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ huy PCCT và TKCN Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 37/BCH-VP để triển khai thực hiện.

Nhịp sống 24h: Đà Lạt bất ngờ xuất hiện mưa đá lớn

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đà Lạt bất ngờ xuất hiện mưa đá lớn; Thí sinh thoải mái trong kỳ thi đầu tiên tranh suất sớm vào đại học 2022; Hơn 30.000 người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại TPHCM.

Nhịp sống 24h: Người Việt ở Ukraina vượt mưa tuyết về Việt Nam

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Người Việt ở Ukraina vượt mưa tuyết -8 độ C trong 5 ngày về Việt Nam; Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó...

Hà Nội công bố đường dây nóng về ngập úng trong mùa mưa

Hạ Nguyên |

Theo Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, với các trận mưa có lượng mưa dưới 50mm/2h sẽ không xảy ra úng ngập. Song, do những trận mưa có cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn (thời gian mưa tập trung không quá 40 phút nhưng lượng mưa đạt tới 100mm) gây quá tải cho hệ thống thoát nước dự kiến xuất hiện một số điểm úng ngập cục bộ.

Hà Nội tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Hạ Nguyên |

Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ huy PCCT và TKCN Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 37/BCH-VP để triển khai thực hiện.

Nhịp sống 24h: Đà Lạt bất ngờ xuất hiện mưa đá lớn

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đà Lạt bất ngờ xuất hiện mưa đá lớn; Thí sinh thoải mái trong kỳ thi đầu tiên tranh suất sớm vào đại học 2022; Hơn 30.000 người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại TPHCM.

Nhịp sống 24h: Người Việt ở Ukraina vượt mưa tuyết về Việt Nam

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Người Việt ở Ukraina vượt mưa tuyết -8 độ C trong 5 ngày về Việt Nam; Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó...