Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đứng trước nguy cơ đón bão từ nay đến cuối năm

An An |

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020 vẫn còn có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết thời hạn mùa (từ nay đến tháng 5 năm 2021). Theo đó, xu thế nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi và hiện tượng La Nina đã xuất hiện. Dự báo hiện tượng La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho tới những tháng đầu năm 2021.

Đáng chú ý, dự báo từ nay cho tới hết năm 2020, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 1 - 2 cơn và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.

Tiếp tục đề phòng gió mạnh trên biển do tác động không khí lạnh trên khu vực phía Bắc và Giữa Biển Đông vào các tháng chính của mùa Đông năm 2020 - 2021. Cần đề phòng các đợt mưa vừa, mưa to tại các tỉnh Trung Bộ từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12.2020.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết, các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12.2020 đến tháng 2.2021, tập trung trong tháng 1.2021, và có khả năng kéo dài từ 7 - 10 ngày, kéo dài hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa Đông 2020 - 2021.

La Nina là một hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng El Nino. Hiện tượng La Nina gây ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau. La Nina sẽ xảy ra ngay sau khi hiện tượng El Nino kết thúc. Hiện tượng La Nina thuộc dòng biển lạnh làm lạnh nhiệt độ của những vùng mà nó đi qua. Đây là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino.

An An
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ TT Bảo trợ chất độc da cam Đà Nẵng sau bão số 9

Tâm Thiên |

Hơn 100 triệu đồng đã được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao hỗ trợ cho Trung tâm Bảo trợ chất độc da cam/dioxin và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão.

Bão số 13 Vamco suy yếu, gây gió giật cấp 8 và mưa lớn

Bảo Bình |

Chiều tối 15.11, bão số 13 Vamco đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Nhịp sống 24h: Khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do bão số 13 gây ra

Hạ Mây |

Nhịp sống 24h: Khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do bão số 13 gây ra; Bão số 13 gây ngập úng cục bộ ở Đà Nẵng; Cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage, săn bắt thú dữ,...

Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ TT Bảo trợ chất độc da cam Đà Nẵng sau bão số 9

Tâm Thiên |

Hơn 100 triệu đồng đã được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao hỗ trợ cho Trung tâm Bảo trợ chất độc da cam/dioxin và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão.

Bão số 13 Vamco suy yếu, gây gió giật cấp 8 và mưa lớn

Bảo Bình |

Chiều tối 15.11, bão số 13 Vamco đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Nhịp sống 24h: Khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do bão số 13 gây ra

Hạ Mây |

Nhịp sống 24h: Khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do bão số 13 gây ra; Bão số 13 gây ngập úng cục bộ ở Đà Nẵng; Cấm lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage, săn bắt thú dữ,...