Vùng áp thấp gần Biển Đông khả năng tiếp tục mạnh lên

An An |

Hiện nay, trên khu vực vùng biển phía Đông miền Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 7h00 ngày 18.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,7 - 7,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 - 128,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 7h ngày 19.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 7,9 - 8,9 độ Vĩ Bắc; 122,7 - 123,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 20.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực vùng biển phía Đông miền Nam Philippines kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong 48 đến 72 giờ tới, khu vực Giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

An An
TIN LIÊN QUAN

Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đứng trước nguy cơ đón bão từ nay đến cuối năm

An An |

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020 vẫn còn có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Khoảng 10 giờ ngày hôm nay (10.11), vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Sau bão số 11, Áp thấp nhiệt đới mới di chuyển nhanh về biển Đông

Bảo Bình |

Ngay sau khi bão số 11 tan, một áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện ở khu vực miền Trung Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện đồng thời cùng bão số 11 Atsani

Bảo Bình |

Trong khi bão số 11 Atsani vừa suy yếu, chiều nay (7.11), ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đứng trước nguy cơ đón bão từ nay đến cuối năm

An An |

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020 vẫn còn có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Khoảng 10 giờ ngày hôm nay (10.11), vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Sau bão số 11, Áp thấp nhiệt đới mới di chuyển nhanh về biển Đông

Bảo Bình |

Ngay sau khi bão số 11 tan, một áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện ở khu vực miền Trung Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện đồng thời cùng bão số 11 Atsani

Bảo Bình |

Trong khi bão số 11 Atsani vừa suy yếu, chiều nay (7.11), ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.