Có một cơn đau mang tên trầm cảm

Minh Phương |

“Nhận diện, đối mặt để kiểm soát cơn trầm cảm” là chuyên đề nói chuyện được bạn trẻ quan tâm trong thời gian vừa qua.

Tại buổi giao lưu, PGS - TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, tác giả sách “Có một cơn đau mang tên trầm cảm” đã kể câu chuyện về hành trình sáu năm gian nan giúp con trai vượt qua căn bệnh trầm cảm khiến nhiều độc giả rơi nước mắt.

Bằng những chia sẻ của người mẹ có con trai không may mắc bệnh trầm cảm, chị mô tả trung thực trải nghiệm của “người trong cuộc” với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm giúp mọi người hiểu căn bản về bệnh này và có liệu pháp điều trị hợp lí.

Sách gồm 65 câu chuyện. Ở phần 1 “Khi mây đen kéo tới”, tác giả viết về những triệu chứng, chuyển biến tâm lí của con khi bị trầm cảm và sự hoang mang của gia đình. Phần 2 “Bình an đi qua những cơn đau” là 36 bài viết chia sẻ cụ thể những gì gia đình tác giả và con trai phải đối mặt, học hỏi, rút kinh nghiệm để có thể bình tĩnh đối phó với bệnh trầm cảm. Phần 3 “Sau mây đen là nắng ấm” nói về niềm vui, hy vọng của tác giả khi cuối cùng con cũng bước vào giai đoạn thuyên giảm bệnh, những ngày có thể dự đoán và kiểm soát được tình hình.

Khách mời giao lưu chuyên đề - TS. Lê Nguyên Phương, tác giả bộ sách nổi tiếng “Dạy con trong hoang mang” - chia sẻ thêm về các phương pháp trị liệu có thể sử dụng đối với bệnh trầm cảm từ những tình huống “người thật việc thật” gây xúc động.

Qua buổi nói chuyện, giới trẻ hiểu thêm về bệnh trầm cảm. Qua đó, bạn trẻ rút ra được nhiều bài học để đồng hành cùng người thân hay chính bản thân bạn về bệnh này.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp chuẩn bị trước thềm giao thừa 2020

Phúc Anh |

Đêm nay (31.12) TPHCM sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới 2020 như sự kiện đếm ngược (Countdown), bắn pháo hoa tầm cao... Công tác chuẩn bị đang được diễn ra gấp rút.

TPHCM: Tổ chức Countdown chào mừng năm mới 2020 trên phố đi bộ

Phong Trần |

Tối nay, chương trình đếm ngược thời gian Countdown chào mừng năm mới 2020 sẽ được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Ngay từ bây giờ, công tác chuẩn bị đang tiến hành rấp rút.

Có nên nhổ răng khôn?

Thanh Chân |

Mọc răng trong cùng của hàm hay còn được gọi là răng khôn là tình trạng mà hầu hết mọi người đều trải qua. Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, chỉ nhổ răng khôn khi chúng gây đau kéo dài, nhiễm trùng, ảnh hưởng đến răng lân cận.

Đừng chủ quan với chứng rối loạn nhịp tim ở trẻ

Hà Phương |

Theo thống kê, 1.000 trẻ sinh ra sẽ có 1 trẻ bị rối loạn nhịp tim. Đối với trẻ mắc chứng bệnh này, nếu không điều trị kịp thời bệnh nhi có thể đột tử.

Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp chuẩn bị trước thềm giao thừa 2020

Phúc Anh |

Đêm nay (31.12) TPHCM sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới 2020 như sự kiện đếm ngược (Countdown), bắn pháo hoa tầm cao... Công tác chuẩn bị đang được diễn ra gấp rút.

TPHCM: Tổ chức Countdown chào mừng năm mới 2020 trên phố đi bộ

Phong Trần |

Tối nay, chương trình đếm ngược thời gian Countdown chào mừng năm mới 2020 sẽ được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Ngay từ bây giờ, công tác chuẩn bị đang tiến hành rấp rút.

Có nên nhổ răng khôn?

Thanh Chân |

Mọc răng trong cùng của hàm hay còn được gọi là răng khôn là tình trạng mà hầu hết mọi người đều trải qua. Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, chỉ nhổ răng khôn khi chúng gây đau kéo dài, nhiễm trùng, ảnh hưởng đến răng lân cận.

Đừng chủ quan với chứng rối loạn nhịp tim ở trẻ

Hà Phương |

Theo thống kê, 1.000 trẻ sinh ra sẽ có 1 trẻ bị rối loạn nhịp tim. Đối với trẻ mắc chứng bệnh này, nếu không điều trị kịp thời bệnh nhi có thể đột tử.