Đừng quá lo phải kết hôn chỉ vì đã đến tuổi

An Nhiên |

Nhiều người cho rằng, phụ nữ thật vô trách nhiệm khi chưa kết hôn. Tuy nhiên, điều này có thực sự đúng?

Có nhiều lý do để những người phụ nữ hiện đại chưa muốn lấy chồng. Nhưng, không hẳn bản thân những người trong cuộc không muốn có một tổ ấm mà đơn giản họ muốn chuyện tình cảm của mình diễn ra thật tự nhiên, không có sự ép buộc.

Thế nhưng, có rất nhiều người ngoài thường xuyên giục giã bạn kết hôn vì đã đến tuổi, cho rằng nếu bạn không kết hôn thật là vô trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, những người thường xuyên thúc giục bạn kết hôn mới là những người vô trách nhiệm, bởi vì:

Ai cũng có quyền sống cho riêng mình

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có những ưu tiên hàng đầu khác nhau. Có người là chăm sóc bố mẹ, có người lại muốn tìm một nửa phù hợp, có người lại chỉ muốn toàn tâm, toàn ý cho công việc…

Ai cũng sẽ có những lựa chọn cho riêng mình. Vậy nên, với những cô gái cho rằng việc chưa muốn kết hôn, sinh con cũng là lựa chọn của họ. Việc sống cho bản thân mình tại sao lại sai và bị cho rằng vô trách nhiệm? Con gái sinh ra trên đời đâu chỉ có mỗi việc lấy chồng và sinh con, họ còn rất nhiều mối quan tâm khác mà trước khi tìm được một nửa của mình.

 Là phụ nữ, chỉ nên kết hôn khi cảm thấy sẵn sàng (Ảnh minh hoạ: Chụp màn hình).
Là phụ nữ, chỉ nên kết hôn khi bản thân cảm thấy sẵn sàng (Ảnh minh hoạ: Chụp màn hình).

Không có tuổi nào là “hạn chót” trong hôn nhân

Với hôn nhân quan trọng là đúng người và đúng thời điểm. Khi bạn chọn đúng người để lập gia đình thì đó chính là thời điểm của bạn đã tới. Tuy nhiên, có rất nhiều người hiểu sai về vấn đề này. Họ thường lấy con số 30 làm dấu mốc và cho rằng đây là hạn chót cho việc phải lấy chồng, sinh con.

Tren thực tế, hôn nhân là điều làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và điều phụ nữ cần là một người đàn ông yêu thương, lắng nghe và cùng họ viết tiếp một chương mới của cuộc đời chứ không phải cần một bản cam kết thực hiện đúng việc kết hôn khi đến tuổi rồi mọi người xác nhận.

Vậy nên, nếu bạn còn chưa kết hôn và mỗi ngày vẫn phải nghe rất nhiều lời giục giã phải kết hôn cho đúng tuổi, đừng lo lắng mà gật đại, “nhắm mắt đưa chân” vì sắp già. Hãy cứ sống cuộc sống mà bạn mong muốn, biết đâu đấy, trong chính những khoảnh khắc đang tận hưởng cuộc sống “độc thân vui vẻ” bạn lại tìm được một nửa mảnh ghép còn lại của mình thì sao?

Là phụ nữ, hãy nhớ chỉ kết hôn khi bạn cảm thấy sẵn sàng, đừng kết hôn chỉ vì đã đến tuổi. Vì như thế, không gì có thể đảm bảo cuộc hôn nhân chóng vánh ấy của bạn sẽ bền vững được đâu.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

5 dấu hiệu rạn nứt tình cảm không nên bỏ qua

An Nhiên |

Trả lời tin nhắn chậm, không quan tâm ngày kỷ niệm tình yêu, sợ hãi khi nhắc đến chuyện tương lai… được xem là những dấu hiệu xấu cho mối quan hệ tình cảm của những cặp đôi đang yêu.

Lý do Lý Nhược Đồng, Tần Lam không muốn kết hôn

An Nhiên |

Dù chịu nhiều áp lực từ gia đình, song Lý Nhược Đồng, Tần Lam vẫn lựa chọn cuộc sống “độc thân vui vẻ”.

Vì sao giới trẻ hiện đại ngại kết hôn?

An Nhiên |

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người trẻ nói “không” với việc kết hôn.

5 ngôn ngữ tình yêu giúp bạn thêm hiểu bạn đời

K.Linh |

5 Ngôn ngữ tình yêu – là 5 cách biểu đạt và thấu hiểu cảm xúc trong tình yêu. Biết được ngôn ngữ của mình và bạn đời sẽ giúp hai người thấu hiểu nhau hơn.

5 dấu hiệu rạn nứt tình cảm không nên bỏ qua

An Nhiên |

Trả lời tin nhắn chậm, không quan tâm ngày kỷ niệm tình yêu, sợ hãi khi nhắc đến chuyện tương lai… được xem là những dấu hiệu xấu cho mối quan hệ tình cảm của những cặp đôi đang yêu.

Lý do Lý Nhược Đồng, Tần Lam không muốn kết hôn

An Nhiên |

Dù chịu nhiều áp lực từ gia đình, song Lý Nhược Đồng, Tần Lam vẫn lựa chọn cuộc sống “độc thân vui vẻ”.

Vì sao giới trẻ hiện đại ngại kết hôn?

An Nhiên |

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người trẻ nói “không” với việc kết hôn.

5 ngôn ngữ tình yêu giúp bạn thêm hiểu bạn đời

K.Linh |

5 Ngôn ngữ tình yêu – là 5 cách biểu đạt và thấu hiểu cảm xúc trong tình yêu. Biết được ngôn ngữ của mình và bạn đời sẽ giúp hai người thấu hiểu nhau hơn.