Nàng dâu “bóc phốt” mẹ chồng chiều chuộng quá mức trên sóng truyền hình

An Nhiên |

Mẹ chồng cưng chiều con dâu hết mực… đến nỗi cô đành phải “bóc phốt” ngay tại chương trình truyền hình “Nàng dâu thời nay”.

Tập 33 chương trình Nàng dâu thời nay lên sóng với sự tham gia của 2 gia đình “Sóng biển” và “Ấm áp”, được dẫn dắt bởi MC, NSƯT Kim Tử Long.

Đến với chương trình, đội “Sóng biển” có sự góp mặt của anh chồng Trần Khánh (diễn viên), nàng dâu Phan Nguyệt (quản lý spa) và mẹ chồng Nam Phương (nội trợ). Còn gia đình “Ấm áp” có sự tham gia của nàng dâu Phương Uyên (nhân viên văn phòng), mẹ chồng Phương Dung (buôn bán) và chồng là anh Văn Vũ (tài xế).

Có mặt trong chương trình tuần này, khác với các gia đình trước đây, gia đình “Sóng biển” được mẹ chồng Nam Phương đăng ký tham gia sân chơi này. Mẹ Phương chia sẻ: “Tôi tình cờ xem chương trình và tôi thấy hay quá. Tôi thấy con dâu tôi cũng có nhiều đức tính tốt và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mẹ con tôi”.

MC Kim Tử Long nhanh trí nhận ra: “À có nghĩa là hôm nay mẹ đến với chương trình để kể tốt về con dâu?”. Mẹ chồng Nam Phương cũng không ngần ngại tiết lộ mục đích lên hẳn sóng truyền hình để khoe khoang cô con dâu tài sắc vẹn toàn Phan Nguyệt.

Về phía gia đình “Ấm áp”, nàng dâu Phương Uyên bối rối khi nhận được câu hỏi khó của MC Kim Tử Long: “Trong 3 năm làm dâu, em có nghĩ rằng mẹ chồng thương em?”. Cô thú thật: “Lúc đầu em nghĩ… không. Về sau, ở chung được một thời gian em mới cảm nhận được tình thương của mẹ”.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của cả hai gia đình, MC Kim Tử Long dẫn dắt các đội chơi đến với các thử thách cam go và khó nhằn liên quan đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống như kiến thức, ẩm thực…

Đáng tiếc, sau hai vòng thi đấu, đội phải dừng cuộc chơi là gia đình “Sóng biển”. Nàng dâu Phan Nguyệt cũng nhân cơ hội này để gửi lời đặc biệt đến mẹ chồng Nam Phương: “Mẹ cưng con quá, nhiều khi con sai mẹ cũng du di, mẹ không nói gì. Con hy vọng sau này mẹ sẽ chia sẻ thẳng với con về những vấn đề đó, con cũng cần có sự góp ý của mẹ để có thể tốt hơn”.

Đến với vòng chơi cuối cùng, gia đình “Ấm áp” thể hiện độ ăn ý đến bất ngờ. Trước các câu hỏi đa dạng như món ăn yêu thích hay con vật đáng sợ, cả gia đình đều đưa ra các đáp án “thịt kho không màu” khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhưng với một câu hỏi hết sức phổ biến về màu sắc yêu thích vợ, anh chồng Văn Vũ và mẹ lại không thể trả lời chính xác.

Mặc dù không giành được điểm số tối đa, tuy nhiên gia đình “Ấm áp” vẫn xuất sắc đem về phần thưởng trị giá 8 triệu đồng và thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại chương trình.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cảm động tấm lòng bà chủ “giàu có” của quán cơm 0 đồng tại Sài Gòn

An Nhiên |

Quán cơm 0 đồng - nơi lan tỏa tình yêu thương ấm áp của cụ My tại Sài Gòn khiến không ít người dân cảm phục và không khỏi tò mò về câu chuyện phía sau những phần cơm từ thiện ấy.

Anh yêu em được bao lâu: Thái An suýt bị mẹ chồng "bạt tai" dằn mặt

Việt Phong |

"Anh yêu em được bao lâu" tập mới,  Thái An bị mẹ chồng chất vấn chuyện qua đêm bên ngoài và còn định “đụng tay đụng chân” với Thái An trước mặt bé Tôm. 

Tiến Luật: Hãy trân quý hiện tại và yêu thương gia đình hơn

An Nhiên |

Tiến Luật mong mỗi người hãy trân quý hiện tại vì chẳng biết khi nào người thân sẽ xa mình. "Đừng để đến khi có chuyện đáng tiếc xảy ra chúng ta mới hối tiếc vì chưa kịp làm điều gì đó" - anh nói.

Cảm động tấm lòng bà chủ “giàu có” của quán cơm 0 đồng tại Sài Gòn

An Nhiên |

Quán cơm 0 đồng - nơi lan tỏa tình yêu thương ấm áp của cụ My tại Sài Gòn khiến không ít người dân cảm phục và không khỏi tò mò về câu chuyện phía sau những phần cơm từ thiện ấy.

Anh yêu em được bao lâu: Thái An suýt bị mẹ chồng "bạt tai" dằn mặt

Việt Phong |

"Anh yêu em được bao lâu" tập mới,  Thái An bị mẹ chồng chất vấn chuyện qua đêm bên ngoài và còn định “đụng tay đụng chân” với Thái An trước mặt bé Tôm. 

Tiến Luật: Hãy trân quý hiện tại và yêu thương gia đình hơn

An Nhiên |

Tiến Luật mong mỗi người hãy trân quý hiện tại vì chẳng biết khi nào người thân sẽ xa mình. "Đừng để đến khi có chuyện đáng tiếc xảy ra chúng ta mới hối tiếc vì chưa kịp làm điều gì đó" - anh nói.