Nguyễn Minh Cường từng chia tay người yêu vì không có đủ kinh tế để hẹn hò

An Nhiên |

Trước khi trở thảnh chủ nhân của nhiều bản hit đình đám, Nguyễn Minh Cường từng phải chia tay người yêu vì không có tiền hẹn hò.

Trong chương trình Không gian cảm xúc mùa 2, dàn sao đã nhắc đến câu chuyện những mối tình “yêu xa” đôi lúc dễ tan vỡ. Dương Edward đã tiết lộ bản thân đã trải nghiệm qua cảm giác yêu xa khi chỉ mới 16-17 tuổi.

Ngày nam ca sĩ đi du học khiến anh phải tạm rời xa mối tình đầu ở lại Việt Nam để đến một nơi xa lạ. Lần đầu yêu đã có khoảng cách về địa lý, mọi thứ xung quanh anh lại mới mẻ, xa lạ cùng với việc cả hai bị trái múi giờ dần trở thành khoảng cách làm cho mối tình đầu của nam ca sĩ tan vỡ. 

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng bồi hồi nhớ về mối tình 13 năm đầy gian nan của mình với bà xã. Anh cho biết, mình và bạn đời từng có khoảng thời gian yêu xa tận 7 năm trước khi về chung một nhà.

Với nam nhạc sĩ thì việc yêu xa là điều kinh khủng bởi những khi gặp mâu thuẫn, giận hơn rất khó có thể gặp nhau để giải quyết ngay lập tức được. Và mỗi lần có vấn đề hay hiểu lầm xảy ra thì cả hai chỉ có thể lo sợ đánh mất đối phương chứ không làm gì khác được.

Trò chuyện với dàn sao, Nguyễn Minh Cường cho biết để có một gia đình hạnh phúc như hiện tại thì anh và bà xã cũng đã từng đổ vỡ một lần.

Theo Nguyễn Minh Cường, lần đổ vỡ đó không phải vì lý do khoảng cách địa lý, cũng không phải tình cảm trong trái tim cả hai bị lung lai mà bởi vì một điều rất thực tế là điều kiện kinh tế của anh chưa vững.

“Tuy nói tình yêu không đến từ vật chất nhưng cần có nhiều thứ để nuôi dưỡng tình yêu đó, nhưng khi đó anh không đủ kinh tế để duy trì các cuộc gặp mặt, hẹn hò nhau.

Lúc đó anh nghĩ rằng bản thân tự lo còn không đủ thì lấy gì lo cho người ta được, vì vậy mà anh quyết định dừng lại để đối phương có thể tìm cơ hội mới”, Nguyễn Minh Cường bộc bạch. 

Nhạc sĩ “Hoa nở không màu” còn cho biết thêm, khi chia tay thì bà xã anh (khi đó là người yêu) đã để lại một câu: “Nếu sau này gặp lại mà còn yêu thì sẽ tiếp tục cho nhau cơ hội”.

Và chính vì câu nói đó của bạn gái đã tạo động lực rất lớn cho nam nhạc sĩ luôn cố gắng thay đổi, để sau hơn 1 năm rưỡi xa nhau thì cả hai đã tái hợp.

Và rồi, khi tình yêu đủ lớn thì Nguyễn Minh Cường và bạn gái đã chính thức về chung một nhà để giờ có được mối tình đẹp kéo dài 13 năm khiến Trương Thảo Nhi ngưỡng mộ. 

Là một người nhạc sĩ, Nguyễn Minh Cường xem khoảng thời gian không có người yêu đồng hành đó như là một vùng ký ức đặc biệt để đưa vào các sáng tác mới của mình khi cần.

Anh tiết lộ, ca khúc “Cả một trời thương nhớ” thành công với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà ngày nào chính là một sáng tác được viết nên từ ký ức về khoảng thời gian đơn độc đó.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lee Seung Gi nói về vợ sắp cưới: “Cô ấy là người tôi yêu rất nhiều”

An Nhiên |

Lee Seung Gi hào hứng khi nói về cuộc hôn nhân sắp tới.

Vũ Mạnh Cường tự cảm thấy bản thân quá vô tâm

An Nhiên |

MC Vũ Mạnh Cường thấy bản thân vô tâm khi nghe cha nói “cũng muốn được nói chuyện điện thoại với các con giống mẹ”.

Sao phim “Voice” xác nhận hẹn hò

An Nhiên |

Son Eun Seo - nữ diễn viên phim “Voice” xác nhận đang hẹn hò CEO trong ngành giải trí.

'Hoa nở không màu' được Nguyễn Minh Cường sáng tác vỏn vẹn 20 phút

DI PY |

Tại "Vẫn hát lời tình yêu" tập 2, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã có những phút giây trải lòng về sự nghiệp sáng tác.

Lee Seung Gi nói về vợ sắp cưới: “Cô ấy là người tôi yêu rất nhiều”

An Nhiên |

Lee Seung Gi hào hứng khi nói về cuộc hôn nhân sắp tới.

Vũ Mạnh Cường tự cảm thấy bản thân quá vô tâm

An Nhiên |

MC Vũ Mạnh Cường thấy bản thân vô tâm khi nghe cha nói “cũng muốn được nói chuyện điện thoại với các con giống mẹ”.

Sao phim “Voice” xác nhận hẹn hò

An Nhiên |

Son Eun Seo - nữ diễn viên phim “Voice” xác nhận đang hẹn hò CEO trong ngành giải trí.

'Hoa nở không màu' được Nguyễn Minh Cường sáng tác vỏn vẹn 20 phút

DI PY |

Tại "Vẫn hát lời tình yêu" tập 2, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã có những phút giây trải lòng về sự nghiệp sáng tác.