Nữ biên kịch chết lặng trước cảnh chồng ngoại tình

An Nhiên |

Bị ép duyên từ năm 17 tuổi, biên kịch Thanh Hương phải trả giá cho sự ngông cuồng thời tuổi trẻ, đặc biệt là chuyện chồng ngoại tình.

Mở đầu cuộc trò chuyện của Ai cũng có thể, biên kịch Thanh Hương xúc động cho biết, xuất thân nghèo khó khiến cô mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. “Đến tuổi trưởng thành, Hương va vấp phải hôn nhân không được ngọt ngào và sớm tan tành, Hương phải nuôi con một mình. Những bôn ba, những trải nghiệm, những lăn lộn trước cuộc sống đã giúp Hương tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức”.

Nhắc đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong quá khứ, biên kịch Thanh Hương tiết lộ, bản thân đã bị ép duyên vào năm 17 tuổi. Khi hạnh phúc tan vỡ, cô cho rằng, mình đang trả giá cho sự ngông cuồng thời tuổi trẻ, đặc biệt là chuyện chồng ngoại tình. “Khi đó, Hương sinh bé gái được 8 tuổi, chồng Hương ngoại tình trắng trợn trước mặt mình luôn” - nữ biên kịch chia sẻ.

Khi bắt gặp chồng mình ngoại tình, biên kịch Thanh Hương đã nói: “Anh thương ai, anh dẫn cô ấy về nhà, em sẽ cưới cho anh”, chia sẻ này của chị đã khiến ai nghe qua đều lấy làm sửng sốt. Cô không ngờ những lời nói dỗi hờn của mình lại khiến người chồng tự tin dẫn người con gái ấy về nhà vào lúc nửa đêm. “Lúc ấy, Hương chết lặng, không biết phải giải quyết như thế nào. Hương mới bế con ra ngoài để cho anh và cô ấy ngủ trong phòng ngủ của mình. Anh dắt cô ấy về ở nhà 15 ngày luôn” - nữ biên kịch nhớ lại.

Vì không chịu được cảnh chồng ngoại tình trắng trợn trước mặt mình, biên kịch Thanh Hương quyết định giải thoát bằng việc ly hôn. “Lúc này, Hương nói với chồng mình là anh ký đơn ly hôn rồi anh muốn cưới lúc nào cũng được. 3 tháng sau khi ký đơn, anh cưới liền” - chị nói thêm.

Sau những chia sẻ chân thật từ biên kịch Thanh Hương, MC Cát Tường an ủi: “Mặc dù hôn nhân không được trọn vẹn nhưng Hương cũng có được một đứa con. Chắc chắn là một người mẹ đơn thân nuôi con thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hương đã trải qua được khiến Tường rất khâm phục”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Tỏ tình hoàn mỹ: Phương Đông thẳng thắn từ chối gái xinh

An Nhiên |

Ngồi ghế Tỏ tình hoàn mỹ đã lâu, “chàng trai quận 7” Nguyễn Phương Đông lần đầu tiên được nữ chính bay từ Hà Nội vào TPHCM tỏ tình nhưng cái kết khiến khán giả tiếc nuối.

Kim Tử Long “đứng hình” khi mẹ chồng sống quá hiện đại

An Nhiên |

Kim Tử Long bật cười với bà mẹ chồng mong con dâu “sành điệu” để dễ hòa hợp với mình.

“Người tình màn ảnh” của Son Ye Jin thú nhận không giỏi bộc lộ tình cảm

An Nhiên |

Nam chính phim “Ba mươi chín” - Yeon Woo Jin khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ là một người “nhút nhát” trong chuyện tình cảm.

"Trà táo đỏ" phần 2 tập 8: Trúc Trà uất ức khi thấy chồng ngoại tình

DI PY |

"Trà táo đỏ" phần 2 tập 8, hạnh phúc vốn rất mong manh giữa Kỳ Quý (Hà Trí Quang) và Trúc Trà (Thanh Hiền) cuối cùng đã đến bờ vực bởi tâm cơ khó lường của người mẹ toan tính. Đó cũng là lúc cuộc hôn nhân từng là mơ ước cháy bỏng của Chiêu Dương (Thanh Trúc) và Võ Hiếu (Quý Bình) cũng bắt đầu lung lay…

Tỏ tình hoàn mỹ: Phương Đông thẳng thắn từ chối gái xinh

An Nhiên |

Ngồi ghế Tỏ tình hoàn mỹ đã lâu, “chàng trai quận 7” Nguyễn Phương Đông lần đầu tiên được nữ chính bay từ Hà Nội vào TPHCM tỏ tình nhưng cái kết khiến khán giả tiếc nuối.

Kim Tử Long “đứng hình” khi mẹ chồng sống quá hiện đại

An Nhiên |

Kim Tử Long bật cười với bà mẹ chồng mong con dâu “sành điệu” để dễ hòa hợp với mình.

“Người tình màn ảnh” của Son Ye Jin thú nhận không giỏi bộc lộ tình cảm

An Nhiên |

Nam chính phim “Ba mươi chín” - Yeon Woo Jin khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ là một người “nhút nhát” trong chuyện tình cảm.

"Trà táo đỏ" phần 2 tập 8: Trúc Trà uất ức khi thấy chồng ngoại tình

DI PY |

"Trà táo đỏ" phần 2 tập 8, hạnh phúc vốn rất mong manh giữa Kỳ Quý (Hà Trí Quang) và Trúc Trà (Thanh Hiền) cuối cùng đã đến bờ vực bởi tâm cơ khó lường của người mẹ toan tính. Đó cũng là lúc cuộc hôn nhân từng là mơ ước cháy bỏng của Chiêu Dương (Thanh Trúc) và Võ Hiếu (Quý Bình) cũng bắt đầu lung lay…