Lãnh án tù vì ném chất bẩn, đòi nợ cho người đã mất

MINH HIỀN |

Xét xử nhóm đòi nợ thuê nhắn tin đe doạ, ném gạch đá, tạt sơn, mắm tôm,... vào nhà và nơi làm việc của nạn nhân.

Ngày 13.1, Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Cẩm Tú  (sinh năm 1976, ở Hà Nội) 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. 3 bị cáo Huỳnh Trọng Định (sinh năm 1990), Trần Văn Chiến (sinh năm 1998) và Nguyễn Phước Đạt (sinh năm 1997, cùng ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt từ 7 năm đến 10 năm 6 tháng tù về hai tội cưỡng đoạt tài sản và huỷ hoại tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2011, ông V. H. B (Tổng giám đốc một bệnh viện tư tại quận Tân Bình) ký hợp đồng tư vấn dịch vụ với ông Tr. V. T trị giá hơn 16 tỷ đồng. 

Theo đó, ông B có nghĩa vụ lập hồ sơ trình UBND TP.HCM phê duyệt dự án xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao tầng trên đường Pasteur (quận 3). Đồng thời, ông B đã nhận tổng cộng 7 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, do ông T không thanh toán tiền tiếp nên hợp đồng kéo dài không thực hiện được. Đến đầu năm 2018, trước khi qua đời vì bệnh, ông T kể lại sự việc cho em trai tên Doanh. Sau đó, ông Doanh cùng người họ hàng là Hoàng Cẩm Tú yêu cầu tổng giám đốc bệnh viện trả lại 7 tỷ đồng nhưng không được. 

Bên cạnh đó, Tú tiếp tục nhờ Định đứng ra đòi nợ và hứa sẽ trả tiềng công bằng cho 20% số tiền đòi được.

Lên  kế  hoạch thực hiện, bị cáo Định đã đến bệnh viện phát tờ rơi với nội dung tố cáo giám đốc bệnh viện lừa đảo. Lúc này, ông B sợ ảnh hưởng uy tín, đồng ý hỗ trợ một phần và đưa cho Định 1 tỉ đồng.

Đến tháng 6.2018, ông B không trả tiền nữa nên bị cáo Định bàn với Tú thuê Chiến, Đạt cùng một số người (không rõ lai lịch) đến nhà và bệnh viện ném gạch đá, tạt sơn, mắm tôm...

Toàn bộ hành vi của chúng bị camera bệnh viện và gia đình ông B ghi lại. Đến ngày 9.7.2018, khi nhóm Định đến quán cà phê để nhận 300 triệu đồng của ông Bình thì bị cảnh sát bắt.

MINH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Đi sinh nhật bạn, nam thanh niên bị đâm chết ngay giữa bữa tiệc

Trí Minh |

Ngày 13.1, công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán karaoke nằm trên địa bàn phường Bình Trị Đông. 

Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn

Trường Phúc |

Ngày 7.1, công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ nhóm người đang khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn. Các đối tượng bị bắt quả tang đã nhảy xuống sống định tẩu thoát nhưng bất thành.

TP.Hồ Chí Minh: Xét xử nhóm đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Trần Khanh |

Ngày 7.1, Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Ngọc Châu (sinh năm 1983) 2 năm 6 tháng tù và Hồ Đức Khánh (sinh năm 1982, cùng quê Hải Phòng) 1 năm tù giam về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đi sinh nhật bạn, nam thanh niên bị đâm chết ngay giữa bữa tiệc

Trí Minh |

Ngày 13.1, công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán karaoke nằm trên địa bàn phường Bình Trị Đông. 

Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn

Trường Phúc |

Ngày 7.1, công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ nhóm người đang khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn. Các đối tượng bị bắt quả tang đã nhảy xuống sống định tẩu thoát nhưng bất thành.

TP.Hồ Chí Minh: Xét xử nhóm đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Trần Khanh |

Ngày 7.1, Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Ngọc Châu (sinh năm 1983) 2 năm 6 tháng tù và Hồ Đức Khánh (sinh năm 1982, cùng quê Hải Phòng) 1 năm tù giam về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.