Thu giữ hàng nghìn khẩu súng nhựa, đồ chơi không rõ nguồn gốc

Quang Minh |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Phúc vừa thu giữ 1.689 khẩu súng nhựa, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc tại hộ kinh doanh.

Cụ thể, ngày 10.11, Đoàn kiểm tra liên ngành do Đội Quản lý thị trường số 3 chủ trì đã tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh Phạm Văn Khanh (Thôn Lau, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện ông Phạm Văn Khanh đang bày bán 1.689 khẩu súng nhựa các loại là đồ chơi nguy hiểm, có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Sau khi lập biên bản, Đoàn kiểm tra liên ngành thống nhất chuyển toàn bộ số tang vật trên cho Đội Quản lý thị trường số 3 tạm giữ để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Tự tay làm đồ chơi Trung thu tại các địa điểm vui chơi ở Hà Nội

AN NHIÊN |

Việc vừa tham quan các địa điểm chơi Trung thu vừa trải nghiệm làm món đồ chơi truyền thống thu hút nhiều người đến hơn.

Em bé 10 tháng tuổi hóc đầu đèn led đồ chơi vào phổi

Tâm An |

Một em bé 10 tháng tuổi ngậm rồi hóc đầu đèn led điện thoại đồ chơi vào phổi.

TPHCM: Tiêu hủy hơn 5.000 vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm

Hoàng Hiệp |

Ngày 3.8, Công an Quận 6 (TPHCM) cho biết, vừa tổ chức tiêu hủy hàng nghìn vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm.

Tự tay làm đồ chơi Trung thu tại các địa điểm vui chơi ở Hà Nội

AN NHIÊN |

Việc vừa tham quan các địa điểm chơi Trung thu vừa trải nghiệm làm món đồ chơi truyền thống thu hút nhiều người đến hơn.

Em bé 10 tháng tuổi hóc đầu đèn led đồ chơi vào phổi

Tâm An |

Một em bé 10 tháng tuổi ngậm rồi hóc đầu đèn led điện thoại đồ chơi vào phổi.

TPHCM: Tiêu hủy hơn 5.000 vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm

Hoàng Hiệp |

Ngày 3.8, Công an Quận 6 (TPHCM) cho biết, vừa tổ chức tiêu hủy hàng nghìn vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm.