"Lối về miền hoa": Lợi vẫn bị bố phạt 

DI PY |

Trong tập mới của "Lối về miền hoa", dù Thắng đã bị công an bắt nhưng Lợi vẫn bị bố phạt bắt quỳ cho tới khi tự nhận ra mình sai ở đâu.

Trong khi phóng viên ở tỉnh đang định phỏng vấn Lợi (Trọng Lân) thì hai người phụ nữ ở làng đi tới can ngăn nữ phóng viên, bởi họ cho rằng Lợi và nhóm bạn chơi bời lô đề, cờ bạc nợ nần. Họ còn cho các phóng viên xem clip trên mạng. Lợi không giải thích mà bỏ về.

Cả làng đều tin clip tung trên mạng cho rằng Lợi hư hỏng, chơi bời, nợ nần là thật. Lợi đến nhà tìm Bão (Mạnh Quân) nhưng lại chỉ gặp Thanh. Thanh không muốn Bão tiếp tục chơi với Lợi nên nói dối, sau vụ trên mạng, Bão bị bố bắt lên tỉnh và thu điện thoại luôn rồi. Thanh cũng nhắc nhở Lợi đừng rủ rê Bão nữa. Lợi giải thích vụ trên mạng chỉ là bịa đặt nhưng Thanh vẫn cho rằng "không có lửa làm sao có khói". Thấy Thanh không tin tưởng mình dù chỉ một chút, Lợi thất vọng bỏ về.

Sau khi rời khỏi nhà Bão, Lợi lại đến nhà Linh (Đức Anh), tình cờ nghe được mẹ Linh dặn con không được chơi bời, tụ tập với Lợi - một thằng hư hỏng, lêu lổng.

Quá cay cú, nhóm của Lợi quyết định điều tra xem kẻ nào chơi xấu mình. Đối tượng mà nhóm nghi ngờ đầu tiên là Thắng (Huy Bách) nên đã theo dõi Thắng từ nhà. Không ngờ, Thắng đi tới lò gạch hoang vắng để gặp Mạnh - kẻ đã lừa hơn nửa tỷ đồng vụ lan đột biến của Lợi. Tại đây, Thắng trả Mạnh 375 triệu đồng - số tiền chia đôi từ 700 triệu đồng phi vụ lừa Lợi. Ăn chia không thống nhất, Mạnh và Thắng suýt xô xát thì nhóm của Lợi, đã rình ở ngoài nghe toàn bộ câu chuyện, bất ngờ bước ra.

Trước mặt tất cả mọi người, Thắng không ngần ngại thừa nhận lập mưu với Mạnh lừa Lợi để trả thù. Vì Thắng cho rằng nhóm Lợi đã bày trò giả gái khiến hắn mang tiếng và gửi đơn nặc danh khiến hắn mất việc.

Toàn bộ cuộc đối thoại của Thắng và nhóm Lợi đã được Tố ghi lại. Vừa thấy Tố xuất hiện cùng điện thoại đang quay hình và nói đã báo công an, Mạnh vội bỏ trốn, Lợi và Linh đuổi theo. Còn Thắng lấy Tố làm con tin, ép cô phải đưa điện thoại và yêu cầu Bão thả gậy xuống. Tố nhanh trí giẫm mạnh vào chân Thắng để thoát thân. Cùng lúc, Thắng đã bị công an bắt nhưng hắn ta vẫn kịp phang mạnh vào chân Bão khiến anh gãy chân, nhập viện.

Sau vụ bắt gian, mẹ Linh tiếp tục cấm anh chơi với Lợi. Bão được Thanh đưa lên bệnh viện tuyến trên. Còn Lợi về nhà bị bố phạt bắt quỳ trước ban thờ mẹ cho đến khi tự nhận ra mình sai ở đâu.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"Lối về miền hoa": Thắng - Mạnh câu kết lừa đảo

DI PY |

Ở tập mới "Lối về miền hoa", không ngờ Thắng lại là người đứng sau câu kết với Mạnh để lừa Lợi.

"Lối về miền hoa": Thanh khuyên Lợi một điều bất ngờ

DI PY |

Ở tập mới "Lối về miền hoa", khi thấy Lợi (Trọng Lân) cứ cố ép bản thân để chứng tỏ với Thanh (Anh Đào), cô mới khuyên cậu bạn không cần làm thế.

"Lối về miền hoa": Lợi bị lừa mất nửa tỉ đồng

DI PY |

Trong diễn biến mới của "Lối về miền hoa", Lợi đang buồn vì bị lừa mất nửa tỉ đồng, còn Thanh tâm trạng cũng không khá hơn vì bị Nghĩa bỏ rơi giữa đường. 

"Lối về miền hoa" tập 11: Lợi quan tâm Thanh

DI PY |

Trong "Lối về miền hoa" tập 11, Lợi bày tỏ sự quan tâm Thanh bằng hành động khiến cô không thoải mái.

"Lối về miền hoa": Thắng - Mạnh câu kết lừa đảo

DI PY |

Ở tập mới "Lối về miền hoa", không ngờ Thắng lại là người đứng sau câu kết với Mạnh để lừa Lợi.

"Lối về miền hoa": Thanh khuyên Lợi một điều bất ngờ

DI PY |

Ở tập mới "Lối về miền hoa", khi thấy Lợi (Trọng Lân) cứ cố ép bản thân để chứng tỏ với Thanh (Anh Đào), cô mới khuyên cậu bạn không cần làm thế.

"Lối về miền hoa": Lợi bị lừa mất nửa tỉ đồng

DI PY |

Trong diễn biến mới của "Lối về miền hoa", Lợi đang buồn vì bị lừa mất nửa tỉ đồng, còn Thanh tâm trạng cũng không khá hơn vì bị Nghĩa bỏ rơi giữa đường. 

"Lối về miền hoa" tập 11: Lợi quan tâm Thanh

DI PY |

Trong "Lối về miền hoa" tập 11, Lợi bày tỏ sự quan tâm Thanh bằng hành động khiến cô không thoải mái.