Nghệ sĩ Như Huỳnh và 15 năm trọn vẹn với nghề

DI PY |

Nổi bật trong những vở diễn Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, “Câu hò đất Mẹ” của tác giả Nguyễn Thanh Bình và đạo diễn Hoàng Duẩn đã mang đến những hào khí tự hào dân tộc, về quá khứ vẻ vang oanh liệt của nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Và thể hiện thành công vai diễn đó chính là nữ nghệ sĩ Như Huỳnh.  

Chọn tham gia nhiều lĩnh vực như thế, có phải chị muốn bản thân thành nghệ sĩ đa tài?

- Gọi tôi  là nghệ sĩ đa tài thì mình không dám nhận đâu, bởi có rất nhiều cô chú, anh chị, các bạn diễn rất giỏi. Nhưng khi ai đó hỏi Như Huỳnh muốn gọi danh xưng gì, thì Như Huỳnh khẳng định như vầy nè: “Hãy cứ gọi tôi là nghệ sĩ cải lương Như Huỳnh. Dù có bao nhiêu giải thưởng gì khác đi nữa thì Như Huỳnh vẫn mãi là Như Huỳnh cải lương”.

Mình luôn phải học hỏi từ mọi người rất nhiều. Thậm chí họ có thể tự sáng tác, lấn sân sang MC, diễn giả, rồi phát triển kinh doanh. Đó mới là đa tài. Mình thấy bản thân vẫn nhỏ bé lắm và xin được góp chút sức mình cùng các cô chú anh chị làm nên những tác phẩm ý nghĩa. Chứ một mình Như Huỳnh không tự cân được hết các lĩnh vực hay các vai diễn.

Điều mình luôn muốn bản thân mình tốt lên mỗi ngày là không thể ở mãi trong vùng an toàn, không thể ngủ quên với những chiến thắng trước đó. 

Chị nhận ra giá trị gì khi tham gia kịch nói?

- Khi quay một vở cải lương, một bài tân cổ nếu mình không hài lòng thì có thể quay tới quay lui, biên tập cắt ghép để ra một sản phẩm hoàn chỉnh và chiếu cho khán giả. Còn về kịch nói, phải học thoại, biểu cảm nhân vật, cảm xúc theo mạch truyện.

Mọi thứ phải vừa đủ và phải thật theo nhân vật. Vì những điều mình diễn ở sân khấu là tương tác trực tiếp với khán giả. Như Huỳnh cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều ở kịch nói.

Như Huỳnh tái hiện hình ảnh nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NSCC.
Như Huỳnh tái hiện hình ảnh nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NSCC.

Chị đã tái hiện cuộc đời nữ bí thư Thành ủy đầu tiên của Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai - một hình tượng nhân vật lịch sử có thật. Chị đã hoàn thành đêm diễn và cảm xúc của chị mấy hôm nay như thế nào?

- Nói về “Câu hò đất Mẹ” thì có quá nhiều kỷ niệm. Từ buổi nhận vai diễn, đọc kịch bản là áp lực, cũng rất lo lắng vì không biết mình có làm tròn vai không.

Do lúc đó tôi còn kẹt ở Bạc Liêu vì tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát. Nhưng rồi mình cũng tự trấn an bản thân là sẽ làm được miễn cứ cố hết sức. Đúng kiểu mình liều lĩnh lắm, nhưng thật sự không làm thì sao mà biết không thể cơ chứ.

Cứ làm sẽ được, cứ đi sẽ đến, cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay dù ngày mai có như thế nào. Chính vì mình hay tâm niệm như thế nên xem đó là động lực để tự động viên bản thân. 

Cũng giống như các anh chị đồng nghiệp, thì việc làm các tác phẩm và tham gia đề tài chiến tranh - cách mạng luôn là thử thách đối với người làm sân khấu.

Bởi tác phẩm phải làm sao khắc họa hình ảnh những tượng đài lịch sử, truyền tải thông điệp đến người xem qua ngôn ngữ nghệ thuật là điều không dễ dàng. Với “Câu hò đất Mẹ”, một câu chuyện lịch sử cách mạng được kể lại bằng ngôn ngữ kịch nói đã thể hiện được sự sáng tạo, tinh tế và đặc biệt là rất dung dị, gần gũi với đời sống của những khán giả hôm nay… nên tôi vô cùng xúc động và vinh dự khi nhận vai diễn về nữ anh hùng cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai.

Như Huỳnh được khen trong vai diễn mới. Ảnh: NSCC.
Như Huỳnh được khen trong vai diễn mới. Ảnh: NSCC.

15 năm hoạt động nghệ thuật thì chắc hẳn cũng sẽ có những lần chị bị kéo vào những tranh cãi hay những scandal?

- Làm sao mà người ta thương mến mình hết cho được. Nhưng thương mình, hay không thích, rồi ghét mình thì đó đều là quyền lựa chọn của mỗi người. Cuộc sống mà, đâu có gì là hoàn hảo trọn vẹn đâu.

Điều hiện tại, tôi chọn cách sống cho nghề, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, những điều tốt đẹp. Xong công việc thì mình về với gia đình. 

Chị có thể chia sẻ dự định sắp tới và các dự án?

- Cảm ơn mọi người đã yêu mến Như Huỳnh trong suốt thời gian qua. Hiện tại mình đang tham gia dự án phim “Nghĩa nặng hơn tình” của anh Bùi Minh Hoàng (Đạo diễn – Diễn viên Hoàng Mập). Đồng thời mình vẫn phải di chuyển lên xuống giữa Sài Gòn và Bạc Liêu vì mình vẫn làm việc ở nhà hát Cao Văn Lầu.

Như Huỳnh tên thật là Trần Thị Như Huỳnh sinh năm 1986. Cô đạt giải Diễn viên cải lương xuất sắc năm 2020; Huy chương vàng với vai Duyên trong vở diễn Cánh chim trắng trong đêm vào tháng 10.2020 tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ IV.  Tháng 11.2020, cô đạt Huy chương bạc giải Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang...

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh trở lại sau nhiều mất mát

DI PY |

Lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn nặng ký ở lĩnh vực không thuộc sở trường của mình nhưng nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đã chinh phục được khán giả cũng như ban giám khảo Liên hoan "Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2021". Đây cũng là lần đầu cô trở lại sau thời gian gặp nhiều mất mát.

Táo quân 2022: Nghệ sĩ mong tạo những miếng hài mới

DI PY |

Theo ê-kíp, nghệ sĩ tham gia Táo quân 2022 mong muốn tạo những miếng hài duyên dáng, mới mẻ phục vụ khán giả.

Đại Nghĩa xót xa cảnh đời nghèo khó của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân ở tuổi 71

An Nhiên |

Cuộc sống tuổi xế chiều của nữ nghệ sĩ Trang Thanh Xuân khiến MC Đại Nghĩa cùng bộ ba giám khảo vô cùng đau xót khi ở tuổi 71 vẫn phải ở trong căn nhà trọ chật hẹp vỏn vẹn 6m2 và mỗi bữa ăn chỉ khoảng 10.000 đồng.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tri ân y bác sĩ với vở kịch “Blouse trắng”

DI PY |

Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi khẩn trương gấp rút hoàn thiện vở kịch “Blouse trắng”. Vở diễn sân khấu kể về thời gian khốc liệt khi TPHCM chống chọi lại đại dịch COVID-9, có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn và đặc biệt với sự diễn xuất của nữ NSƯT Trịnh Kim Chi.

Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh trở lại sau nhiều mất mát

DI PY |

Lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn nặng ký ở lĩnh vực không thuộc sở trường của mình nhưng nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đã chinh phục được khán giả cũng như ban giám khảo Liên hoan "Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2021". Đây cũng là lần đầu cô trở lại sau thời gian gặp nhiều mất mát.

Táo quân 2022: Nghệ sĩ mong tạo những miếng hài mới

DI PY |

Theo ê-kíp, nghệ sĩ tham gia Táo quân 2022 mong muốn tạo những miếng hài duyên dáng, mới mẻ phục vụ khán giả.

Đại Nghĩa xót xa cảnh đời nghèo khó của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân ở tuổi 71

An Nhiên |

Cuộc sống tuổi xế chiều của nữ nghệ sĩ Trang Thanh Xuân khiến MC Đại Nghĩa cùng bộ ba giám khảo vô cùng đau xót khi ở tuổi 71 vẫn phải ở trong căn nhà trọ chật hẹp vỏn vẹn 6m2 và mỗi bữa ăn chỉ khoảng 10.000 đồng.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tri ân y bác sĩ với vở kịch “Blouse trắng”

DI PY |

Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi khẩn trương gấp rút hoàn thiện vở kịch “Blouse trắng”. Vở diễn sân khấu kể về thời gian khốc liệt khi TPHCM chống chọi lại đại dịch COVID-9, có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn và đặc biệt với sự diễn xuất của nữ NSƯT Trịnh Kim Chi.