NSƯT Thế Bình khiến khán giả tiếc nuối khi đột ngột qua đời ở tuổi 66

Tuấn Đạt |

Thông tin NSƯT Thế Bình – diễn viên phim “Chạy án” qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ và tiếc nuối.

Theo nghệ sĩ Lệ Mỹ - đồng nghiệp thân thiết của NSƯT Thế Bình cho biết, ông qua đời lúc 19h ngày 5.9, hưởng thọ 66 tuổi. Một số thông tin thân cận từ người thân của NSƯT Thế Bình tiết lộ, ông mắc bệnh tiểu đường và phải điều trị trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua.

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Thế Bình khiến làng phim ảnh Việt Nam lại mất thêm một diễn viên gạo cội. Nhiều nghệ sĩ và khán bày tỏ sự đau buồn khi từ biệt NSƯT Thế Bình. “Anh ấy là một người hiền lành ngoài đời. Đảm nhận vai chính diện hay phản diện đều rất đạt và gây ấn tượng trong lòng công chúng” – nghệ sĩ Mỹ Lệ nói.

Được biết, tang lễ của NSƯT Thế Bình sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay (6.9) tại Hà Nội. 

NSƯT Thế Bình sinh năm 1955, nguyên là cán bộ Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân. Ông bắt đầu sự nghiệp sân khấu kịch từ năm 1973 và được xem là một trong những “cây đa cây đề” của lĩnh vực phim ảnh miền Bắc. Trong suốt sự nghiệp của mình, NSƯT Thế Bình đạt nhiều giải thưởng, trong đó có hai huy chương vàng, nhiều huy chương bạc trong các kỳ hội diễn sân khấu.

Bên cạnh đó, ông cũng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, đặc biệt với những ai yêu thích series phim cảnh sát hình sự gồm “Chạy án”, “Biệt thự màu tro lạnh”, “Cổ cồn trắng”, “Kẻ giấu mặt” v.v…

Đặc biệt, NSƯT Thế Bình để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem khi đảm nhận các vai như Tư lệnh Phòng không Không quân trong phim “12 ngày đêm”, Đại tá – Tỉnh trưởng nguỵ trong phim “Tiếng cồng định mệnh”, Thiếu tướng thông tin trong “Giải phóng miền Nam”. Bộ phim gần đây nhất mà NSƯT Thế Bình góp mặt trước khi qua đời là “Mê cung” của đạo diễn Khải Anh.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Những bộ phim hoạt hình truyền năng lượng tích cực

DI PY |

Trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại, việc xem những bộ phim hoạt hình truyền năng lượng tích cực là cách giúp nhiều người giải tỏa căng thẳng và lạc quan hơn.

Lý do phim “Bầu trời rực đỏ” đạt kỷ lục lượt xem ngay từ những tập đầu tiên

Tuấn Đạt |

“Bầu trời rực đỏ” đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc “hot” nhất hiện nay và có về tỉ suất người xem cao chỉ sau 2 tập đầu  phát sóng.

Top 10 phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả Nhật Bản muốn được làm lại

An Nhiên |

Trong một cuộc khảo sát tại Nhật Bản, "Thư ký Kim sao thế?" do Park Seo Joon và Park Min Young đóng chính được bình chọn là bộ phim truyền hình mà khán giả muốn được làm lại nhất ở Nhật Bản.

NSƯT Phi Điểu, Thân Thúy Hà kể câu chuyện về tình cảm của chị hai

DI PY |

Phim ngắn “Chị hai” có sự tham gia của NSƯT Phi Điểu, Thân Thúy Hà, Đoàn Thanh Tài... nói về tình cảm của người chị dành cho em của mình,

Những bộ phim hoạt hình truyền năng lượng tích cực

DI PY |

Trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại, việc xem những bộ phim hoạt hình truyền năng lượng tích cực là cách giúp nhiều người giải tỏa căng thẳng và lạc quan hơn.

Lý do phim “Bầu trời rực đỏ” đạt kỷ lục lượt xem ngay từ những tập đầu tiên

Tuấn Đạt |

“Bầu trời rực đỏ” đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc “hot” nhất hiện nay và có về tỉ suất người xem cao chỉ sau 2 tập đầu  phát sóng.

Top 10 phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả Nhật Bản muốn được làm lại

An Nhiên |

Trong một cuộc khảo sát tại Nhật Bản, "Thư ký Kim sao thế?" do Park Seo Joon và Park Min Young đóng chính được bình chọn là bộ phim truyền hình mà khán giả muốn được làm lại nhất ở Nhật Bản.

NSƯT Phi Điểu, Thân Thúy Hà kể câu chuyện về tình cảm của chị hai

DI PY |

Phim ngắn “Chị hai” có sự tham gia của NSƯT Phi Điểu, Thân Thúy Hà, Đoàn Thanh Tài... nói về tình cảm của người chị dành cho em của mình,