Ban tổ chức nói gì về "Hoa khôi công sở" 2022 chấp nhận thí sinh thẩm mỹ?

DI PY |

Cuộc thi "Hoa khôi công sở" 2022 cho phép thí sinh thẩm mỹ. Ban tổ chức cho việc việc thay đổi, cởi mở hơn giúp tìm kiếm được nhiều thí sinh có tố chất và tài năng.

"Hoa khôi công sở 2022" (tiền thân là Nét đẹp công sở) với mục đích tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thông minh của người phụ nữ Việt Nam. Đây là cơ hội để các bạn gái công sở thể hiện bản thân sau những ngày làm việc căng thẳng. Qua đó, tạo mối quan hệ gắn kết, giao lưu, chia sẻ hiểu biết, học hỏi lẫn nhau về mọi mặt tại cơ quan, công sở cũng như trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Cuộc thi được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, giấy phép Số 1703/SVHTT-NT. Thời gian cuộc thi diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 11.2022. Đối tượng tham dự là tất cả các nữ công sở từ 20 tuổi trở lên, chưa chuyển đổi giới tính và không vi phạm tiền án, tiền sự. Đặc biệt, cuộc thi chấp nhận thí sinh đã kết hôn và phẫu thuật thẩm mỹ.

Ban tổ chức cho biết, việc chấp nhận thí sinh thẩm mỹ, kết hôn không phải là do cuộc thi dễ dãi mà đây là cách giúp mở rộng thêm nhiều đối tượng dự thi, giúp tìm ra nhiều thí sinh xứng đáng không chỉ sắc mà tài.

Hoa khôi cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng gồm bằng chứng nhận và 100 triệu đồng tiền mặt, vương miện, quyền trượng và nhiều sản phẩm giá trị khác đến từ các nhà tài trợ. Á khôi 1 nhận giải thưởng trị giá 80 triệu, Á khôi 2 nhận giải thưởng 50 triệu. 

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ

DI PY |

Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị khởi động tổ chức lần II vào năm 2022. Ban tổ chức cuộc thi cũng vừa phát động Cuộc thi thiết kế bộ vương miện mang tính đặc thù dành riêng cho cuộc thi năm nay. Đây cũng là cuộc thi mà hoa hậu Thùy Tiên từng tham gia.

2 Á khôi Hoa khôi Du lịch Việt Nam ngày càng rạng rỡ sau một năm đăng quang

DI PY |

Sau một năm đăng quang, Á khôi 1 Bùi Minh Anh và Á khôi 2 Ngô Mỹ Hải ngày càng rạng rỡ, quyến rũ hơn. Hai cô gái có nhiều hoạt động cộng đồng tích cực, vượt qua những cản trở của dịch COVID-19.

Hoa khôi Nam Em từng điều trị tâm lý, suýt “trầm cảm” sau loạt scandal

Linh Chi |

Tập 6 "Vinawoma – Bản lĩnh Việt Nam" xoay quanh những câu chuyện chân thành với chủ đề “Được phép yếu đuối”. Dàn khách mời của tập 6 bao gồm: MC Liêu Hà Trinh, Hoa khôi Nam Em (Top 8 Miss Earth 2016), Hương Ly  - Đào Thị Hà (Top 5 Miss Universe Vietnam 2019).

Hoa khôi môi trường Như Quỳnh - người đứng sau “Bữa cơm 0 đồng"

DI PY |

Nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ đã khoác áo làm tình nguyện viên. Bằng hành động và tâm huyết của mình, hoa khôi Môi trường Nguyễn Như Quỳnh- nguyên là người sáng lập và điều hành cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác “lá lành đùm lá rách”, cùng sẻ chia, hỗ trợ người dân. 

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ

DI PY |

Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị khởi động tổ chức lần II vào năm 2022. Ban tổ chức cuộc thi cũng vừa phát động Cuộc thi thiết kế bộ vương miện mang tính đặc thù dành riêng cho cuộc thi năm nay. Đây cũng là cuộc thi mà hoa hậu Thùy Tiên từng tham gia.

2 Á khôi Hoa khôi Du lịch Việt Nam ngày càng rạng rỡ sau một năm đăng quang

DI PY |

Sau một năm đăng quang, Á khôi 1 Bùi Minh Anh và Á khôi 2 Ngô Mỹ Hải ngày càng rạng rỡ, quyến rũ hơn. Hai cô gái có nhiều hoạt động cộng đồng tích cực, vượt qua những cản trở của dịch COVID-19.

Hoa khôi Nam Em từng điều trị tâm lý, suýt “trầm cảm” sau loạt scandal

Linh Chi |

Tập 6 "Vinawoma – Bản lĩnh Việt Nam" xoay quanh những câu chuyện chân thành với chủ đề “Được phép yếu đuối”. Dàn khách mời của tập 6 bao gồm: MC Liêu Hà Trinh, Hoa khôi Nam Em (Top 8 Miss Earth 2016), Hương Ly  - Đào Thị Hà (Top 5 Miss Universe Vietnam 2019).

Hoa khôi môi trường Như Quỳnh - người đứng sau “Bữa cơm 0 đồng"

DI PY |

Nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ đã khoác áo làm tình nguyện viên. Bằng hành động và tâm huyết của mình, hoa khôi Môi trường Nguyễn Như Quỳnh- nguyên là người sáng lập và điều hành cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác “lá lành đùm lá rách”, cùng sẻ chia, hỗ trợ người dân.