Công bố vương miện Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 

DI PY |

Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 (Miss Tourism Vietnam 2020) đã tổ chức lễ công bố Top 32 thí sinh bước vào vòng thi bán kết, chung kết và lộ diện vương miện của hoa khôi, Á khôi.

Vòng Bán kết và Chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28.11 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Cuộc thi diễn ra trong cùng thời gian Lễ hội Văn hóa Thổ Cẩm lần thứ 2 năm 2020 tại Đắk Nông được tổ chức.

Do đó, ngoài các hoạt động chính của cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia những hoạt động của lễ hội này. Trong số các thí sinh được chọn vào Top 32, các ứng viên vương miện hoa hậu dần lộ diện.

Tham dự lễ công bố Top 32 thí sinh có sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên, diễn viên Minh Anh, diễn viên Kim Thanh Thảo, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Dương Quốc Hưng…

Các thí sinh nổi bật tại cuộc thi. Ảnh: BTC
Các thí sinh nổi bật tại cuộc thi. Ảnh: BTC

Trong lễ công bố, ban tổ chức cuộc thi đã giới thiệu vương miện Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Màu sắc chủ đạo của vương miện là màu xanh ngọc bích và màu vàng, nổi bật biểu tượng của sự thông thái, hài hòa cùng thiên nhiên.

Những chiếc vương miện dành cho 3 ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Ảnh: BTC
Những chiếc vương miện dành cho 3 ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Ảnh: BTC
Cận cảnh vương miện Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Ảnh: BTC
Cận cảnh vương miện Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Ảnh: BTC

Với chủ đề Thanh âm trái đất, ban tổ chức và các nhà thiết kế cũng đã phát triển ý tưởng bộ trang phục đặc biệt thân thiện với môi trường mang tên Eco, dành riêng cho cuộc thi.

Những bộ trang phục được tái chế cùng với bikini, tông màu chủ đạo vàng và xanh lá. Không chỉ là màu sắc, những bộ trang phục còn lấy hình ảnh, đường nét của thiên nhiên như các loài cây, các loài hoa hay các loại cánh bướm… Theo ban tổ chức, trang phục không chỉ tôn lên những đường nét cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phóng khoáng mà còn khiến người phụ nữ thêm lộng lẫy, tự tin và quyến rũ. Qua đó, ban tổ chức và các thí sinh mong muốn nâng cao hơn nữa thông điệp bảo vệ môi trường.

Trong buổi lễ công bố Top 32 thí sinh, ban tổ chức còn công bố bức tranh đá quý sẽ được đấu giá từ thiện trong đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 28.11 tại Đảo nổi, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Kwon Nara tham gia đóng phim cổ trang

NGỌC ANH |

Kwon Nara sẽ tham gia đóng phim cổ trang “Secret Royal Inspector” của KBS 2.

"Ice cream" của BlackPink trở thành MV thứ 8 đạt 400 triệu lượt xem

NGỌC ANH |

BlackPink một lần nữa đạt được cột mốc mới trên YouTube khi có MV thứ 8 đạt 400 triệu lượt xem.

Lee Dong Wook tham gia vào dự án phim mới về cuộc sống độc thân

NGỌC ANH |

Bộ phim mới mang tên “Single in Seoul” đã tổ chức buổi đọc kịch bản đầu tiên với dàn diễn viên sáng giá, trong đó có Lee Dong Wook.

Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không chấp nhận thí sinh từng qua "thẩm mỹ"

ĐÔNG DU |

Hoa khôi Du lịch Việt Nam vừa tổ chức họp báo khởi động cuộc thi năm 2020. Năm nay, ban tổ chức khẳng định không chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Kwon Nara tham gia đóng phim cổ trang

NGỌC ANH |

Kwon Nara sẽ tham gia đóng phim cổ trang “Secret Royal Inspector” của KBS 2.

"Ice cream" của BlackPink trở thành MV thứ 8 đạt 400 triệu lượt xem

NGỌC ANH |

BlackPink một lần nữa đạt được cột mốc mới trên YouTube khi có MV thứ 8 đạt 400 triệu lượt xem.

Lee Dong Wook tham gia vào dự án phim mới về cuộc sống độc thân

NGỌC ANH |

Bộ phim mới mang tên “Single in Seoul” đã tổ chức buổi đọc kịch bản đầu tiên với dàn diễn viên sáng giá, trong đó có Lee Dong Wook.

Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không chấp nhận thí sinh từng qua "thẩm mỹ"

ĐÔNG DU |

Hoa khôi Du lịch Việt Nam vừa tổ chức họp báo khởi động cuộc thi năm 2020. Năm nay, ban tổ chức khẳng định không chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.